Trung Quốc khoe tàu ngầm, Đài Loan tung "sát thủ săn ngầm"

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Chỉ vài ngày sau khi Bắc Kinh công khai hạm đội tàu ngầm hạt nhân đầu tiên, Đài Loan đã tổ chức lễ tiếp nhận hoành tráng cho "sát thủ săn ngầm" P-3C mới được bàn giao.

Buổi lễ được tổ chức long trọng vào hôm qua (31/10) tại căn cứ không quân ở Pingtung (phía nam Đài Loan), dưới sự chủ trì của Tổng thống Mã Anh Cửu.

Với tư cách là người đứng đầu Đài Loan, tôi tự hào khi thấy máy bay sẽ gia nhập lực lượng”, ông Mã cho hay.

Chiếc máy bay tuần tra P-3C đầu tiên do hãng Lockheed Martin sản xuất đã được bàn giao cho Đài Loan vào ngày 25/9 vưa. Dự kiến, Không quân Đài Loan sẽ tiếp nhận thêm 3 chiếc nữa vào cuối năm nay và tới năm 2015 sẽ tiếp nhận thêm 8 chiếc.

 	"Sát thủ săn ngầm" P-3C tại buổi lễ ra mắt

"Sát thủ săn ngầm" P-3C tại buổi lễ tiếp nhận

Ông Mã khẳng định 12 chiếc P-3C mà Đài Loan đặt mua từ Mỹ là "thế hệ máy bay tiên tiến nhất trong số hàng trăm chiếc hiện đang hoạt động tại nhiều nước trên thế giới".

Tôi tin rằng khi được trang bị loại máy bay tiên tiến này, khả năng tác chiến chống ngầm, tấn công hạm đối hạm và đối không của Không quân chúng ta sẽ được tăng cường đáng kể” - Ông Mã Anh Cửu nói.

Các chuyên gia quân sự cho biết chiếc P-3C được nâng cấp này có thể hoạt động liên tục trong 17 giờ và được trang bị tên lửa Harpoon, cùng ngư lôi MK46. Nó sẽ giúp mở rộng tới 10 lần phạm vi trinh sát của hạm đội chống ngầm Đài Loan hiện nay.

Điều đáng chú ý là buổi lễ ra mắt máy bay P-3C diễn ra chỉ vài ngày sau khi phương tiện truyền thông Trung Quốc đồng loạt công bố hình ảnh và đăng tải nhiều bài viết ca ngợi hạm đội tàu ngầm hạt nhân có tuổi đời gần 40 năm của nước này, qua đó tuyên bố sức mạnh vươt trội trên biển của Hải quân Trung Quốc.

Mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc đã được cải thiện khá nhiều từ khi ông Mã Anh Cửu trở thành tổng thống Đài Loan từ năm 2008 và tái cử năm 2012. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn luôn coi Đài Loan là một bộ phận lãnh thổ của mình, đồng thời không từ bỏ khả năng sử dụng vũ lực để sáp nhập Đài Loan.Các chuyên gia của Đài Loan ước tính hiện quân đội Trung Quốc có hơn 1.600 tên lửa đang chĩa về hòn đảo này. Điều này khiến Đài Loan buộc phải tiếp tục hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình.

Các máy bay tuần tra P-3C sẽ thay thế cho phi đội săn ngầm già nua S-2T đã phục vụ suốt 40 năm trong lực lượng Không quân Đài Loan.

Hiện tại, 16 phi công Đài Loan đang trải qua khóa huấn luyện lái P-3C tại Mỹ, dự kiến khóa học sẽ kết thúc vào giữa năm 2014.

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

Một binh sĩ Đài Loan đứng cạnh tấm poster in hình máy bay tuần tra săn ngầm P-3C
Một binh sĩ Đài Loan đứng cạnh tấm poster in hình máy bay tuần tra săn ngầm P-3C
 
 
 
 
 
 	Tổng thống Mã Anh Cửu trực tiếp chủ trì buổi lễ

Tổng thống Mã Anh Cửu trực tiếp chủ trì buổi lễ

Ông Mã Anh Cửu trong khoang lái của máy bay tuần tra P-3C
Ông Mã Anh Cửu trong khoang lái của máy bay tuần tra P-3C
Các phi công nữ có mặt tại buổi lễ
Các phi công nữ có mặt tại buổi lễ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại