Trung Quốc đưa siêu hạm Type 052D đầu tiên xuống Biển Đông?

Thời báo Hoàn Cầu đăng tải một vài bức ảnh cho thấy siêu hạm tên lửa Type 052D đầu tiên dường như đã hoàn thiện công việc chế tạo.

Trung Quốc đưa siêu hạm Type 052D đầu tiên xuống Biển Đông?
Theo Hoàn Cầu, gần đây trên các trang mạng đã đăng tải những bức ảnh về sự tiến triển mới nhất của một tàu khu trục Type 052D tại nhà máy đóng tàu Thượng Hải. Có thể thấy, tàu này đã hoàn thành việc quét sơn của thân tàu, giàn giáo cũng đã bắt đầu được tháo dỡ. Có phân tích cho rằng, điều này cho thấy tàu khu trục Type 052D đầu tiên đã hoàn thành việc chế tạo, sẵn sàng bắt đầu thử nghiệm trên biển và không lâu nữa sẽ bàn giao cho Hải quân Trung Quốc sử dụng.
Trung Quốc đưa siêu hạm Type 052D đầu tiên xuống Biển Đông?
Tàu khu trục tên lửa Type 052D được phát triển dựa trên nền tảng lớp Type 052C Lan Châu. Đây được xem là siêu hạm mạnh nhất Hải quân Trung Quốc với đặc tính kỹ thuật vượt trội trong hệ thống điện tử và vũ khí so với Type 052C.
Trung Quốc đưa siêu hạm Type 052D đầu tiên xuống Biển Đông?
Type 052D còn được gọi với cái tên là “tàu khu trục Aegis của Trung Quốc” do nó có nét tương đồng trong kiểu dáng, cách bố trí hệ thống radar giống với tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ. Trong ảnh là pháo hạm 130mm của Type 052D.
Trung Quốc đưa siêu hạm Type 052D đầu tiên xuống Biển Đông?
Theo một số nguồn tin, Type 052D thiết kế với hệ thống ống phóng thẳng đứng GJB 5860-2006 (64 ống) tương tự hệ thống Mk41 của Mỹ cho phép chứa và bắn tên lửa phòng không tầm xa HQ-9B và tên lửa hành trình đối đất tầm siêu xa HN-2
Trung Quốc đưa siêu hạm Type 052D đầu tiên xuống Biển Đông?
Khung anten radar mạng pha điện tử chủ động (AESA) đặt ở trên tháp chỉ huy – bố trí giống với tàu chiến trang bị hệ thống Aegis của Mỹ. Theo một số nguồn tin, loại radar này được nâng cấp từ Type 348 trang bị trên lớp Type 052C.
Trung Quốc đưa siêu hạm Type 052D đầu tiên xuống Biển Đông?
Ngoài hệ thống phóng thẳng đứng, Type 052D sẽ trang bị pháo hạm 130mm ở trước boong tàu có tầm bắn gần 30km và tổ hợp pháo phòng không cao tốc Type 730 nằm sau hệ thống phóng thẳng đứng.
Trung Quốc đưa siêu hạm Type 052D đầu tiên xuống Biển Đông?
Theo đánh giá của Hải quân Mỹ, với hệ thống tàu khu trục Type 052D Trung Quốc đang cố gắng để hoàn thiện đội tàu khu trục tấn công và phòng thủ toàn diện. (Trong ảnh là ảnh đồ họa vi tính 3 tàu Type 052D mà cư dân mạng Trung Quốc vẽ).
Trung Quốc đưa siêu hạm Type 052D đầu tiên xuống Biển Đông?
Quan trọng hơn cả, đội tàu khu trục này sẽ là những vệ tinh xung quanh hạt nhân tàu sân bay. Hình thành nên cụm tác chiến tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc. Đây là một bước đi quan trọng để hiện thực hóa tham vọng hướng ra biển lớn mà Trung Quốc ấp ủ bấy lâu nay.
Trung Quốc đưa siêu hạm Type 052D đầu tiên xuống Biển Đông?
Các nước trong khu vực, kể cả Mỹ có nhiều lý do để lo lắng từ sự xuất hiện của các hệ thống vũ khí này. Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng trở nên cứng rắn hơn trong các tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông, sự xuất hiện của tàu khu trục Type-052D sẽ cho phép Trung Quốc có thêm công cụ để đòi hỏi những yêu sách của mình. Trung Quốc sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích của mình.
Trung Quốc đưa siêu hạm Type 052D đầu tiên xuống Biển Đông?
Dù Trung Quốc luôn nói tới hòa bình và ổn định trên biển Đông, tuy nhiên với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các hệ thống vũ khí tác chiến biển thế hệ mới, tình hình an ninh tại biển Đông và cả khu vực châu Á đã, đang và sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại