Trung Quốc đưa oanh tạc cơ chiến lược H-6K tới biên giới Triều Tiên

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Trung Quốc đã đưa các máy bay chiến đấu và trọng pháo tới khu vực biên giới với Triều Tiên, web-site russian.rt.com hôm thứ ba (23/4) cho biết.

Trung Quốc đã đưa các máy bay chiến đấu và trọng pháo tới biên giới phía Nam với Triều Tiên. Các chuyên gia cho rằng việc điều động lực lượng của quân đội Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang ngày càng xấu đi. Theo các chuyên gia, việc trung Quốc di chuyển lực lượng có thể là để đối phó với mối đe dọa tiềm năng từ Hoa Kỳ.

Các chuyên gia cũng cho biết, việc Trung Quốc đưa lực lượng xuống gần biên giới CHDCND Triều Tiên diễn ra sau tuyên bố gần đây của nước này đó là sẵn sàng đáp ứng các "hành động khiêu khích của Hoa Kỳ theo luật thời chiến".


	Oanh tạc cơ H-6K.

Oanh tạc cơ H-6K.

Được biết, một số lượng lớn các máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã được nhìn thấy trên bầu trời khu vực biên giới với Triều Tiên. Tuy nhiên, mối nguy hiểm chính là Xian H-6K - bản sao được cấp phép của các máy bay ném bom phản lực của Liên Xô Tu-16, nhưng được trang bị động cơ phản lực mới, buồng lái hiện đại và không có pháo 23 mm.

Đặc biệt, máy bay ném bom chiến lược này có khả năng thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân. Xian H-6K có tải trọng lên đến 9 tấn, có khả năng đạt tốc độ lên đến 1.050 km/h và bán kính tác chiến 3.000 km. Hiện nay, ngoài Trung Quốc, H-6 còn có mặt trong biên chế của quân đội các nước Ai Cập và Iraq.

(Theo russian.rt.com)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại