Trung Quốc chột dạ khi Malaysia sắm liền 18 chiến đấu cơ mới

Hoàng Ngân |

(Soha.vn) - Truyền thông Trung Quốc đưa ra một số bình luận mang chiều hướng lo ngại khi Malaysia tích cực đầu tư trang bị cho Không quân nước này.

Mới đây, nguồn tin từ giới chức quân sự Malaysia tiết lộ, quân đội nước này đang chính thức xúc tiến kế hoạch mua 18 máy bay chiến đấu mới và trang bị cho lực lượng không quân hoàng gia vào trước năm 2015, để thay thế các máy bay chiến đấu MiG-29 đã lỗi thời.

Mặc dù chưa đề cập cụ thể đến dòng máy bay nào, song những tín hiệu từ giới quân sự Malaysia cho thấy, Su-30MKM - phiên bản Su-30MK dành riêng cho Malaysia vẫn là chiến đấu cơ được ưu tiên lựa chọn hàng đầu đối với quốc gia Đông Nam Á này.

	Su-30MKM là phiên bản chuyên dụng dành riêng cho lực lượng Không quân Hoàng gia Malaysia.

Su-30MKM là phiên bản chuyên dụng dành riêng cho lực lượng Không quân Hoàng gia Malaysia.

Truyền thông Trung Quốc ngày 14/7/2013 cũng đưa tin rằng, Malaysia hiện đã mời 5 hãng chế tạo và cung cấp máy bay tham gia đấu thầu dự án trên gồm các hãng chế tạo máy bay nổi tiếng trên thế giới đến từ các nước như: Nga, châu Âu, Thụy Điển, Pháp và Mỹ. Các dòng máy bay mà Quân đội Malaysia đang hướng đến là máy bay chiến đấu Su-30MKM của Nga, máy bay chiến đấu Typhoon của châu Âu, JAS 39 Gripen của Thụy Điển, máy bay chiến đấu Rafale của Pháp và máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet của Công ty Boeing Mỹ.

Tuy nhiên, trong số đó, máy bay chiến đấu Su-30MKM của Nga đang được Quân đội Hoàng gia Malaysia xem xét kỹ lưỡng nhất. Bởi xét về giá thành, Su-30MK có giá thành hợp lý hơn so với các máy bay chiến đấu của các nước khác. Ngoài ra, độ tin cậy của dòng máy bay này cũng đã được kiểm chứng bởi Không quân Malaysia và  một số quốc gia khác trong khu vực.

Su-30MKM thiên về khả năng tác chiến không đối không.
Su-30MKM thiên về khả năng tác chiến không đối không.

Trước đó, ngày 11/7/2013, tại một cuộc họp báo chung giữa bộ trưởng ngoại giao hai nước Nga và Malaysia, phía Nga khẳng định, nếu hợp đồng được ký kết, Nga sẽ cung cấp dịch vụ sửa chữa và huấn luyện sau bán hàng đồng thời huấn luyện cho phi công và nhân viên của Malaysia vận hành những trang thiết bị này. Nếu thương vụ sắp tới giữa Nga và Malaysia thành công, Không quân Hoàng gia Malaysia sẽ được biên chế tộng cộng 36 máy bay chiến đấu hiện đại Su-30MKM.

Trong khu vực Đông Nam Á, những máy bay hiệu Su-30MK hiện nằm trong biên chế của quân đội 3 nước là Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Không quân Việt Nam sở hữu 24 chiếc Su-30MK2V. Không quân Indonesia hiện có khoảng 10 chiếc.

Hiện nay, Không quân Hoàng gia Malaysia duy trì 18 chiếc Su-30MKM trong biên chế.
Hiện nay, Không quân Hoàng gia Malaysia duy trì 18 chiếc Su-30MKM trong biên chế.

Hãng chế tạo máy bay Sukhoi của Nga đã thiết kế Su-30MKM dành cho Malaysia hoàn toàn dựa trên phiên bản Su-30MKI xuất khẩu cho Không quân Ấn Độ, thậm chí còn bổ sung thêm một số tính năng công nghệ từ Su-35 và Su-37. Vì lẽ đó, Su-30MKM có thể coi là hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á với tính cơ động, hệ thống radar vượt trội. Điều làm nên sự cơ động vượt trội đó là Su-30MKM thiết kế với cặp cánh mũi cho phép tiêm kích này cơ động hơn trong các tình huống không chiến tầm gần.

Bên cạnh đó, Su-30MKM còn trang bị động cơ tuốc bin phản lực AL-31FP có khả năng chỉnh hướng linh hoạt. Sự kết hợp cánh mũi cùng động cơ phụt chỉnh hướng giúp Su-30MKM trở nên vượt trội về tính cơ động, linh hoạt trong các cuộc không chiến. Su-30MKM có khả năng đạt tốc độ tối đa tới 2.120km/h ở trần bay cao, tầm bay xa đến 3.000km.

Ngoài ra, Su-30MKM được trang bị hệ thống radar NIIP N011M BARS có tầm trinh sát xa đến 400km. Hệ thống vũ khí của Su-30MKM khá tân tiến, tải trọng và số giá treo vũ khí tương tự Su-30MK/MK2. Tuy nhiên, Su-30MKM có khả năng mang được thêm tên lửa không đối không tầm xa Novator KS-172 AAM-L đạt tầm bắn xa tới 300-400km.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại