Trung Quốc bất ngờ điều thủy quân lục chiến đến Tân Cương làm gì?

Quang Huy |

Hàng nghìn lính thủy quân lục chiến của TQ sẽ được cử tới căn cứ huấn luyện đóng tại khu tự trị Tân Cương trong vài ngày tới để thực hiện "cuộc tập trận đầu tiên trong năm 2016".

Thông tin này do hãng thông tấn Tân Hoa Xã đăng tải từ nguồn tin trong giới quốc phòng Trung Quốc.

"Vì lý do binh lính Trung Quốc mở rộng nơi đóng quân và các điều kiện của những căn cứ huấn luyện, nên căn cứ tại Tân Cương sẽ tạo ra một môi trường chiến đấu trên sa mạc một cách thực sự cho họ", trong bài viết ghi rõ.

Trước đó, nhưng cuộc tập trận tương tự từng được triển khai tại các căn cứ huấn luyện ở Nội Mông - Khu tự trị ở phía bắc Trung Quốc - nơi có điều kiện thời tiết mùa đông khắc nghiệt và những trại huấn luyện bên trong rừng rậm ở Tây Nam Trung Quốc.


Thủy quân lục chiến hạm đội Bắc Hải Trung Quốc.

Thủy quân lục chiến hạm đội Bắc Hải Trung Quốc.

Các cuộc tập trận sẽ giúp tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng "tại những địa hình đa dạng hơn, những khoảng không gian mở rộng hơn và với các điều kiện khắc nghiệt hơn", những nguồn tin của Tân Hoa Xã cho biết.

Các binh sĩ thuỷ quân lục chiến của Trung Quốc sẽ di chuyển theo lộ trình kéo dài 5.900 km từ tỉnh Quảng Đông (Nam Trung Quốc) tới Tân Cương ở phía Tây Bắc nước này bằng cả đường sắt, đường không và đường bộ.

Trong quá trình tập trận sẽ kiểm tra các khả năng cơ động, chiến thuật hành động trên sa mạc và những kỹ năng phối hợp tác chiến.

Tân Hoa Xã còn cho biết, các lực lượng thuỷ quân lục chiến này sẽ tiến hành phối hợp tác chiến với sư đoàn bộ binh thuộc Quân khu Lan Châu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại