Triều Tiên điều thêm 2 bệ phóng tên lửa Scud sang bờ Đông

Thanh Tùng |

(Soha.vn) - Nguồn tin tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa tăng cường thêm số bệ phóng tên lửa di động ở bờ biển phía Đông nước này trong lúc căng thẳng hai miền leo thang.

Nguồn tin tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa tăng cường thêm số bệ phóng tên lửa di động ở bờ biển phía Đông nước này trong lúc căng thẳng hai miền leo thang.

Tờ Korea Herald trích dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết phía Triều Tiên đã dời 2 bệ phóng tên lửa Scud sang bờ biển phía Đông nước này, một động thái khác nhằm chuẩn bị cho một cuộc phóng tên lửa có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.

Đầu tháng 4/2013, Triều Tiên đã chuyển hai tên lửa tầm trung Musudan tới Wonsan, và lắp đặt 7 bệ phóng tên lửa di động ở tỉnh Nam Hamgyeong ở bờ biển phía Đông.

Đi kèm với những lời cảnh báo ngoại giao của Triều Tiên rằng họ sẽ dùng tới sức mạnh quân sự nếu Mỹ và Hàn Quốc không đình chỉ cuộc tập trận chung, sự xuất hiện của những tên lửa này đã làm dấy lên tin đồn về một vụ phóng tên lửa diễn ra trước ngày 15/4, ngày kỷ niệm 101 năm ngày sinh của ông Kim Nhật Thành, người sáng lập ra nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Tên lửa Scud trên bệ phóng di động (Ảnh minh họa).
Tên lửa Scud trên bệ phóng di động (Ảnh minh họa).

Mới đây, hình ảnh vệ tinh được công bố đã cho thấy 2 bệ phóng tên lửa di động dành cho loại tên lửa Scud đã được chuyển tới tỉnh Nam Hamgyeong, nơi mà trước đó Triều Tiên đã điều động 7 bệ phóng di động khác tới.

Bình Nhưỡng đã kỷ niệm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành chỉ bằng những sự kiện văn hóa, nhưng những diễn biến mới đây khiến các quan chức tình báo và quốc phòng của Hàn Quốc dự đoán rằng một vụ phóng tên lửa có thể sẽ là một sự phô diễn sức mạnh quân sự của Triều Tiên, mà nhiều khả năng nó sẽ diễn ra trong ngày 25/4 tới đây, nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Vào ngày thứ Năm, cựu Tổng tham mưu trưởng Quân đội Hàn Quốc, ông Kim Jang-soo đã cho biết Triều Tiên chưa hề có dấu hiệu chuẩn bị hay thậm chí không có khả năng thực hiện một cuộc chiến tranh toàn diện trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên ông cho rằng Triều Tiên vẫn có thể khiêu chiến một cách cục bộ bằng cách phóng các loại tên lửa tầm gần như loại tên lửa Scud có tầm bay 300-500 km, hay loại tên lửa KN-02 với cự ly 120-160 km.

Những diễn biến này diễn ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có cuộc đàm phán trong chuyến thăm Seoul ngày 12/4 và tuyên bố rằng Washington sẽ không nói chuyện với Bình Nhưỡng chừng nào Triều Tiên chưa có những động thái xác thực nhằm từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại