TQ 'nhái' trực thăng từng tham gia tiêu diệt Osama bin Laden?

Hải Đăng |

(Soha.vn) - Các trang mạng của Trung Quốc vừa đồng loạt đăng tải bức ảnh chụp một chiếc trực thăng bí ẩn được chở bằng xe tải xuất hiện trên đường phố nước này.

Mặc dù chiếc trực thăng được bọc rất kín nhưng vẫn có thể hình dung được hình dạng của nó.

Căn cứ vào một số đặc điểm tương đồng với trực thăng UH-60 Black Hawk của Mỹ, có thể suy đoán đây là trực thăng Z-20 do Trung Quốc chế tạo.

Hình ảnh chiếc trực thăng bí ẩn diễu phố.
Hình ảnh chiếc trực thăng bí ẩn diễu phố.

Z-20 được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm hàng không năm Zhuhai năm 2006. Thông tin về loại trực thăng này khá ít, chỉ biết, nó là loại trực thăng tầm trung, có trọng lượng 10 tấn, với 2 động cơ tuốc-bin khí và một trục xoay với 2 cánh quạt đuôi.

Thân máy bay được làm bằng hợp kim nhẹ. Sợi thủy tinh và sợi Kevlar được sử dụng làm cửa buồng lái, đèn, mui... Lối vào buồng lái hai chỗ ngồi được thông với cánh cửa thoát hiểm bên hông.

Mô hình thăng Z-20 được trưng bày tại triễn lãm Zhuhai năm 2006.
Mô hình thăng Z-20 được trưng bày tại triễn lãm Zhuhai năm 2006.
Cận cảnh phần đuôi của Z-20
Cận cảnh phần đuôi của Z-20

Z-20 được cho là phát triển dựa trên nguyên mẫu trực thăng vận tải tầm trung S-70C Black Hawk do hãng Sikorsky của Mỹ sản xuất. Trung Quốc đã ký hợp đồng mua 24 máy bay trực thăng loại này trong năm 1980. Hiện tại, những chiếc máy bay này vẫn được quân đội Trung Quốc sẻ dụng như phương tiện vận tải.

Những chiếc trực thăng Black Hawk mà Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ

Những chiếc trực thăng S-70C Black Hawk mà Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ

Ngoài ra, theo tạp chí Business Insider, còn có một khả năng thú vị khác đó là: Trung Quốc đã phân tích cấu tạo của chiếc trực thăng “tàng hình” MH-60 Black Hawk từng được lực lượng đặc nhiệm Navy SEAL sử dụng trong vụ tiêu diệt trùm khủng bố Osma Bin Laden.

Tuy nhiên, khả năng này khá thấp, bởi chỉ một vài mảnh vỡ của xác chiếc trực thăng bị rơi tại thị trấn phía bắc Abbottabad ở Pakistan. Theo một số nguồn tin, Pakistan có thể đã để cho quân đội Trung Quốc kiểm tra và chụp ảnh xác chiếc trực thăng này. Một nguồn tin tình báo còn khẳng định Trung Quốc không chỉ chụp ảnh xác máy bay mà thậm chí còn mang đi một số mảnh vỡ của nó.

Nếu đúng như vậy, rất có thể Trung Quốc đã chế tạo được một bản sao MH-60 Black Hawk, phiên bản được nâng cấp khả năng “tàng hình” của dòng trực thăng UH-60 Black Hawk.

Để chứng minh Z-20 không phải là tác phẩm sao chép, bức ảnh đăng trên trang mạng Sina còn khoanh rõ những điểm khác biệt giữa trực thăng Black Hawk của Mỹ và Z-20.

Để chứng minh Z-20 không phải là tác phẩm sao chép, bức ảnh đăng trên trang mạng Sina còn khoanh rõ những điểm khác biệt của Z-20 với trực thăng S-70C Black Hawk của Mỹ.

Tất nhiên, Trung Quốc luôn phủ nhận những gì mình đã sao chép. Năm ngoái, ông Huang, phó Giám đốc chương trình phát triển trực thăng của Trung Quốc, cho biết Trung Quốc đang phát triển một mẫu trực thăng tầm trung, đồng thời còn nhấn mạnh rằng loại trực thăng này có hệ thống điện tử và hệ thống kiểm soát bay hiện đại hơn hẳn so với trực thăng Black Hawk lừng danh của Mỹ.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại