Tiêm kích Nga triển khai tại Syria là Su-30SM, không phải Su-27!

Bạch Dương |

Bức không ảnh chụp tại sân bay quốc tế al-Assad (Syria) hôm 19/9 cho thấy 4 tiêm kích Nga đã triển khai là Su-30SM chứ không phải Su-27 như thông báo ban đầu.

Hôm 18/9, tờ Wall Street Journal (Mỹ) đưa tin, một số lượng nhỏ máy bay quân sự Nga đã có mặt tại một căn cứ ở Syria chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter có cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Nga để bàn về vai trò ngày càng rõ nét của Moscow tại Syria.

Tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-27SK
Tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-27SK

Tờ báo Mỹ cho biết thêm, chiến đấu cơ Nga có mặt ở Syria được cho là loại Su-27, chiếc tiêm kích được thiết kế cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không.

Tuy nhiên, bức không ảnh chụp tại sân bay quốc tế al-Assad hôm 19/9 cho thấy, 4 tiêm kích Nga đã triển khai là loại Su-30SM chứ không phải Su-27 như thông báo ban đầu.


4 chiếc tiêm kích Nga tại sân bay al-Assad hôm 19/9

4 chiếc tiêm kích Nga tại sân bay al-Assad hôm 19/9

Quan sát kỹ tấm ảnh, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra 4 chiếc tiêm kích trên thuộc dòng Flanker nhưng lại có cánh mũi, đây là bộ phận không có trên Su-27 mà chỉ xuất hiện trên Su-30SM, biến thể nội địa dựa trên Su-30MKI bán cho Ấn Độ.

Khác với Su-27 là tiêm kích đơn nhiệm, Su-30SM có thể thực hiện tốt các chức năng từ tiêm kích chiếm ưu thế trên không cho tới cường kích tấn công mặt đất, mặt biển bằng các loại vũ khí có độ chính xác cao.

Do được trang bị radar cực mạnh N011M BARS, kết hợp với động cơ kiểm soát vector lực đẩy 2 chiều AL-31FP cùng cánh mũi, chức năng tiêm kích chiếm ưu thế trên không của Su-30SM còn được đánh giá vượt xa Su-27.

Với việc triển khai dòng tiêm kích đa năng hàng đầu tới Syria, Nga đang tỏ rõ quyết tâm thực hiện đầy đủ những cam kết với chính quyền tổng thống al-Assad, cũng như khẳng định vai trò của mình trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại