Thủy phi cơ Trung Quốc 'lao đầu' xuống biển

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Theo tin tức được công bố trên website của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, một thủy phi cơ của hải quân nước này đã gặp tai nạn trong một chuyến bay huấn luyện vào lúc 10h00 sáng ngày 30/5 ở gần Thanh Đảo.

Theo đó, một chiếc thủy phi cơ được xác nhận là loại SH-5 của Hạm đội Bắc Hải đã lao xầm xuống biển nhưng không gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Hiện nay, các lực lược thuộc Hạm đội Bắc Hải đang nỗ lực tổ chức cứu hộ phi hành đoàn và máy bay.

Thủy phi cơ SH-5 của Trung Quốc
Thủy phi cơ SH-5 của Trung Quốc

Harbin SH-5 (Cáp Nhĩ Tân SH-5) là một thủy phi cơ tuần tra trên biển của Trung Quốc, với hy vọng thực hiện nhiệm vụ tầm xa, bao gồm chữa cháy từ trên không, chống tàu ngầm (ASW) và cứu hộ trên biển bằng máy bay (SAR).

Hiện nay, Quân đội Trung Quốc mới chỉ trang bị được khoảng 4 chiếc SH-5 cho lực lượng Không quân Hải quân của Hạm đội Bắc Hải, đóng ở căn cứ gần Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.

Thủy phi cơ SH-5 có chức năng tuần tra trên biển, chống tàu ngầm, cứu nạn trên biển, cứu trợ thiên tai, bảo bệ bờ biển, phòng vệ xa bờ cũng như làm lực lượng hộ tống cho các tàu thương mại và được xem là phương tiện yểm trợ hữu hiệu cho Hải quân Trung Quốc trong thế kỷ 21.

SH-5 đạt tốc độ tối đa 556km/h, trần bay 10.250m, tầm bay gần 5.000km, trang bị một số vũ khí như tháp súng 23 mm trên lưng, 4 giá treo mang được 6.000 kg vũ khí gồm: tên lửa đối hạm YJ-1 (C-101), ngư lôi chống tàu ngầm, thiết bị đo độ sâu, thủy lôi và bom.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại