Thủy phi cơ DHC-6 bay luyện tập khu vực biển, đảo miền Bắc

Vừa qua, Thủy phi cơ DHC-6 thuộc Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân đã bay luyện tập trên các vùng biển, đảo khu vực miền Bắc.

Sau khi bay từ sân bay Cam Ranh ra sân bay Kiến An, Hải Phòng, Thủy phi cơ DHC-6 số hiệu VNT 777 tổ chức bay luyện tập hạ cánh trên mặt nước tại vùng biển Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh và Sông Giá, huyện Thủy nguyên, TP Hải Phòng. Đây là những nội dung bay đã được thực hiện tại Trường Sa và Cam Ranh gần đây, tuy nhiên đây là lần đầu tiên lực lượng Không quân Hải quân thực hiện tại khu vực miền Bắc.

Ở độ cao từ 300 đến 500 m, tốc độ trung bình 250 km/h, đường băng hạ cánh trên mặt từ 800 đến 1200 m, các nhóm phi công của DHC-6 do Thiếu tá Vương Đăng Nam, Phi đội trưởng làm cơ trưởng tổ chức 6 lần cất hạ cánh trên mặt nước và bay quan sát vùng biển, đảo Hạ Long. Vùng biển nơi máy bay hạ cánh đã được Lữ đoàn 170 Hải quân phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đảm bảo tốt công tác an toàn, an ninh. Tại sông Giá, Phi đội thực hiện 4 lần cất hạ cánh trên mặt sông Giá đảm bảo an toàn.

Xin giới thiệu đến bạn đọc những hình ảnh DHC-6 luyện tập tại Tuần Châu- Hạ Long:

Kiểm tra kỹ thuật trước giờ bay

Ban chỉ huy tại Tuần Châu

Máy bay chuẩn bị hạ cánh

Máy bay hạ cánh trên mặt nước vùng biển Tuần Châu

Máy bay chuẩn bị cất cánh

Các phi công sau chuyến bay biển

Thủy phi cơ DHC-6: Cầu nối đất liền với các vùng biển, đảo (Nguồn: Tuổi Trẻ TV)

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại