Thực hư việc Nga đã có công nghệ chế tạo Mistral từ Pháp

Hải Vy |

Trước đó, một số tờ báo đưa tin Nga đã nhận được công nghệ chế tạo tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral từ Pháp.

Nga chưa hề nhận được công nghệ chế tạo các tàu chở trực thăng lớp Mistral từ Pháp - ông Denis Manturov, Bộ trưởng Bộ Công Thương của Nga khẳng định với các phóng viên hôm thứ Năm (18/6).

"Chúng tôi đã nhận được công nghệ gì ư? Đến nay chưa nhận được gì cả" - ông Manturov nói.

Một số phương tiện truyền thông trước đó dẫn lời ông Alekxey Dikyi, lãnh đạo ban hợp tác quân sự-kỹ thuật thuộc Tổng công ty đóng tàu OSK, cho biết Nga đã nhận được từ Pháp một phần công nghệ đóng tàu Mistral.

Ông Dikyi nói rõ rằng phía Pháp đã bàn giao cho Trung tâm kỹ sư Nhà máy đóng tàu Admiralty các bản vẽ phần đuôi của tàu Mistral. Tài liệu được làm phù hợp với điều kiện sản xuất của nhà máy Baltic.

Mô hình tàu đổ bộ lớp Surf của Hải quân Nga.
Mô hình tàu đổ bộ mới của Hải quân Nga.

Hiện Nga đang trong quá trình phát triển mẫu tàu đổ bộ mới để thay thế các tàu lớp Mistral sau khi Pháp từ chối chuyển giao chúng.

Theo nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga, tàu đổ bộ mới sẽ có chiều dài 165m, rộng 25m, lượng giãn nước khoảng 14.000 tấn, mang theo được 8 trực thăng Ka-27 và Ka-52K. Công tác chế tạo dự kiến bắt đầu vào năm 2016.

Vũ khí trang bị trên tàu đổ bộ mới gồm có tổ hợp Pantsir-M (phiên bản hải quân của tổ hợp Pantsir-S1) và theo quan sát trên mô hình, tàu sẽ có 1 pháo hạm A-190 cỡ nòng 100mm.

Nguồn tin cho biết thêm rằng, con tàu sẽ có khả năng mang theo 500 lính thủy đánh bộ, khoảng 40-60 phương tiện cơ giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại