Thủ tướng Netanyahu: Iran vẫn là kẻ thù số 1 của Israel

Phạm Huế |

(Soha.vn) - Thủ tướng nhà nước Do Thái Benjamin Netanyahu khẳng định rằng Iran là vẫn mối đe dọa số một của Israel.

Phát biểu trước báo chí trong nước về các mối đe dọa của Israel trong năm mới 2013 và những năm tiếp theo, Thủ tướng nhà nước Do Thái Benjamin Netanyahu đã khẳng định rằng Iran là vẫn mối đe dọa số một của Israel.

"Iran đã và vẫn là mối đe dọa số một – Netanyahu nói. Tôi đã vạch ra “giới hạn đỏ” về chương trình hạt nhân của Iran và hiện thì họ chưa vượt qua giới hạn đó. Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn chặn vũ khí hạt nhân rơi vào tay của Iran".

Iran là vẫn mối đe dọa số một của Israel. Ảnh: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ông nói thêm rằng "trong tương lai gần , thế giới không nên kỳ vọng vào việc chấm dứt bất ổn ở Trung Đông, tuy nhiên nếu bạn không để cho Iran có được vũ khí hạt nhân, thì vẫn có cơ hội để thay đổi tình hình", - Hãng thông tấn ITAR-TASS cho hay.

Cuối tháng 9/2012, phát biểu tại Đại hội đồng LHQ, Thủ tướng Netanyahu đã cảnh báo rằng vào mùa xuân hè năm 2013 Iran sẽ làm giàu uranium ở mức độ cao đủ để có thể chế tạo đầu đạn hạt nhân và ngòi nổ. Ông kêu gọi trong bất cứ trường hợp nào cần phải ngăn chặn Iran làm giàu uranium.

Thủ tướng Israel minh họa chương trình hạt nhân Iran.

Để minh họa về diễn biến chương trình hạt nhân Iran, ông Netanyahu đã vẽ hình một trái bom, có kíp nổ và dùng bút vẽ lên một đường màu đỏ, ngay phía dưới phần được chú thích là “giai đoạn cuối cùng” để chế tạo bom hạt nhân. 

Netanyahu khẳng định: “Vạch đỏ không gây ra chiến tranh mà sẽ giúp ngăn chặn chiến tranh. Không có gì nguy hiểm cho thế giới hơn là chuyện Iran được trang bị vũ khí hạt nhân”.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Chuẩn tướng Ahmad Vahidi tuyên bố rằng Israel đã vi phạm “vạch đỏ” do chính Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đề ra bằng việc sở hữu “hàng chục đầu đạn hạt nhân”.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Chuẩn tướng Ahmad Vahidi.

 Trong khi đó, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cáo buộc rằng hàng loạt các thông tin truyền bá về sự nguy hiểm của chương trình hạt nhân Iran đối với thế giới đều là do Israel dựng nên đồng thời khẳng định Tehran luôn sẵn sàng đối thoại với Mỹ để giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Đầu tháng 9, Chủ tịch Uỷ ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Rogers thông báo rằng Israel đã sẵn sàng để khởi động một cuộc tấn công phủ đầu vào Iran nếu Mỹ sẽ không có một lập trường cứng rắn hơn về chương trình hạt nhân của Iran.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Tel Aviv sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran "nếu thấy cần thiết".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại