Thời báo Hoàn Cầu "bẫy" Đại sứ Israel tại Trung Quốc

phandoanphuc1983@gmail.com |

Thời báo Hoàn Cầu cũng đã cố ý hỏi Đại sứ Israel về quan điểm của ông xung quanh việc "Nhật Bản gây hấn tại Senkaku".

Thời báo Hoàn Cầu ngày 26/11 đưa tin, hôm 23/11 tờ báo này đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Israel tại Trung Quốc, Martens xung quanh tin đồn Trung Quốc bán tên lửa và vũ khí cho lực lượng Hamas ở Palestine.
Đại sứ Martens đã khẳng định với Hoàn Cầu, không có cơ sở nào để khẳng định tên lửa của lực lượng Hamas sử dụng tại Dải Gaza có nguồn gốc từ Trung Quốc như tin đồn trên một số phương tiện truyền thông.
Thời báo Hoàn Cầu "bẫy" Đại sứ Israel tại Trung Quốc 1
 Đại sứ Israel tại Trung Quốc Martens trả lời  phỏng vấn của Thời báo Hoàn Cầu
Trong buổi trả lời phỏng vấn Hoàn Cầu, ông Martens cũng khẳng định "Trung Quốc là đối tác tốt của Israel", đồng thời bày tỏ ủng hộ đối với vai trò, quan điểm của Bắc Kinh trong xử lý các vấn đề quốc tế.
Thông tin tên lửa của lực lượng Hamas sử dụng tải Dải Gaza "có nguồn gốc Trung Quốc" được tạp chí Der Spiegel của Đức đưa ra đầu tiên, tuy nhiên Đại sứ Israel tại Trung Quốc lại khẳng định như đinh đóng cột, "làm gì có chuyện đó".
Ông Martens trước khi trở thành Đại sứ tại Trung Quốc đã từng kinh qua nhiều chức vụ trong Nội các Israel như Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel và hiện là Đại sứ duy nhất có hàm Bộ trưởng của Israel.
Thời báo Hoàn Cầu "bẫy" Đại sứ Israel tại Trung Quốc 2
 Tên lửa của lực lượng Hamas được một số kênh truyền thông cho rằng có nguồn gốc từ Trung Quốc
Trong bài phỏng vấn này, Thời báo Hoàn Cầu không chỉ nhằm mục đích phủ định thông tin Bắc Kinh bán tên lửa, vũ khí cho Hamas mà còn nhân cơ hội này để đánh bóng hình ảnh Trung Quốc bằng những câu hỏi đánh giá, nhận xét, cảm nhận của nhà ngoại giao này về thực lực của Bắc Kinh.
Phóng viên Thời báo Hoàn Cầu cũng đã cố ý hỏi Đại sứ Israel về quan điểm của ông xung quanh việc "Nhật Bản gây hấn tại Senkaku". Nhà ngoại giao Israel đã khôn khéo tránh dùng từ "gây hấn" mà phóng viên Thời báo Hoàn Cấu cố tình "bẫy" ông.
Đại sứ Israel tại Trung Quốc cho rằng khu vực nào cũng có những vấn đề tranh chấp phức tạp của nó, vấn đề Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc và Nhật Bản nên giải quyết thông qua đối thoại trực tiếp và hy vọng Trung Quốc sẽ xử lý mọi vấn đề thông qua con đường hòa bình.
 

 
 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại