Thêm lý giải việc Nga bán máy bay Su-35 cho TQ

quangminh |

Và vụ mua bán này có thể mang lại cho Nga nhiều lợi ích hơn số tiền bán máy bay 24 chiếc Su-25.

Thêm lý giải việc Nga bán máy bay Su-35 cho TQ 1
Su-35

Trong khi khoe danh sách ngày càng ấn tượng về những chiếc máy bay chiến đấu tiên tiến “nội địa”, Trung Quốc vẫn kiên trì theo đuổi máy bay quân sự tốt nhất của Nga: máy bay chiến đấu đa năng Su-35.

Theo các nguồn tin rò rỉ từ cả hai phía, hợp đồng mua bán Su-35 - mà Bắc Kinh theo đuổi bấy lâu - đã gần như hoàn tất, sau khi phía Trung Quốc đồng ý mua 24 chiếc. Trước đó, Trung Quốc chỉ muốn mua một số lượng hạn chế Su-35 (có lẽ để bổ khuyết công nghệ cho mẫu máy bay chiến đấu tàng hình J-31 đang được thử nghiệm).

Sự hồi sinh của thỏa thuận này cho thấy động cơ của cả Bắc Kinh lẫn Moscow. Hai bên đều có lý do để nhân nhượng, sau khi vụ giao dịch đầu tiên bị bế tắc hồi đầu năm nay. Việc cất hạ cánh thành công trên tàu sân bay của máy bay J-15 “nội địa” hay việc trình làng các máy bay chiến đấu tàng hình mới cho thấy Trung Quốc là một cường quốc quân sự đang trỗi dậy và có khả năng vượt qua những rào cản công nghệ. Thế nhưng, việc bỏ ra cả một đống tiền để mua máy bay có sẵn của Nga lại cho thấy những tồn tại, hạn chế của Trung Quốc.

Đối với người Nga, lo ngại về máy bay chiến đấu đỉnh cao của họ bị bóc tách, bị sao chép, bị sản xuất hàng loạt là có cơ sở và vì vậy họ đã từ chối bán Su-35 cho Trung Quốc với số lượng không đáng kể. Người Nga đã có khá nhiều bài học cay đắng về việc các mẫu máy bay chiến đấu tiên tiến của họ đã người Trung Quốc sao chép gần như nguyên bản.

Cuối cùng, những lợi ích riêng xem ra thắng thế. Trung Quốc đồng ý mua 24 chiếc Su-35, không nhiều như phía Nga mong muốn (50 chiếc) nhưng cũng đủ khiến cho hợp đồng mua bán này “đáng đồng tiền bát gạo”.

Trung Quốc rõ ràng cần Su-35 hoặc để tăng cường sức mạnh quân sự hoặc để sao chép công nghệ và có lẽ vì cả hai. Moscow vốn lo ngại sau khi mua một lô 24 máy bay chiến đấu Su-35, Trung Quốc có thể sẽ không chịu mua thêm. 

Nhưng xem ra, việc đặt mua thêm loại máy bay Su-35 là vẫn có thể do Trung Quốc cần nhiều máy bay chiến đấu hiện đại vì lý do quân sự.  Chắc chắn, khi căng thẳng đang sôi sục ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, lý do để Trung Quốc mua Su-35 để làm máy bay chiến đấu tiền tiêu hiện đại ngày càng trở nên hấp dẫn. Những loại máy bay chiến đấu hiện có của Trung Quốc không thể nào sánh với máy bay chiến đấu F-15 của Nhật Bản.

Về phần mình, Nga cũng cần đến Trung Quốc vì nhiều khách hàng mua vũ khí truyền thống không còn nhiều hoặc không còn là thị trường đáng tin cậy. Việc bán 24 chiếc Su-35 cho Trung Quốc có thể là lô vũ khí lớn cuối cùng bán được cho “khách sộp” này.

Vốn phụ thuộc vào vũ khí Nga, Ấn Độ hiện đang đa dạng hóa nguồn cung. Việc bán vũ khí cho Syria và Iraq xem ra đang vấp phải nhiều trở ngại, trong khi các đơn đặt mua vũ khí tương lai của Venezuela thì lại phụ thuộc nhiều vào tình trạng sức khỏe của Tổng thống Hugo Chavez vốn đang mắc bệnh ung thư.

Có lẽ vì vậy mà người Nga mới chịu bán loại bán máy bay chiến đấu tốt nhất của mình cho người Trung Quốc. Và vụ mua bán này có thể mang lại cho Nga nhiều lợi ích hơn số tiền bán máy bay 24 chiếc Su-25 cho Trung Quốc. Bằng việc chuyển giao Su-35 hiện đại cho Trung Quốc, Nga hy vọng có thể kích cầu về máy bay chiến đấu trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại