Tên lửa Sidewinder bắn hạ Su-24 Nga: Mỹ mới nâng cấp

Dù chưa có kết luận cuối cùng về "thủ phạm" bắn hạ chiếc Su-24 của Nga, nhưng theo DefenseWorld, F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện vụ này bằng tên lửa Sidewinder.


Theo nguồn tin này, tên lửa Sidewinder là một phần trong gói nâng cấp của hãng sản xuất vũ khí Lockheed Martin dành cho Thổ Nhĩ Kỳ. Không quân nước này đã tiếp nhận đội chiến đấu cơ F-16 Falcon nâng cấp vào hồi tháng 4/2015 vừa qua.

Theo nguồn tin này, tên lửa Sidewinder là một phần trong gói nâng cấp của hãng sản xuất vũ khí Lockheed Martin dành cho Thổ Nhĩ Kỳ. Không quân nước này đã tiếp nhận đội chiến đấu cơ F-16 Falcon nâng cấp vào hồi tháng 4/2015 vừa qua.


Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, Sidewinder là một trong những loại tên lửa không đối không hiện đại nhất thế giới hiện nay. Tên lửa được thiết kế để trang bị trên chiến đấu cơ và cả trực thăng. 

Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, Sidewinder là một trong những loại tên lửa không đối không hiện đại nhất thế giới hiện nay. Tên lửa được thiết kế để trang bị trên chiến đấu cơ và cả trực thăng. 


Sidewinder có thể điều khiển bằng lực đẩy vec tơ, có chức năng phát hiện mục tiêu bằng radar do đó nó có khả năng tấn công mục tiêu từ mọi phía. Sidewinder là hỏa tiễn được hồng ngoại dẫn đường, tầm ngắn. 

Sidewinder có thể điều khiển bằng lực đẩy vec tơ, có chức năng phát hiện mục tiêu bằng radar do đó nó có khả năng tấn công mục tiêu từ mọi phía. Sidewinder là hỏa tiễn được hồng ngoại dẫn đường, tầm ngắn. 


Tên lửa Sidewinder có trọng lượng 85 kg, trong đó trọng lượng đầu đạn nặng khoảng 20,8 pound (9,4 kg) gồm có 4 phần chính: đơn vị điều khiển hướng, phát hiện mục tiêu, đầu đạn và động cơ tên lửa. 

Tên lửa Sidewinder có trọng lượng 85 kg, trong đó trọng lượng đầu đạn nặng khoảng 20,8 pound (9,4 kg) gồm có 4 phần chính: đơn vị điều khiển hướng, phát hiện mục tiêu, đầu đạn và động cơ tên lửa. 


Sidewinder có chiều dài thân 3 m, đường kính 12,7 cm, sải cánh đuôi 44,5 cm và sải cánh mũi 35,31 cm. Sidewinder được Hải quân Mỹ nghiên cứu và phát triển để thay thế loại AIM-4 Falcon lúc bấy giờ đang được không quân Mỹ sử dụng. 

Sidewinder có chiều dài thân 3 m, đường kính 12,7 cm, sải cánh đuôi 44,5 cm và sải cánh mũi 35,31 cm. Sidewinder được Hải quân Mỹ nghiên cứu và phát triển để thay thế loại AIM-4 Falcon lúc bấy giờ đang được không quân Mỹ sử dụng. 


Trong những cuộc không chiến của thế kỷ trước, những tên lửa kiểu này tỏ ra hiệu quả hơn cả do các tên lửa điều khiển bằng radar thời đó kém chính xác.

Chỉ cần máy bay bay thấp xuống là tên lửa điều khiển bằng radar bị rối loạn do không phân biệt được máy bay và những tín hiệu kim loại trên mặt đất. 

Trong những cuộc không chiến của thế kỷ trước, những tên lửa kiểu này tỏ ra hiệu quả hơn cả do các tên lửa điều khiển bằng radar thời đó kém chính xác.

Chỉ cần máy bay bay thấp xuống là tên lửa điều khiển bằng radar bị rối loạn do không phân biệt được máy bay và những tín hiệu kim loại trên mặt đất. 


So với phiên bản trước, AIM-9X Sidewinder có nhiều ưu thế vượt trội. Đáng kể nhất là khả năng Lock after lauch (khóa mục tiêu sau khi phóng) cho phép gia tăng đáng kể tầm bắn. 

So với phiên bản trước, AIM-9X Sidewinder có nhiều ưu thế vượt trội. Đáng kể nhất là khả năng Lock after lauch (khóa mục tiêu sau khi phóng) cho phép gia tăng đáng kể tầm bắn. 


Ngoài ra, công nghệ trao đổi dữ liệu tương tự như trên đạn tên lửa tầm trung AIM-120D AMRAAM, AIM-9X Sidewinder có khả năng tự hiệu chỉnh đường bay nhờ thông tin cập nhật từ máy bay mẹ. 

Ngoài ra, công nghệ trao đổi dữ liệu tương tự như trên đạn tên lửa tầm trung AIM-120D AMRAAM, AIM-9X Sidewinder có khả năng tự hiệu chỉnh đường bay nhờ thông tin cập nhật từ máy bay mẹ. 


Dòng tên lửa này được Mỹ tiếp nhận từ năm 2003. Hiện đạn tên lửa Sidewinder đang nằm trong trang bị quân đội Mỹ, Nhật Bản, Israel, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ… 

Dòng tên lửa này được Mỹ tiếp nhận từ năm 2003. Hiện đạn tên lửa Sidewinder đang nằm trong trang bị quân đội Mỹ, Nhật Bản, Israel, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ… 


Được biết, Sidewinder có khả năng tương thích với các dòng máy bay chiến đấu theo chuẩn NATO như: F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle, JAS 39 Gripen… và các chiến đấu cơ thế hệ 5 của Mỹ: F-22 Raptor và F-35 Lightning II. 

Được biết, Sidewinder có khả năng tương thích với các dòng máy bay chiến đấu theo chuẩn NATO như: F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle, JAS 39 Gripen… và các chiến đấu cơ thế hệ 5 của Mỹ: F-22 Raptor và F-35 Lightning II. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại