Tàu sân bay duy nhất của Nga phải ngừng hoạt động

Nhật Minh |

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga sẽ phải tạm ngừng hoạt động một thời gian để sửa chữa.

Trang mạng Navy Recognition đưa tin: Theo thông tin từ Văn phòng báo chí của Hạm đội phương Bắc hôm 14/5, Đô đốc Kuznetsov - tàu sân bay duy nhất của Nga đã di chuyển tới xưởng sửa chữa của một nhà máy đóng tàu ở miền bắc nước Nga.

Thông báo này cho biết thêm rằng, hiện vẫn chưa có khung thời gian cụ thể dành cho công tác sửa chữa.

“Trước tiên, các công nhân sẽ tiến hành kiểm tra con tàu, sau đó mới quyết định phạm vi sửa chữa” – Văn phòng báo chí của Hạm đội phương Bắc cho hay.

Công tác sửa chữa sẽ do các chuyên gia tại nhà máy đóng tàu số 82 ở Roslyakovo, vùng Murmansk đảm nhiệm.

Chuyến hành trình gần đây nhất của tàu Đô đốc Kuznetsov là vào tháng 5/2014, chủ yếu hoạt động tại Địa Trung Hải.

Trước đó, Văn phòng báo chí của Hạm đội phương Bắc cho biết các phi công tiêm kích hạm đã thực hiện nhiệm vụ tác chiến trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov.

Con tàu đảm nhận nhiệm vụ phòng không cho lực lượng đặc nhiệm Hải quân Nga.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Hải quân Nga.
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Hải quân Nga .

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov có lượng giãn nước khoảng 65.000 tấn.

Theo một số nguồn tin, Kuznetsov có khả năng chở 50 máy bay gồm: tiêm kích hạm Su-33 (khoảng 15-20 chiếc) và máy bay huấn luyện siêu âm 2 chỗ ngồi Su-25UTG cũng như máy bay trực thăng Kamov Ka-27/29.

Năm 2012, Bộ Quốc phòng Nga đặt mua khoảng 24 tiêm kích hạm MiG-29K/KUB để thay thế số Su-33 đang trong biên chế.

Hiện nay, Hải quân Nga đang phát triển tàu sân bay thế hệ mới để thay thế tàu Kuznetsov.

>>> Máy phóng điện từ Mỹ giúp tàu sân bay Ấn Độ vượt mặt Nga - Trung

>>> “Nga sai lầm lớn nếu đóng siêu tàu sân bay”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại