Tàu chiến Trung Quốc sang Nga tập trận

Ngoài ra, hai bên cũng đang chuẩn bị cho cuộc tập trận chống khủng bố chung mang tên “Sứ mệnh hòa bình - 2013” ở khu vực Chelyabinsk của Nga từ ngày 27/7 đến 15/8.


	Cuộc tập trận hải quân chung mang tên “Liên hợp trên biển - 2013”, ở vịnh Pie đại đế (Peter the Great Gulf, ở phía bắc biển Nhật Bản được nước Nga tuyên bố là vùng nước có tính lịch sử của mình) và khu vực biển gần cảng Vladivostok từ ngày 5 đến ngày 12/7/2013.

Cuộc tập trận hải quân chung mang tên “Liên hợp trên biển - 2013”, ở vịnh Pie đại đế (Peter the Great Gulf, ở phía bắc biển Nhật Bản được nước Nga tuyên bố là vùng nước có tính lịch sử của mình) và khu vực biển gần cảng Vladivostok từ ngày 5 đến ngày 12/7/2013.

Cuộc tập trận hải quân chung mang tên “Liên hợp trên biển - 2013”, ở vịnh Pie đại đế (Peter the Great Gulf, ở phía bắc biển Nhật Bản được nước Nga tuyên bố là vùng nước có tính lịch sử của mình) và khu vực biển gần cảng Vladivostok từ ngày 5 đến ngày 12/7/2013.
Lực lượng tham gia diễn tập có 19 tàu, gồm 18 tàu nổi, 1 tàu ngầm và 3 máy bay cánh cố định, 5 máy bay trực thăng trang bị trên tàu chiến cùng binh sĩ hải quân của hai nước.
Riêng Trung Quốc đã cử 4 tàu khu trục mang tên lửa gồm tàu Thẩm Dương, Thạch Gia Trang, Vũ Hán, Lan Châu, 2 tàu hộ vệ tên lửa gồm Yên Đài, Diêm Thành và 1 tàu tiếp tế hậu cần tổng hợp Hồng Trạch Hồ cùng tham gia cuộc tập trận này.
Năm ngoái, trong cuộc tập trận chung giữa Trung Quốc và Nga mang tên “Liên hợp trên biển – 2012” ở khu vực biển Hoàng Hải, hải quân hai nước ngoài việc tiến hành huấn luyện các khoa mục tác chiến như phòng thủ, trao đổi, bảo đảm an ninh trên biển, lực lượng hải quân hai nước còn tiến hành nghi thức duyệt binh trên biển.
Cũng giống như năm ngoái, cuộc tập trận năm nay được chia làm 3 phần chủ yếu gồm:
Một là, tiến hành hàng loạt các hoạt động tác chiến phòng thủ chung trên biển như phòng thủ trên biển, phòng không, chống ngầm, tấn công các mục tiêu trên biển, bảo vệ tàu hàng, tiếp tế hậu cần tổng hợp, tìm kiếm cứu nạn, giải cứu tàu bị uy hiếp.
Hai là, sử dụng vũ khí thực tế để tấn công các mục tiêu trên biển, tấn công các mục tiêu trên không, phóng các loại hỏa pháo vào đối phương.
Ba là, duyệt binh trên biển. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra cuộc tập trận, hai bên sẽ tiến hành các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ.
Tại buổi lễ, Tư lệnh hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi cho rằng, cuộc tập trận chung lần này là thực hiện quán triệt nhận thức chung của lãnh đạo hai nước nhằm củng cố quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Nga.
Mục đích của cuộc tập trận nhằm nâng cao trình độ, khả năng phối hợp đối phó với những uy hiếp an toàn trên biển giữa hai nước, Tư lệnh hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi nhấn mạnh.
Cuộc tập trận này cũng thể hiện quyết tâm cùng nhau duy trì bảo vệ ổn định trong khu vực và hòa bình trên thế giới thế giới của Trung Quốc và Nga.
Trương Quân Xã, nghiên cứu viên thuộc Phòng Nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự hải quân Trung Quốc cho rằng, tập trận sẽ không nhằm vào bên thứ 3, mà chỉ nhằm tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước trong huấn luyện, phối hợp tác chiến để giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực.
Ngoài ra, hai bên cũng đang chuẩn bị cho cuộc tập trận chống khủng bố chung mang tên “Sứ mệnh hòa bình - 2013” ở khu vực Chelyabinsk của Nga từ ngày 27/7 đến 15/8.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại