Thị sát 'kẻ ăn bám tàu ngầm Kilo' của Trung Quốc

S-20 là một thiết kế tàu ngầm diesel-điện mới nhưng lại có dáng dấp giống hoàn toàn với tàu ngầm Kilo mà Nga phát triển.

CSOC đã buộc phải tiết lộ chi tiết về tàu ngầm mới do sự cạnh tranh ác liệt trên thị trường thế giới, nhất là từ phía các hãng đóng tàu Nga và Đức.
S20 có chiều dài 66 m, chiều rộng 8 m, chiều cao 8,2 m, lượng giãn nước khi nổi 1.850 tấn, lượng giãn nước khi lặn 2.300 tấn, tốc độ đến 18 hải lý/h, cự ly hành trình với tốc độ 16 hải lý/h là 8.000 hải lý.
Thủy thủ đoàn S20 là 38 người, thời gian hoạt động độc lập 60 ngày đêm. Tàu ngầm hai vỏ này có thể lặn sâu đến 300 m.
Cận cảnh phần kiến trúc thượng tầng trên tàu ngầm S-20, có thể thấy nó khá giống với phần tương tự ở tàu ngầm Kilo của Nga.
S-20 giống Kilo không chỉ ở thiết kế bề ngoài mà còn ở cả từng chi tiết như các cánh vây đuôi giúp tàu đổi hướng.
S20 được trang bị hệ thống các trạm thủy âm với tần số dò thay đổi, 1 sonar chặn thu và hệ thống đo tiếng ồn của bản thân tàu. Ngoài ra, tàu có khả năng thả một trạm thủy âm kéo. S20 được trang bị các ngư lôi, các hệ thống rải lôi và tên lửa chống hạm.
Gian hàng trưng bày vũ khí của tập đoàn CSOC.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại