Tấn công dữ dội Slavyansk, trực thăng quân đội Ukraine bị bắn hạ

Ly Vy |

(Soha.vn) - Tờ Lenta (Nga) đưa tin, rạng sáng nay, quân đội Ukraine đã mở cuộc tấn công lớn vào khu vực miền Đông nước này nhằm tái chiếm các vị trí bị quân tự vệ chiếm đóng.

Tờ Lenta (Nga) đưa tin vào rạng sáng nay (theo giờ địa phương), các lực lượng đặc nhiệm của quân đội Ukraine đã mở cuộc tấn công vào thành phố Slavyansk thuộc tỉnh Donetsk. Các cuộc nổ súng đã diễn ra trên đường phố Slavyansk. Theo như 2 cộng tác viên của tờ Komsomolskaya Pravda là Kotz Alexander và Dmitry Steshina thì họ nghe được tiếng đạn pháo và súng máy hạng nặng.

Vào lúc 4h40 giờ địa phương, các lực lượng Ukraine đã bắt đầu di chuyển vào trong thành phố bằng trực thăng và xe bọc thép chở quân. Một nguồn tin không chính thức thông báo quân đội Ukraine đã chiếm được tháp truyền hình của thành phố và tất cả các trạm kiểm soát do dân quân lập trong thành phố đã bị tấn công. Các trực thăng của quân đội Ukraine đã phóng rocket vào một số vị trí trong thành phố. Khói đen cũng xuất hiện khắp nơi khi lốp xe tại các chốt kiểm soát bị đốt cháy.

Thông tin từ hiện trường cho biết 1 trực thăng của quân đội Ukraine đã bị bắn rơi trong khi 1 chiếc khác phải hạ cánh khẩn cấp trên một cánh đồng. Các đơn vị thuộc quân đội Ukraine đã tiến vào trụ sở chính quyền địa phương và trụ sở lực lượng SBU ở thành phố Kramatorsk.

Đến khoảng 5h40 giờ địa phương, quân đội Ukraine đã tấn công từ các điểm cao ở Karachun xuống Donetsk. Theo chỉ huy lực lượng dân quân, ông Igor Strelkov thì toàn bộ thành phố đã bị phong tỏa và trên bầu trời của thành phố xuất hiện khoảng 20 trực thăng của quân đội Ukraine, bên ngoài là lực lượng bộ binh đang dần siết chặt vòng vây.

Trước đó, Ukraine đã tuyên bố sẽ tổng tấn công khu vực miền Đông vào ngày 2-5 và tái chiếm toàn bộ khu vực này vào ngày 3-5 bằng mọi giá.

Quân đội Ukraine tuần tra gần Slavyansk 1 ngày trước cuộc tấn công

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại