Syria đã thạo cách vận hành Pantsir-S1, sẵn sàng "đón" tên lửa Mỹ

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Công tác huấn luyện tác chiến các ê-kíp vận hành tổ hợp pháo/tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria trong những năm gần đây đã được cải thiện đáng kể.

Ông Alexander Denisov, CEO của tập đoàn "Các tổ hợp vũ khí chính xác cao" (Nga) đã đưa ra nhận định như vậy với RIA Novosti hôm 11/9.

"Các ê-kíp đã tiến bộ trông thấy so với những năm trước", Denisov cho biết, vấn đề khó khăn lúc này là công tác bảo trì và Nga đang hỗ trợ Syria.

Hệ thống phòng không Pantsir-S1
Hệ thống phòng không Pantsir-S1

Theo Jane Defence Weekly, khoảng 50 hệ thống Pantsir-S1 đã được đặt hàng bởi chính quyền Damascus. Trong bối cảnh Mỹ có khả năng tấn công quân sự vào Syria để trừng phạt quốc gia quốc gia này vì sử dụng vũ khí hóa học, Pantsir-S1 sẽ là con át chủ bài của Syria trong việc chống lại mối đe dọa từ tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ các tàu khu trục của Mỹ đang có mặt tại Địa Trung Hải.

Nhận định của ông Denisov đã phần nào xóa bỏ những nghi ngờ về sự non nớt, thiếu chuyên nghiệp của quân đội Syria trong việc vận hành những hệ thống vũ khí tinh vi như Pantsir-S1. Tất cả các hệ thống phòng không của Liên Xô/Nga mà Syria đang sử dụng đòi hỏi phải có một ê-kíp vận hành được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp mới có thể phát huy tối đa hiệu quả. Trong nhiều chiến dịch trước đây, ê-kíp vận hành hệ thống phòng không của Syria đã tỏ ra lúng túng, thiếu kỹ thuật, khiến nhiều người cho rằng dù có nắm trong tay những hệ thống phòng không mạnh mẽ, Syria cũng khó mà chiếm ưu thế trong một cuộc chiến.

Pantsir-S1 là tổ hợp pháo/tên lửa phòng không tự hành trên mặt đất được thiết kế để bảo vệ các cơ sở dân sự và quân sự từ các mối đe dọa không kích hiện tại hoặc có thể xảy ra trong tương lai. Các nhà sản xuất vũ khí Nga khẳng định hệ thống này có thể bắn hạ cả máy bay tàng hình, UAV tàng hình và tên lửa hành trình.

Tổ hợp Pantsir-S1 thiết kế với 2 pháo cao tốc 2A38M 30mm và 12 tên lửa phòng không tầm thấp 57E6. Trong đó pháo 2A38M có tốc độ bắn tối đa 2.500 phát/phút, tầm bắn tối đa 4km, tầm cao tối đa 3km. Còn tên lửa đối không tầm ngắn 57E6 nặng 90kg, dài 3,2m, lắp đầu đạn nổ phân mảnh nặng 20kg.

Ở tầm xa, Pantsir sử dụng tên lửa để tiêu diệt mục tiêu với tầm bắn lên tới 20km, tầm cao 16km, còn đối với các mục tiêu bay thấp tiếp cận mục tiêu, nó sẽ “làm mồi” cho pháo phòng không bắn nhanh.

Video mô phỏng sức mạnh hệ thống phòng không Pantsir-S1:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại