Syria có thể trở thành quân đội mạnh nhất Trung Đông nếu...

Nhật Minh |

Kể từ khi Nga can thiệp bằng các cuộc không kích và phóng tên lửa, đội quân rệu rã, xộc xệch của Tổng thống Syria Bashar al-Assad rõ ràng đang có sức bật mới.

Hãng tin Sputnik (Nga) dẫn nhận định từ tờ Independent (Anh) cho biết, nếu giành chiến thắng trong cuộc nội chiến, quân đội hợp pháp của Syria sẽ trở thành lực lượng dày dặn kinh nghiệm chinh chiến nhất tại khu vực Trung Đông.

Cũng theo Independent, nếu quân đội của Tổng thống Assad thành công trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và duy trì số quân thường trực như hiện nay thì khi chấm dứt giao tranh, họ sẽ trở thành lực lượng hùng mạnh ở Trung Đông, thậm chí là mạnh nhất.

Vài tháng trước, quân đội Syria lâm vào cảnh thiếu quân và thiếu vũ khí trầm trọng. Song họ đã lấy lại được sức mạnh, khôi phục khả năng tấn công trong một thời gian ngắn.

Sự can thiệp của Nga đã trở thành yếu tố "thay đổi cuộc chơi" tại Syria, cho phép quân đội rệu rã, xộc xệch của Tổng thống Assad có sức bật mới.

Nhờ các cuộc không kích của Nga, quân đội Syria đã ào lên tấn công như vũ bão nhằm giành lại quyền kiểm soát những phần lãnh thổ đã mất.

Tham mưu trưởng quân đội Syria – Tướng Ali Abdullah Ayoub khẳng định những cuộc không kích ồ ạt, liên tiếp của Nga trong thời gian qua đã giúp làm “suy yếu năng lực của Daesh (từ dùng chỉ nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng – IS) và các nhóm khủng bố khác”.

Ông Ayoub cũng đồng thời khẳng định, chiến dịch can thiệp quân sự của Nga vào Syria đã giúp lực lượng vũ trang của Tổng thống Assad “duy trì năng lực của quân đội” và tạo điều kiện cho quân đội Syria mở rộng chiến dịch diệt trừ “lực lượng khủng bố”.

Bộ binh Syria đã nhận được một cú huých nữa sau khi các tàu chiến của Nga tham chiến, phóng hàng chục quả tên lửa vào các mục tiêu IS trên lãnh thổ Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại