Súng trường tấn công AK-9 có gì đặc biệt?

A.Vĩ |

Với ống giảm thanh chuyên dụng, AK-9 sẽ trở thành một thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm khi đảm bảo các yếu tố nhỏ gọn, mạnh mẽ và hoàn toàn im lặng.

Phát triển dành cho các hoạt động đặc biệt

Từ khi ra đời vào năm 1947 cho đến nay, AK vẫn là một trong những dòng súng trường tấn công thành công nhất thế giới khi có tới hơn 100 triệu khẩu đã được sản xuất.

Với các ưu điểm như thiết kế đơn giản, kích thước phù hợp, chi phí sản xuất thấp, dễ lau chùi, bảo trì, sửa chữa và có độ tin cậy cao trong nhiều điều kiện thời tiết đã giúp AK trở thành vũ khí cá nhân tiêu chuẩn trong quân đội rất nhiều quốc gia trên thế giới.

AK là dòng súng trường tấn công huyền thoại của thế kỷ 20

Theo xu hướng chung, Izhmash (nhà máy sản xuất chính dòng súng AK) đã không ngừng cải tiến dòng súng này để phù hợp với những yêu cầu tác chiến hiện đại. Có thể kể đến phiên bản AK “100” như AK-101, AK-102, AK -105… hoặc AK-12.

Bên cạnh đó, Izhmash cũng giới thiệu một khẩu AK nhỏ gọn để trang bị cho các lực lượng đặc biệt với tên gọi AK-9.

Vào năm 2006, chính quyền Nga yêu cầu Izhmash phát triển một khẩu súng mới dựa trên thiết kế Kalashnikov, nhưng phù hợp để sử dụng trong các hoạt động đặc biệt. Izhmash đã ký hợp đồng nghiên cứu chế tạo và nhanh chóng cho ra đời khẩu AK-9.

Ông Vladimir Grodetsky, giám đốc nhà máy Izhmash cho biết: “Khẩu súng này dành cho các lực lượng đặc biệt sử dụng trong hoạt động chống khủng bố”.

“Em út” của dòng súng AK sử dụng cỡ đạn cận âm đặc biệt

Súng trường tấn công nhỏ gọn AK-9.

AK-9 có khối lượng cơ bản 3,1 kg, chiều dài khi gấp báng/mở báng là 465/705 mm. Khi kết hợp với ống giảm thanh, súng có khối lượng 3,8 kg và chiều dài tăng thêm 181 mm. Nòng súng có chiều dài 200 mm.

AK-9 có thiết kế “kinh điển” giống như rất nhiều súng trường tấn công AK khác. Chính xác hơn, thiết kế của AK-9 dựa trên khẩu AK-12 nhưng có những cải tiến nhất định, giúp súng phù hợp với cỡ đạn đặc biệt cùng ống giảm thanh chuyên dụng.

Giống như nhiều mẫu súng AK hiện đại khác, các thành phần chủ yếu của AK-9 làm bằng polymer để tăng độ chắc chắn nhưng vẫn giữ được trọng lượng phù hợp. Thép cũng được sử dụng ở nhiều bộ phận, trong đó nhiều nhất là phần chịu lực và nhiệt trực tiếp.

AK-9 có báng nhẹ và chắc chắn làm từ polymer cao phân tử đen, hình dáng tương đồng với các dòng AK trước nhưng kích thước của báng nhỏ hơn. Báng súng cũng có lớp đệm cao su phía sau và vị trí để gắn dây đeo.

AK-9 với ống ngắm PSO-1.

Báng của AK-9 có thể gập lại về bên trái để gọn gàng hơn, súng hoàn toàn có thể khai hỏa ở trạng thái này. Tuy nhiên khi lắp ống ngắm thì báng súng không gấp gọn lại được vì bị kẹt phần đai ống ngắm gắn vào bên trái của thân súng.

Thân súng làm bằng thép, sơn đen và thiết kế hình chữ nhật. Phía trước là ốp lót tay polymer hai mảnh bao bọc nòng và ống dẫn khí, được làm với rất nhiều vân để tăng khả năng cầm nắm.

Tay nắm chính cũng được làm bằng polymer. Trên ốp lót tay có một số đường ray tương tác với các phụ kiện như đèn pin chiến thuật hay đèn chỉ thị laser.

Nhà sản xuất cũng trang bị cho súng một thước ngắm cơ khí phía sau và điểm ruồi phía trước tương tự như các dòng AK trước, nhưng đã được thiết kế tầm ngắm giảm đi. AK-9 cũng tương thích các loại ống ngắm thông qua ray theo chuẩn riêng của Nga nằm bên phía thân trái.

Súng còn gắn được bộ đai Picatinny thông qua ray chuẩn này để phù hợp với nhiều loại ống ngắm hơn. Tại các cuộc triển lãm, nhà sản xuất thường trang bị cho AK-9 ống ngắm PSO-1. Ngoài ra, súng còn sử dụng được cả kính ngắm điểm đỏ Kobra của Nga.

AK-9 sử dụng hệ thống nạp đạn bằng khí nén (trích khí) với thoi nạp đạn mở và xoay, nhưng được thiết kế lại để phù hợp với năng lượng và kích thước của loại đạn mới. Khóa an toàn là loại đòn bẩy gạt truyền thống.

Mạnh mẽ và bí mật với loại đạn cận âm hạng nặng

Nếu thiết kế của súng không có gì quá lạ lẫm so với những người tiền nhiệm, thì loại đạn AK-9 sử dụng lại là điểm độc đáo và nổi bật nhất. AK-9 sử dụng đạn cận âm hạng nặng 9 x 39 mm, được phát triển dựa trên loại đạn 7,62 x 39 mm bởi N. Zabelin, L. Dvoryaninova và Y. Frolov vào đầu những năm 1980.

Đạn xuyên thép SP-6 9 x 39 mm.

Loại đạn này cũng được sử dụng trên những bởi những khẩu súng bắn tỉa và súng trường nổi tiếng khác của Nga như VSS Vintorez, AS Val, VSK-94, 9A-91 và SR-3. Đạn có trọng lượng 250 gram, gấp hai lần so với đạn 7,62 x 39 mm.

Với kích thước và khối lượng như vậy, loại đạn này cho hiệu quả tốt hơn nhiều so với các loại đạn cùng cỡ, điển hình như động năng gấp hai lần khi so với đầu đạn 9 x 19 mm Parabellum bắn ra từ tiểu liên MP5SD.

Có 3 phiên bản chính của loại đạn này được phát triển. Đạn SP-6 có đầu đạn xuyên thép mạnh mẽ với khả năng xuyên qua thép tấm đồng chất 3,5 mm ở khoảng cách 400 m và 6 mm tại 200 m.

Ở khoảng cách 100 m, đầu đạn SP-6 có thể xuyên qua 8 mm thép mà vẫn còn đủ động năng để tiêu diệt bất cứ mục tiêu mềm nào.

Tuy nhiên, chi phí sản xuất đạn SP-6 khá đắt đỏ, vì vậy đạn PAB-9 đã được phát triển, nhưng loại đạn này không đạt được hiệu quả như mong đợi. Vì vậy, đạn SP-5 (một phiên bản chuyển đổi của đạn xuyên thép) là lựa chọn tối ưu cho AK-9 khi cân bằng giữa uy lực, độ chính xác và giá thành.

AK-9 sử dụng loại hộp tiếp đạn độc quyền bằng polymer và không lắp được trên bất kỳ trên khẩu súng cùng cỡ đạn nào khác, ví dụ như hai đối thủ là AS Val và 9A-91.

Với ống giảm thanh đặc biệt, AK-9 sẽ trở thành một thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm khi đảm bảo các yếu tố nhỏ gọn, mạnh mẽ và hoàn toàn im lặng. Hiện tại, AK-9 được sử dụng bởi các lực lượng đặc biệt của Nga. Ngoài ra, Izhmash đang có ý định xuất khẩu loại súng này nếu được phép.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại