Sức mạnh tổ hợp phòng không ZRK SLAMRAAM

SLAMRAAM được coi là tổ hợp phòng không tầm trung hiện đại có khả năng đối phó nhiều mục tiêu như tên lửa hành trình, chiến đấu cơ...

ZRK SLAMRAAM được chế tạo để tiêu diệt các mục tiêu, trong số đó có các UAV và tên lửa hành trình, bảo vệ binh sỹ và cơ sở hạ tầng khỏi các cuộc tấn công từ không trung. Tổ hợp này có khả năng hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết, thậm chí trong điều kiện đối phương tích cực sử dụng các phương tiện chiến tranh điện tử. 

ZRK SLAMRAAM được chế tạo để tiêu diệt các mục tiêu, trong số đó có các UAV và tên lửa hành trình, bảo vệ binh sỹ và cơ sở hạ tầng khỏi các cuộc tấn công từ không trung. Tổ hợp này có khả năng hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết, thậm chí trong điều kiện đối phương tích cực sử dụng các phương tiện chiến tranh điện tử. 

ZRK SLAMRAAM là tổ hợp tên lửa di động trên các xe chuyên dụng bánh hơi. Bên cạnh đó, người ta đang thử nghiệm lắp ráp tổ hợp này trên xe FMTV - thuộc chủng loại xe chiến thuật hạng trung. Sở dĩ FMTV được lựa chọn là bởi vì chủng loại này có khả năng sống sót cao trong điều kiện chiến đấu nhờ cấu trúc bọc thép chắc chắn. 

ZRK SLAMRAAM là tổ hợp tên lửa di động trên các xe chuyên dụng bánh hơi. Bên cạnh đó, người ta đang thử nghiệm lắp ráp tổ hợp này trên xe FMTV - thuộc chủng loại xe chiến thuật hạng trung. Sở dĩ FMTV được lựa chọn là bởi vì chủng loại này có khả năng sống sót cao trong điều kiện chiến đấu nhờ cấu trúc bọc thép chắc chắn. 

Những đặc trưng về trọng lượng-kích thước của ZRK SLAMRAAM bảo đảm cho việc triển khai nhanh chóng các tổ hợp này tới vùng chiến sự nhờ các máy bay vận tải tiêu chuẩn C-130 Hercules. 

Những đặc trưng về trọng lượng-kích thước của ZRK SLAMRAAM bảo đảm cho việc triển khai nhanh chóng các tổ hợp này tới vùng chiến sự nhờ các máy bay vận tải tiêu chuẩn C-130 Hercules. 

Thành phần của ZRK SLAMRAAM bao gồm: Radar phát hiện mục tiêu; Trạm điều khiển hỏa lực; Bệ phóng với các tên lửa phòng không có điều khiển AIM-120 (ARAAM). Radar của ZRK SLAMRAAM là radar đa năng AN/MPQ-64, được đặc biệt chế tạo cho Lục quân Hoa Kỳ trên cơ sở radar AN/TPQ-36A. 

Thành phần của ZRK SLAMRAAM bao gồm: Radar phát hiện mục tiêu; Trạm điều khiển hỏa lực; Bệ phóng với các tên lửa phòng không có điều khiển AIM-120 (ARAAM). Radar của ZRK SLAMRAAM là radar đa năng AN/MPQ-64, được đặc biệt chế tạo cho Lục quân Hoa Kỳ trên cơ sở radar AN/TPQ-36A. 

AN/MPQ-64 được thiết kế để phát hiện, theo dõi và xác định tọa độ và chỉ thị mục tiêu các mục tiêu trên không. Radar này hoạt động trong băng tần centimet (dải tần hoạt động từ 8-10 GHz), có thể theo dõi đồng thời 60 mục tiêu trên không và dẫn đường một lúc cho 3 tên lửa phòng không. Ngoài ra, radar này còn được trang bị hệ thống nhận diện “ta-địch”. 

AN/MPQ-64 được thiết kế để phát hiện, theo dõi và xác định tọa độ và chỉ thị mục tiêu các mục tiêu trên không. Radar này hoạt động trong băng tần centimet (dải tần hoạt động từ 8-10 GHz), có thể theo dõi đồng thời 60 mục tiêu trên không và dẫn đường một lúc cho 3 tên lửa phòng không. Ngoài ra, radar này còn được trang bị hệ thống nhận diện “ta-địch”. 

Bộ phận điều khiển hỏa lực được lắp ráp trên xe M988 “Humvee”, có nhiệm vụ thu thập và xử lý thông tin về tình hình không trung, trạng thái của các thiết bị trong PVO, truyền tín hiệu chỉ thị mục tiêu cho bệ phóng. 

Bộ phận điều khiển hỏa lực được lắp ráp trên xe M988 “Humvee”, có nhiệm vụ thu thập và xử lý thông tin về tình hình không trung, trạng thái của các thiết bị trong PVO, truyền tín hiệu chỉ thị mục tiêu cho bệ phóng. 

Hoạt động chiến đấu của PVO được thực hiện bởi các kỹ thuật viên trên xe thông qua các máy vi tính hiện đại nhất. Trong trường hợp cần thiết, SLAMRAAM có thể tương tác với các hệ thống PVO khác như Patriot PAC-2, PAC-3, hay thậm chí với ZRK MEADS. 

Hoạt động chiến đấu của PVO được thực hiện bởi các kỹ thuật viên trên xe thông qua các máy vi tính hiện đại nhất. Trong trường hợp cần thiết, SLAMRAAM có thể tương tác với các hệ thống PVO khác như Patriot PAC-2, PAC-3, hay thậm chí với ZRK MEADS. 

Bệ phóng di động của ZRK SLAMRAAM có thể mang từ 4 đến 6 tên lửa có điều khiển AIM-120. Bệ phóng được bố trí trên 1 giàn quay tròn, góc phóng tối đa của tên lửa có thể lên tới 70°. Ở trạng thái di chuyển, các tên lửa được đặt nằm ngang. Thời gian để chuyển hệ thống sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu chưa tới 1 phút. 

Bệ phóng di động của ZRK SLAMRAAM có thể mang từ 4 đến 6 tên lửa có điều khiển AIM-120. Bệ phóng được bố trí trên 1 giàn quay tròn, góc phóng tối đa của tên lửa có thể lên tới 70°. Ở trạng thái di chuyển, các tên lửa được đặt nằm ngang. Thời gian để chuyển hệ thống sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu chưa tới 1 phút. 

AIM-120 là tên lửa nhiên liệu rắn một tầng, được thiết kế theo sơ đồ khí động học thông thường. Nó sử dụng hệ thống dẫn đường phức hợp (ở đoạn đầu và giữa quỹ đạo - quán tính; ở đoạn cuối quỹ đạo - tự dẫn bằng radar chủ động). Lệnh hiệu chỉnh quỹ đạo được truyền đến tên lửa thông qua đường truyền đặc biệt dành cho nó, các máy thu của đường truyền này được bố trí trên đuôi tên lửa. 

AIM-120 là tên lửa nhiên liệu rắn một tầng, được thiết kế theo sơ đồ khí động học thông thường. Nó sử dụng hệ thống dẫn đường phức hợp (ở đoạn đầu và giữa quỹ đạo - quán tính; ở đoạn cuối quỹ đạo - tự dẫn bằng radar chủ động). Lệnh hiệu chỉnh quỹ đạo được truyền đến tên lửa thông qua đường truyền đặc biệt dành cho nó, các máy thu của đường truyền này được bố trí trên đuôi tên lửa. 

AIM-120 có thể được lắp đầu đạn không tiếp xúc hoặc tiếp xúc kích nổ bằng sóng vô tuyến. Tốc độ tối đa của AIM-120 là Mach 4, nó có thể tiêu diệt các mục tiêu trong bán kính 25 km. Xác suất tiêu diệt mục tiêu của nó là 0,6 - 0,8 trong điều kiện không bị gây nhiễu. Hiện AIM-120 có các biển thể cải tiến là AIM-120B và AIM-120C. Giá của mỗi tên lửa AIM-120 vào khoảng 390 nghìn USD. (nguồn báo BQP) 

AIM-120 có thể được lắp đầu đạn không tiếp xúc hoặc tiếp xúc kích nổ bằng sóng vô tuyến. Tốc độ tối đa của AIM-120 là Mach 4, nó có thể tiêu diệt các mục tiêu trong bán kính 25 km. Xác suất tiêu diệt mục tiêu của nó là 0,6 - 0,8 trong điều kiện không bị gây nhiễu. Hiện AIM-120 có các biển thể cải tiến là AIM-120B và AIM-120C. Giá của mỗi tên lửa AIM-120 vào khoảng 390 nghìn USD. (nguồn báo BQP) 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại