Sức mạnh súng phát xít Đức trong quân nổi dậy Syria

Súng trường Sturmgewehr 44 được Phát xít Đức phát triển trong Thế chiến thứ 2, ngày nay Sturmgewehr 44 vẫn phát huy được sức mạnh bằng sáng tạo độc đáo.

Sức mạnh súng phát xít Đức trong quân nổi dậy Syria
Trong bức ảnh được đăng tải trên các trang mạng mới đây, lính quân nổi dậy Syria đã chế tạo giá điều khiển vũ khí tự động lắp khẩu súng trường tiến công Sturmgewehr 44.
Sức mạnh súng phát xít Đức trong quân nổi dậy Syria
Giá điều khiển vũ khí tự động tự chế này gồm giá 3 chân lắp trên hình hộp lớn (có thể là cơ cấu điều khiển), trên đỉnh hộp có giá lắp khẩu Sturmgewehr 44 với cò súng được nối trực tiếp với hộp điều khiển. Tuy thông tin về độ chính xác của loại vũ khí tự chế này không được tiết lộ, nhưng với giá điều khiển này thì binh lính nổi dậy có thể ngồi núp trong công sự và bắn phá mục tiêu quân chính phủ thay vì “ló mặt” ra ngoài. (Trong ảnh: Súng trường tiến công Sturmgewehr 44)
Sức mạnh súng phát xít Đức trong quân nổi dậy Syria
Sturmgewehr 44 (StG 44) là khẩu súng được quân đội Phát xít Đức sử dụng trong Thế chiến thứ 2. Không chỉ mang những nét đột phá về cấu trúc, StG 44 còn được coi là khẩu súng trường tấn công đầu tiên trên thế giới, biến nó trở thành loại vũ khí hình mẫu cho các loại súng trường tấn công sau này.
Sức mạnh súng phát xít Đức trong quân nổi dậy Syria
Được phổ dụng tháng 9/1943, có tới 420.000 khẩu súng được sản xuất cho tới khi Phát xít Đức thất bại dưới tay quân đồng minh.
Sức mạnh súng phát xít Đức trong quân nổi dậy Syria
Sử dụng loại đạn 7,92x33 mm, StG 44 có khả năng hạ gục chính xác mục tiêu ở khoảng cách 300 m với chế độ bắn liên thanh và 600 m ở chế độ bắn bán tự động. Thiết kế ưu việt còn cho phép khẩu súng nhả đạn với tốc độ 600 viên/phút.
Sức mạnh súng phát xít Đức trong quân nổi dậy Syria
Sau khi Phát xít Đức thất bại, StG 44 tiếp tục được các nước thắng trận sử dụng tới đầu những năm 1960.
Sức mạnh súng phát xít Đức trong quân nổi dậy Syria
Trước khi bị loại bỏ, StG 44 đã là hình mẫu để các nước thắng trận nghiên cứu, cải tiến để tạo ra khẩu súng của riêng họ.
Sức mạnh súng phát xít Đức trong quân nổi dậy Syria
Nhiều tính năng của StG 44 được tìm thấy trong AK-47 cùng với M16 và các mẫu súng khác trên khắp thế giới.
Sức mạnh súng phát xít Đức trong quân nổi dậy Syria
StG 44 nặng 5,22kg, dùng cơ cấu trích khí ngang, thoi nạp đạn chèn nghiêng, khóa nòng lùi.
Sức mạnh súng phát xít Đức trong quân nổi dậy Syria
Theo một số nguồn tin, hiện quân nổi dậy Syria có trong trang bị khoảng 5.000 khẩu StG 44 có thể thu giữ được từ kho vũ khí quân chính phủ.
Sức mạnh súng phát xít Đức trong quân nổi dậy Syria
Loại đạn được sử dụng là những viên 7,92mm Kurt do nhà máy Prvi Partizan, Serbia sản xuất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại