Sức mạnh siêu tiêm kích Gripen F của Thụy Điển

Hãng Saab của Thụy Điển mới đây đã giới thiệu loại tiêm kích chiến đấu hạng nhẹ một động cơ JAS-39 Gripen tiên tiến hàng đầu thế giới.

Xuất hiện lần đầu tiên tại triển lãm hàng không quốc tế Farnborough 2014 vừa qua, tiêm kích đa năng một động cơ JAS-39 Gripen F của Thụy Điển đã gây ấn tượng mạnh với khách tham quan bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng lại mang được rất nhiều loại vũ khí hiện đại của nó.
Giới thiệu tại triển lãm Farnborough 2014, tiêm kích Gripen F toát lên sức mạnh chiến đấu khủng khiếp với 3 tên lửa đối không Meteor treo ngay dưới thân máy bay, cùng với bom và biến thể tên lửa tấn công đất/biển Griffin.
Được biết, Gripen F là biến thể 2 chỗ ngồi dùng cho hoạt động chiến đấu/huấn luyện dựa trên trên chương trình Gripen NG được phát triển cho Không quân Thụy Điển trong tương lai.
Vũ khí mà máy bay có thể mang theo bao gồm tên lửa đối không Meteor, tên lửa không - đối - đất/biển RBS-15F, tên lửa đối không tầm ngắn IRIS-T và bom đường kính nhỏ SDB.
Cận cảnh 2 quả bom SDB treo trên cánh tiêm kích Gripen F
Ngoài ra, sức mạnh của Gripen F còn được thể hiện ở hệ thống radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) thế hệ mới ES-05 "Raven".
Tiêm kích Gripen F cùng với tên lửa chống tàu tầm xa RBS-15F (bên phải góc dưới hình ảnh).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại