Sự khác biệt của máy bay ném bom chiến lược tầm xa thế hệ mới PAK DA

Tuấn Sơn |

Nhiều khả năng máy bay ném bom chiến lược tầm xa thế hệ mới PAK DA của Nga sẽ sử dụng nguyên tắc khí động học dạng “cánh bay” giống như máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ. Nguyên tắc khí động dạng này cũng cho phép PAK DA có khả năng tàng hình và khó bị phát hiện hơn bởi sóng radar...

Trang tin phân tích quân sự The National Interest đăng tải ngày 27-1 cho biết, máy bay ném bom chiến lược tầm xa thế hệ mới PAK DA sẽ khác biệt hoàn toàn so với các dòng máy bay ném bom hiện nay của Quân đội Nga.

PAK DA sẽ mang hình dáng của phương tiện bay tương lai, trang bị tên lửa tấn công siêu thanh và áp dụng sâu công nghệ tàng hình.

Nguồn tin trên cho biết, PAK DA nhiều khả năng sẽ sử dụng nguyên tắc khí động học dạng “cánh bay” giống như máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ.

Nguyên tắc khí động dạng này cũng cho phép PAK DA có khả năng tàng hình và khó bị phát hiện hơn bởi sóng radar, nhất là sóng radar bước sóng dài.

PAK DA cũng được trang bị hệ thống điện tử trên khoang hiện đại, trong đó có hệ thống radar, định vị, trao đổi thông tin và tác chiến điện tử.


Hình ảnh mô phỏng của máy bay ném bom PAK DA.

Hình ảnh mô phỏng của máy bay ném bom PAK DA.

The National Interest nhận định, đối phương sẽ rất khó phát hiện và ngăn chặn được PAK DA vì vũ khí tấn công chính của dòng máy bay ném bom thế hệ mới này là các loại tên lửa hành trình siêu thanh.

“Máy bay ném bom mới được trang bị dòng tên lửa siêu thanh có tầm bắn tới 7.000 km. Nó có toàn quyền chọn vị trí, thời điểm, độ cao để khai hỏa.

Nói cách khác, PAK DA chính là một bệ phóng tên lửa chiến lược trên không trung….”, Tư lệnh Không quân Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev cho biết.

Cùng với đó, PAK DA cũng được trang bị các dòng vũ khí tấn công chính xác cao tùy theo nhiệm vụ chiến đấu.

Thông tin về PAK DA được hé lộ rất ít. Từ các thông tin công khai, PAK DA sẽ do Tổ hợp Tupolev phát triển. Chúng là thế hệ máy bay ném bom thay thế các đơn vị Tu-95MS và Tu-160 trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại