Su-30MKI Ấn Độ liên tục gặp lỗi về động cơ

Ấn Độ vừa tiết lộ thêm một sự thật gây "choáng" khi mà các máy bay Su-30MKI của nước này liên tục gặp lỗi ở 1 động cơ.

Các phi đội máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30MKI của Không quân Ấn Độ (IAF) đã liên tục gặp phải trục trặc về động cơ khi bay giữa không trung trong thời gian kéo dài suốt 2 năm qua. Ấn Độ đã chính thức đề nghị phía Nga phải tìm cách khắc phục.

Các sự cố được lặp đi lặp lại về sự thất bại của động cơ và các biện pháp phòng ngừa mới nhất đã làm ảnh hưởng đáng kể tới khả năng hoạt động của các máy bay chiến đấu Su-30MKI, khi mà IAF đang sở hữu tới 200 máy bay loại này.

Theo tờ Tribune India, sau khi một động cơ gặp lỗi trên máy bay Su-30MKI, nó sẽ được thay thế và thử nghiệm trước khi cho phép máy bay tiếp tục cất cánh lên bầu trời. Việc xử lý tháo và thay thế một động cơ thường mất từ 4 - 5 ngày, nhưng cũng có thể kéo dài hơn tùy thuộc vào mức độ hư hại của động cơ. Trong khi đó, phía Nga cũng đã phản hồi bằng việc đề xuất một số biện pháp tạm thời.

Su-30MKI - chiến đấu cơ tiên tiến và đóng vai trò chủ lực trong Không quân Ấn Độ liên tục gặp sự cố về động cơ.

Su-30MKI - chiến đấu cơ tiên tiến và đóng vai trò chủ lực trong Không quân Ấn Độ liên tục gặp sự cố về động cơ.

Không quân Ấn Độ chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn đến các sự cố động cơ trên, nhưng để bảo đảm an toàn, cứ sau 700 giờ họ sẽ bảo dưỡng một lần - thay vì sau 1.000 giờ bay như tuyên bố của nhà sản xuất. Nhưng giải pháp này cũng gây ra bất lợi đáng kể bởi số lượng các máy bay Su-30MKI sẵn sàng chiến đấu ở một thời điểm sẽ bị giảm xuống.

Tháng 6 vừa qua, Không quân Ấn Độ đã chính thức thông báo với các quan chức Nga sau khi nghiên cứu lỗi của các động cơ AL-31FP do hãng NPO Saturn của Nga chế tạo cho các máy bay Su-30MKI. Số lượng các các máy bay Sukhoi hạ cánh bằng một động cơ trong 2 năm (2012 và 2013) ở mức cao và không an toàn. Thậm chí còn làm giảm khả năng hoạt động của các phi đội chiến đấu cơ xuống mức thấp và đặt ra câu hỏi khó trả lời về khả năng sẵn sàng tham chiến.

Su-30MKI là máy bay chiến đấu phản lực 2 động cơ, và khi một động cơ bất ngờ gặp sự cố trên không, máy bay sẽ buộc phải hạ cánh bằng một động cơ còn lại. Tuy nhiên, khả năng hoạt động này là không thể chấp nhận được nếu như xảy ra một cuộc chiến tranh - khi mà phi công sẽ rất cần tối ưu tốc độ để tấn công hoặc rút lui sau khi tấn công. Sức mạnh của cả hai động cơ là yêu cầu bắt buộc để máy bay có thể mang theo 8 tấn vũ khí (tên lửa và rocket) và tham gia chiến đấu.

Trước đó, Ấn Độ cũng đã từng phàn nàn với phía Nga rằng, các máy bay Su-30MKI của họ liên tục gặp phải lỗi trên màn hình hiển thị HUD và màn hình LCD hiển thị các thông số kỹ thuật bay bị "xóa trắng" mà chưa có cách khắc phục, khiến các máy bay này phải "nằm đất" trong một thời gian dài.

Su-30MKI của Không quân Ấn Độ

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại