Sau chiến tích ở Syria, robot quân sự Nga sẽ thành "hàng hot"?

Ly Vy |

Nga đang có kế hoạch xây dựng chiến lược marketing dài hạn để quảng bá các sản phẩm robot quân sự.

Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 30/12 dẫn thông tin từ trung tâm báo chí thuộc Tập đoàn Rosoboronexport cho biết, họ sẽ bắt đầu quảng bá trên thị trường quốc tế tổ hợp robot quân sự đa chức năng Uran-9 trong năm tới.

Uran-9 được thiết kế với nhiệm vụ trinh sát, hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị tình báo và chống khủng bố. Một tổ hợp đầy đủ bao gồm 2 loại robot: trinh sát, hỗ trợ hỏa lực cùng thiết bị vận chuyển và trung tâm điều khiển di động.

Vũ khí trang bị trên Uran-9 gồm 1 pháo tự động 2A72 cỡ nòng 30mm, súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm, tên lửa chống tăng dẫn đường Ataka, tên lửa phòng không Igla.

Việc trang bị vũ khí có thể tùy biến theo nhu cầu của khách hàng và ngoài ra robot này cũng được trang bị thiết bị cảnh báo laser, thiết bị định vị, xác định và theo dõi mục tiêu.

Theo các chuyên gia, Uran-9 sẽ đặc biệt hữu ích trong các hoạt động quân sự và chống khủng bố, kể cả trong các khu dân cư. Việc sử dụng robot sẽ giúp giảm thiệt hại về nhân mạng.

Người phụ trách bộ phận phân tích và lên kế hoạch của Tập đoàn Rosoboronexport, ông Boris Simakin cho biết, các nhà thiết kế của Nga "có tất cả các năng lực cần thiết để tạo ra một loại robot quân sự hiện đại, đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế."

"Đây là phân khúc có tốc độ phát triển nhanh chóng, do đó, Rosoboronexport sẽ xây dựng chiến lược marketing dài hạn để quảng bá những sản phẩm như trên, bao gồm cả trong khuôn khổ của các dự án an ninh phức tạp" - ông nói.

Trước đó, các robot quân sự Nga đã tạo được ấn tượng tốt sau khi được triển khai tại Syria. Cụ thể, hãng tin Sputnik ngày 25/12 cho biết, tại tỉnh Latakia, quân đội Syria dưới sự yểm trợ của đặc nhiệm và robot Nga đã đánh chiếm thành công cao điểm chiến lược 754,5.

Cuộc tấn công có sự tham gia của robot “Platform-M”, robot “Argo” cùng các phương tiện hỗ trợ khác.

Chỉ sau 20 phút tấn công của robot quân sự, các chiến binh IS đã hỗn loạn tháo chạy, bỏ lại vũ khí trang bị. Trên cao điểm 754,5 vùng núi Latakia, các binh sĩ Syria đếm được 70 tay súng thiệt mạng, quân đội Syria không có tổn thất, 4 người bị thương.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh, quân đội Nga tiến hành một trận tấn công vào khu vực phòng thủ vững chắc của các tay súng khủng bố bằng các robot quân sự.

Sự kiện Moscow triển khai robot chiến đấu tới chiến trường Syria và đạt thành công ngay từ trận đầu thậm chí còn được xem là một bước ngoặt trong lịch sử quân sự thế giới.

Cũng trong năm 2016, quân đội Nga sẽ tiếp nhận một loạt robot chiến đấu thế hệ mới. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Pavel Popov cho biết các mẫu robot chiến đấu thế hệ mới cùng sĩ quan điều khiển đang “thực hiện nhiệm vụ” tại Chesnya và Ingushetia.

Xem robot Uran-9 trình diễn

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại