Rút quân khỏi Syria - Nước cờ siêu phàm của Tổng thống Putin

Quang Huy |

Trong tuần trước, tổng thống Nga bất ngờ tuyên bố về việc bắt đầu rút quân đội Nga khỏi Syria khiến cho các đối tác phương Tây lấy làm ngạc nhiên.

Vậy kết quả chủ yếu của chiến dịch Syria ra sao? Chiến thắng, thất bại bị che dấu hay điều gì đó khác? Quyết định này sẽ thay đổi mối tương quan lực lượng trong khu vực và mối quan hệ của Nga với Phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào?

Dự báo nào cho diễn biến tình hình trong tương lai? Các chuyên gia Pavel Felgengauer, Alexandr Nevzorov, Eduard Limonov, Rafael Khakimov, Vladimir Komoedov và nhiều chuyên gia khác chia sẻ quan điểm của mình cho phóng viên tờ báo điện tử “Business Online” (Nga).

“Về chiến thuật, đó là một nước cờ siêu phàm”

Theo chuyên gia quân sự độc lập Pavel Felgengauer, khi nói về những kết quả là điều vô nghĩa sau tuyên bố của ông Putin về việc không rút quân, đó là biến đổi chiến thuật một phần và lực lượng Không quân Nga sẽ giảm bớt tần suất cất cánh.

Chỉ một phần lực lượng không quân chiến đấu được rút khỏi đây. Về số lượng, theo đánh giá của ông Felgengauer, đó là khoảng 20%, còn về số lượng trên tổng số lực lượng chiến đấu, có thể hơn 50%.

Như Tổng thống Putin đã thông báo, các máy bay của Nga có thể trở lại trong vòng 3 tiếng đồng hồ - Nga sẽ tiếp tục chiến dịch. Nga sẽ tiếp tục chiến đấu tại Syria.

Bởi vậy, đánh giá kết quả là điều không đúng lúc. Còn về mặt chiến thuật, đó là một nước cờ siêu phàm.

Putin giải thích rằng có một thỏa thuận với người Mỹ nhằm đạt được tiến trình hòa bình, số lượng các lần không kích đã giảm xuống và tiếp tục duy trì số lượng máy bay chiến đấu nhiều như vậy tại Syria là vô nghĩa.


Rất nhiều máy bay ném bom SuM vẫn được Nga duy trì tại Syria.

Rất nhiều máy bay ném bom SuM vẫn được Nga duy trì tại Syria.

Và các phi công đã cùng với thợ máy mặt đất trở về nhà. Số còn lại ở lại và tiếp tục duy trì chiến dịch. Cho nên, đó là một nước cờ chiến thuật siêu phàm mà chỉ các chuyên gia quân sự có thể hiểu được. Các máy bay cần phải được bảo dưỡng kỹ thuật ở Nga.

Chúng sẽ ở Syria làm gì trong giai đoạn mùa mưa xuân? Điều này có vẻ như một sự cần thiết về mặt chiến thuật.

Có vẻ như Nga thay đổi chiến lược, rút quân, kết thúc chiến tranh – điều không đúng với thực tế đang diễn ra, nhưng nó được dàn dựng đẹp mắt và khiến người ta phải đưa ra nhiều ý kiến, nghi ngờ, bất đồng.

Điều cần phải làm thì vẫn phải làm và dàn dựng như rút quân thật sự nhưng không phải vậy mà chỉ là rút một phần lực lượng máy bay chiến đấu không cần thiết tại Syria vào thời điểm hiện nay.

Rất tốt khi Putin hiểu rằng tình thế đang nguy cấp, Nga hoàn toàn chưa sẵn sàng cho một cuộc đối đầu quy mô toàn diện với Phương Tây và đã xoay chuyển tình thế này. Có sự hy vọng rằng những phương án xấu nhất có thể tránh được.

Về nguyên lý, thỏa thuận ngừng bắn sẽ kéo dài ở Syria một thời gian nào đó và trong một hình thái nào đó. Nhưng khó có thể đạt được một thỏa thuận về mặt chính trị mang tính thực chất để các bên tuân thủ thực hiện.

Cuộc chiến tại Syria sẽ tiếp tục. Nga sẽ tiếp tục cuộc chiến ở đó.

Còn theo đánh giá của giám đốc Viện Lịch sử mang tên Marjani (Nga), ông Rafael Khakimov, không thể nói rằng Putin đánh bại tất cả bằng quyết định của mình.


Hệ thống tên lửa phòng không S-400 vẫn canh bầu trời Syria.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 vẫn canh bầu trời Syria.

Nhưng ít ra ông ấy cũng khiến cho liên quân gồm hơn 30 quốc gia đứng đầu là Mỹ phải coi trọng mình, coi trọng Nga, coi trọng Bashar Assad. Và trong vấn đề này, tất nhiên, đó là một bước tiến tới sự hòa giải.

Mặc dù vậy đó chưa phải là phương án cuối cùng, nhiều khả năng Putin đã chỉ ra những kết quả thắng lợi mang tính giữa kỳ. Và kết quả chủ yếu của chiến dịch tại Syria – đó là các nước đã ngồi vào bàn đàm phán.

Đó vẫn chưa phải là đối thoại trực tiếp, nhưng trước đó không ai muốn nói chuyện với Assad dưới bất cứ hình thức nào. Hiện giờ vấn đề này đã có những tiến triển nhất định.

Liên quan tới những ảnh hưởng của quyết định này tới mối quan hệ với phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ thì mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ bị đóng băng. Với người Mỹ, nhiều khả năng, ông Putin đã đạt được thỏa thuận.

Còn quan hệ với Syria, nếu Nga và Mỹ đạt được thỏa thuận về liên bang hóa thì đó sẽ là cách giải quyết vấn đề mang tính chính trị.

Nhà báo, thủ lĩnh liên minh “Một nước Nga khác”, ông Eduard Limonov, chia sẻ rằng “triển khai các cuộc chiến tranh để lên mặt với cộng đồng quốc tế là vô đạo đức. Thường dân vô tội thiệt mạng. Các cuộc chiến tranh được bắt đầu để giành chiến thắng.

Đây không phải là một trò chơi. Tất cả các nước trên thế giới đều bắt đầu những cuộc chiến tranh để giành phần thắng. Và bây giờ, có vẻ như các mục tiêu đã thay đổi để tăng tầm ảnh hưởng của mình, của Nga hay chăng.

Không nên nói tới Putin, bởi vì chúng ta không biết ai là người ra quyết định, có lẽ là khoảng 30 người. Chúng ta không biết diễn biến tình hình tới đây sẽ ra sao.

Ban lãnh đạo của Nga dù sao cũng vẫn rất tôn trọng phương Tây và quỳ bằng hai chân trước mặt họ. Đó là điều rất không tốt đối với đất nước. Dù gì thì Crimea cũng đã là của Nga”.

“Chiến dịch tại Syria đã cộng điểm cho “sô diễn” chính trị, bởi vì khán giả Nga muốn xem một bộ phim truyền hình nhiều tập về các máy bay tiêm kích, về việc nước Nga vĩ đại như thế nào. Không hề có ý nghĩa gì.

Tại sao lại phải đưa quân đến – không hiểu, tại sao phải rút quân – càng không hiểu. Nhiều khả năng, đó có thể là linh cảm nào đó hay chăng. Các tổng thống thường có những linh cảm.

Ngày xưa, Caligula (Hoàng đế La Mã đệ nhị) cũng đã từng đưa ra quyết định viễn chinh hết sức lạ lùng vì linh cảm của mình và ông ấy chấm dứt cuộc viễn chinh đó vì một linh cảm khác.

Còn Nebuchadnezzar (vua Babylon) thì đưa ra những quyết định trong chính sách đối ngoại của mình hoàn toàn trên cơ sở những kinh cảm. Rút quân cũng là thứ vô nghĩa giống như linh cảm.

Cho rằng lý tưởng và tôn giáo có thể bị tiêu diệt bằng những quả bom hoen gỉ - đó không còn là sự ngu xuẩn, mà nó đã vượt quá ranh giới của sự ngu xuẩn. Tôi còn không buồn nghĩ đến điều đó. Ở đó sẽ phát triển một thế giới của người Hồi giáo.


Cặp đôi trực thăng tiến công hiện đại nhất đã được Nga tung sang chiến trường Syria.

Cặp đôi trực thăng tiến công hiện đại nhất đã được Nga tung sang chiến trường Syria.

Cứ để cho họ ăn tươi nuốt sống lẫn nhau và làm những gì họ muốn”, phóng viên Alexandr Nevzorov bày tỏ quan điểm của mình.

“Kết quả chủ yếu của chiến dịch này đó là Nga không quỳ gối mà đứng vững trên hai chân của mình”

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban về Quốc phòng của Duma Nga, đại biểu Đảng Cộng sản Nga Vladimir Komoedov cho biết, Putin không chỉ vượt mặt tất cả những đối thủ của mình, mà vượt mặt một cách thông thái.

Việc đưa ra quyết định đúng lúc không chỉ là hiện thân của chiến thắng, nó còn tạo nên chiến thắng đó. Nó còn khiến cho chiến thắng thêm phần vang dội. Putin đã quyết định không chỉ rút quân, mà còn tăng cường bảo vệ và phòng thủ.

Kết quả chủ yếu của chiến dịch này đó là Nga đã không quỳ gối mà đứng vững trên đôi chân của mình. Tất cả đã thấy điều này… Nền kinh tế và lĩnh vực tài chính của Nga có thể hơi tồi tệ, nhưng có thể xử lý được.

Dự báo diễn biến tình hình tại khu vực này trong thời gian tới như sau: Có lẽ, Syria bây giờ sẽ xử lý các vấn đề của mình theo con đường chính trị, ngoại giao. Kết quả sẽ ra sao – hiện khó có thể dự đoán được.

Bầu cử tất nhiên sẽ diễn ra, Hiến pháp sẽ được thông qua. Để thống nhất tất cả những thứ này với các bên trong bàn đàm phán – phe đối lập hay không đối lập – là điều rất khó. Con người Trung Đông rất tham vọng.

Nhưng tuy nhiên, nếu tiếp cận vấn đề này một cách thông thái, khoan dung và bình tĩnh thì mọi thứ sẽ được trả về đúng chỗ. Còn đối với việc Syria sẽ không bị chia cắt thành liên bang thì còn nhiều thứ đáng ngờ.

Cựu tư lệnh Không quân Nga, Tướng Petr Deinekin cho rằng tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga (Tổng thống Putin), ngay từ đầu chiến dịch quân sự tại Syria đã giành lấy cờ về mình, và phong cách tấn công của ông ấy vẫn không thay đổi.

Ông áp đặt chiến lược của mình, quan điểm về chiến thuật – tác chiến cho các đồng minh trong cuộc chiến chống lại IS và chủ nghĩa khủng bố quốc tế, bỏ xa họ trong suy tính mang tính chiến lược.

Chiến dịch này được bắt đầu một cách bất ngờ đối với toàn thế giới và cũng bất ngờ kết thúc. Họ, theo quan điểm của tướng Deinekin, muốn kéo Nga và một cuộc xung đột sâu rộng và dài hạn giống kiểu Afganistan.

Nhưng các đối tác bên kia đại dương đã không đạt được mong muốn, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của chúng ta đã ngay lập tức rút phần lớn lực lượng khỏi những khu vực quân sự - địa lý xa xôi.

Nhưng cùng với đó, để tiếp tục tuân thủ các điều kiện ngừng bắn, một lực lượng không quân chiến thuật - tác chiến cần thiết vẫn ở lại. Lực lượng này có khả năng trừng trị ngay lập tức những kẻ nào vi phạm chế độ ngừng bắn.


Nhiều vũ khí, khí tài đã được Nga rút về nước.

Nhiều vũ khí, khí tài đã được Nga rút về nước.

Kết quả chủ yếu của chiến dịch này chính là việc nó đẩy chỉ số xếp hạng quốc tế của Nga lên một mức rất cao… Một vài chuyên gia quân sự cho rằng công trạng này thuộc về ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng, mặc dù trên thực tế không phải như vậy.

Chính sau khi Bộ Quốc phòng thay máu một loạt lãnh đạo mới đã cho phép các lực lượng không quân nói riêng và quân đội Nga nói chung hoàn toàn thay đổi được bộ mặt và khả năng sẵn sàng chiến đấu của mình.

Kết quả là có nhiều cuộc kiểm tra các loại đã diễn ra và mức độ sẵn sàng chiến đấu cần thiết đã đạt được. Nếu muốn thì Nga có thể triển khai các chiến dịch xa nhà kiểu này bằng sức mạnh không quân hiện nay.

Cuộc chiến tranh tại Syria thêm một lần nữa khẳng định rằng một trong những yếu tố quan trọng của sức mạnh quân sự quốc gia đó là sự làm chủ trên không và Nga cần tiếp tục tăng cường lực lượng vũ trụ - không quân của chúng ta”.

“Kết quả chủ yếu của toàn bộ chiến dịch này là thành công trong việc giữ được chế độ chính phủ Syria hợp hiến và thân thiện với chúng ta. Và đây là kết quả duy nhất.

Liên quan tới tất cả những thứ còn lại thì rút quân, theo quan điểm của tôi, là vội vàng bởi vì quân đội Syria hiện vẫn chưa có khả năng tấn công hiệu quả, triển khai các chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Điều này sẽ tác động không tốt đến tinh thần của quân đội và nhân dân Syria. Bởi vậy tôi cho rằng đây là nước cờ vội vàng.

Hơn nữa, theo tôi, đưa lực lượng như vậy là chưa đủ tới Syria, cần phải bổ sung thêm các lực lượng quy mô hơn.

Khi đó chúng ta sẽ tạo ra lợi thế tương quan lực lượng của các bên trong quá trình giao tranh vũ trang”, viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học tên lửa và pháo binh Nga, ông Constantin Sivkov chia sẻ.

Theo chuyên gia quân sự của TASS, Đại tá về hưu Victor Litovkin, Nga đã giúp chính quyền Syria đánh bật IS ra khỏi 3 tỉnh. Nga chứng tỏ sức mạnh của vũ khí do mình sản xuất.

Với số lượng máy bay và tàu chiến không lớn nhưng Nga đã giải quyết được nhiệm vụ mà người Mỹ không thể làm được ở khu vực phía đông Syria.

Nga đã tiếp nhận 2 căn cứ quân sự trên lãnh thổ Syria. Những căn cứ này không chỉ để kiểm soát tình hình tại Trung Đông.

Trong đó có Syria, mà còn để kiểm soát tình hình tại phía đông Địa Trung hải, nơi thường xuyên có tàu chiến của NATO và Mỹ mang tên lửa hành trình và hệ thống phòng thủ chống tên lửa đi vào biển Đen.

Nó đe dọa các lực lượng chiến lược của Nga ở khu vực giáp châu Âu. Nga chứng tỏ được rằng hiện nay Quân đội Nga là một trong những lực lượng mạnh nhất và hiện đại nhất.

Người Mỹ trước khi Nga bắt đầu chiến dịch tại Syria gần như không muốn hợp tác. Còn từ bây giờ Nga cùng với Mỹ bàn bạc để phe đối lập và các lực lượng của chính phủ Syria đạt được thỏa thuận với nhau.

Ngoài ra, Nga chứng tỏ rằng không phải là đất nước bị cô lập, nền kinh tế Nga không bị xé nát, Nga không phải là cường quốc khu vực như tổng thống của một nước từng gọi như thế cách đây nửa năm.

Có vẻ như tầm ảnh hưởng của Nga hiện nay lớn hơn Mỹ nhiều. Hòa bình, tất nhiên không thể đến bằng một cái vẩy của cây đũa thần, đó là một quá trình dài hạn, nhưng mọi người đang tiến tới nó.

Dường như điều này không ảnh hưởng lớn tới mối quan hệ của Nga với Phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ bởi vì các nước Tây Âu cùng phe với Mỹ. Khu vực này đã đánh mất chủ quyền và độc lập của mình. Không ai còn nghe họ nữa.

Nói chuyện với Châu Âu rất khó vì nó không tự chủ. Liên quan tới Thổ Nhĩ Kỳ, nếu Erdogan không bao che công khai cho hành vi phạm tội của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thì mối quan hệ sẽ còn xấu đi.

Cả hai nước sẽ trải qua được vấn đề này, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đánh mất nhiều hơn trong cuộc đối đầu với Nga.

“Đơn giản Putin chỉ thực hiện lời hứa của mình”

Giáo sư Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Nga, Tổng biên tập tạp chí “Cơ quan ngoại giao”, ông Vladimir Vinokurov lại cho rằng Putin vượt mặt hay không lại là vấn đề không hề đơn giản và gây nhiều tranh cãi.

Nga đã chọn được thời điểm thích hợp để rút quân – các phe đối nghịch với nhau đã chịu ngồi vào bàn đàm phán. Trong những vấn đề còn lại rất khó để đưa ra kết luận về việc ai vượt mặt ai.

Nhưng có một điều hết sức rõ ràng đó là Nga đã giành được thắng lợi, Nga rút khỏi Syria và chuyển giao toàn bộ những vấn đề cần giải quyết trong lĩnh vực ngoại giao - chính trị. Đó chính là điểm cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Nga.

Mục đích chính, trong trường hợp này là chính trị đã được giải quyết: các bên đối đầu đã ngồi vào bàn đàm phán. Từ giờ mục tiêu đã được thay đổi – các cuộc đàm phán sẽ diễn ra như thế nào, kết quả sẽ ra sao.

Đó gần như là những gì Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu giải quyết.

Một trong những mục tiêu đó là giúp đỡ chính quyền hữu hảo Syria trong chừng mực nào đó giải quyết được các vấn đề từ quan điểm cố vấn, tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang.

Đấy là những điều mà các cố vấn và huấn luyện viên đã làm được. Họ vẫn tiếp tục ở lại Syria sau khi các lực lượng không quân Nga đã rút về nước. Bản thân chiến dịch mang tính chất quân sự nhiều hơn - đó là tiêu diệt hạ tầng cơ sở của IS, tiêu diệt quân khủng bố.

Có lẽ, cần phải chỉ rõ rằng từ khi lực lượng không quân của Nga bắt đầu chiến dịch, Nga một lần nữa khẳng định ý nghĩa của mình, tuyên bố một cách rõ ràng về mình như một trong những cường quốc đứng đầu thế giới.

Có thể nói rằng những nhiệm vụ chính đặt ra trước lực lượng vũ trang Nga đã hoàn thành.

Còn theo ông Rusan Pukhov, lãnh đạo Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ Nga, ông còn nhớ hôm 1/10/2015, Tổng thống Putin phát biểu và nói rằng Nga sẽ có mặt ở Syria trong thời gian ngắn và sau nửa năm sẽ rút quân.

Có vẻ như tổng thống Nga đơn giản đã thực hiện đúng lời hứa của mình về một cuộc chiến nhanh gọn.

Đại biểu Duma Nga, ông Vasily Likhachev đánh giá quyết định của tổng thống Putin mang tính chiến lược bởi vì nó cùng một lúc giải quyết được một số vấn đề.

Thứ nhất, tạo nên động cơ để triển khai tiềm năng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Bằng quyết định này, tổng thống Putin ở mức độ nào đó đã kích hoạt việc triển khai phán quyết của Hội đồng Bảo an mà được thông qua tại New York vào năm ngoái.

Thứ hai, quyết định này thúc đẩy về mặt chính trị để tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình trong nội bộ Syria.

Cơ chế đối thoại, ý nghĩa của nó, sự cấp thiết của nó, tính hiệu quả của nó - tất cả những xu hướng này đang được đẩy mạnh bởi vì trách nhiệm của tổng thống Bashar Assad, của lãnh đạo các cơ quan chính quyền và phe đối lập đã tăng lên.

Và thứ ba, nước cờ kiểu này của tổng thống Nga, của các cơ quan đối ngoại Nga như một lời đề nghị hợp tác với các đối tác và đồng minh trong cuộc chiến chống lại những tổ chức khủng bố.

Có nghĩa là quyết định của ông Putin đã gửi tín hiệu tới cả Washington lẫn Brussels, nơi có trụ sở của Liên minh Châu Âu và NATO.

Nhưng bên cạnh đó, quyết định này cũng không có nghĩa rằng Nga hoàn toàn rút khỏi vấn đề nội bộ Syria, mất kiểm soát, mất khả năng phân tích diễn biến tình hình.

Và Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) không thu hồi quyền được sử dụng các lực lượng vũ trang Nga tham chiến ở nước ngoài của Tổng thống.

Cách đây không lâu, ông Likhachev đã tham dự một buổi gặp mặt với cựu Thủ tướng Ý và cựu Chủ tịch Cao ủy Châu Âu Romano Prodi, và chính ông Prodi nói rằng tình hình tại Syria cho thấy rằng sử dụng tối đa tiềm năng của LB Nga quan trọng như thế nào.

Rằng hiện nay Nga không phải là mục tiêu của chính sách, mà là chủ thể.

Không thể nói rằng tình hình tại đây đã được giải quyết 100% theo hướng thuận lợi cho các lực lượng chính trị tích cực, như hình thái dành cho các tổ chức, cơ chế chính trị khác nhau đang thay đổi, và hiện giờ vấn đề Syria đã được đẩy lên cấp độ quốc tế.

Tất cả là nhờ có những hành động tích cực, bao gồm cả quân sự - chính trị của Nga.

Chuyên gia quân sự Igor Korotchenko: “Kết quả chủ yếu đó là ổn định tình hình tại Syria.

Nếu như trước khi Nga đưa lực lượng không quân tới đây, một mối hiểm họa liên quan tới việc Damask thất thủ, Assad bị lật đổ và IS chiếm Syria đã hiện hữu, thì mọi thứ thay đổi đột ngột sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự.

Thứ nhất, các lực lượng vũ trang của chính phủ Syria có cơ hội thực hiện các chiến dịch quân sự thành công chống lại những phần tử Hồi giáo với sự trợ giúp của không quân Nga.

Bên cạnh đó, các lực lượng Không quân - vũ trụ Nga trong vài tháng triển khai chiến dịch quân sự đã gần như tiêu diệt toàn bộ hạ tầng cơ sở của IS:

Các căn cứ và trung tâm chỉ huy, các nút thông tin liên lạc, các khó chứa đạn dược và nhiên liệu, các căn cứ ngầm trong núi, cũng như đập tan hạ tầng kinh tế - tài chính của IS.

Nga phát hiện ra hoạt động kinh doanh dầu mỏ trái phép, và tấn công nhằm vào các đoàn xe chở dầu qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga cử các cố vấn quân sự về tham mưa và tác chiến của mình, thiết lập các điều kiện để triển khai những chiến dịch quân sự một cách chuẩn mực về chiến thuật, thống nhất và chính xác theo đúng quy chuẩn hiện đại.

Các chuyên gia của Nga không tham gia trực tiếp vào các chiến dịch quân sự nhưng họ hỗ trợ, giúp đỡ và tư vấn cho binh lính Syria.

Nga cũng cung cấp và tiếp tục cung cấp thiết bị kỹ thuật quân sự và vũ khí cho quân đội Assad – một điều hết sức quan trọng trong cân đối lực lượng chung.

Như vậy, những điều kiện cần thiết để các lực lượng chính phủ Syria chuyển sang thế tấn công đã được đảm bảo.

Bởi vậy, nói chung chiến dịch đã được thực hiện một cách xuất sắc. Lần đầu tiên có một chiến dịch quân sự với sự tham gia của nhiều lực lượng vũ trang Nga và họ đã chứng minh được mình một cách xuất sắc trong cuộc chiến mới này.

Đây là kinh nghiệm chiến đấu vô giá mà sẽ được sử dụng để phục vụ những chiến dịch quân sự trong tương lai.

“Nga không bỏ Assad trong hoạn nạn”

Tổng giám đốc Công ty Máy chuyên dụng (Nga), ông Andrei Bondarenko đánh giá rằng:

Thứ nhất, danh tiếng của Nga trên trường quốc tế tăng đáng kể sau những sự kiện gần đây.

Thứ hai – từ các báo cáo của “Công ty xuất khẩu quốc phòng Nga” được tăng tải công khai có thể thấy được rằng việc phóng các tên lửa từ những tàu chiến trên biển Đen cũng gây ấn tượng mạnh đối với nhiều người trên khắp thế giới.

Nhờ đó mà doanh thu xuất khẩu vũ khí của Nga tăng mạnh.

Và thứ ba, Nga đã đưa ra những phản ứng của mình trong thế giới Ả Rập thông qua chiến dịch tại Syria và từ giờ các nước sẽ phải hợp tác với Nga.

Nếu như trước đây mọi thứ liên quan đến chính trị đều thông qua giá dầu và tổng thống Nga chỉ nói chuyện với thái tử Ả Rập Xê Út qua điện thoại 10 năm một lần thì bây giờ mối quan hệ đang dần được cải thiện.

Trong năm nay có tới 3 lần quan chức cấp cao của Ả Rập tới Nga công du.

Tuy nhiên, ông Bondarenko vẫn cho rằng chiến dịch tại Syria là một cuộc phiêu lưu. Giá của cuộc phiêu lưu này đã được tổng thống Nga nêu ra cách đây vài ngày – 33 tỷ rúp. Tại sao đây là cuộc phiêu lưu?

Bởi vì không một mục tiêu đưa ra được thực hiện. IS bị tiêu diệt? Không. Chiến tranh vẫn tiếp diễn? Đúng. Và chưa có hồi kết. Từ có có thể đưa ra kết luận rằng trên thực tế, các mục tiêu là hoàn toàn khác.

Bởi vậy chiến dịch rút quân khỏi Syria là một quyết định chính xác.

Thứ nhất, quyết định này sẽ đóng một cái đinh vào giữa Thổ Nhĩ Kỳ và NATO, bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ đã có ý định đưa quân đội vào Syria.

Thứ hai, đây sẽ là một áp lực lên cuộc đàm phán với phe đối lập tại Syria. Trước đây không thể bởi vì Nga tiến hành không kích. Bây giờ mọi thứ đã tốt lên, Nga rút quân rồi, nào hãy cùng thỏa thuận.

Việc rút quân khỏi Syria đó là hệ quả của cuộc đàm phán kéo dài giữa Điện Kremlin và Nhà Trắng. Nga đi nước cờ đầu tiên khi rút quân khỏi Syria, có lẽ, nước cờ thứ hai sẽ là tại Ukraine.

Có thể Mỹ sẽ giảm bớt sự can thiệp vào vấn đề nội bộ của các nước láng giềng với Nga. Có thể nó sẽ kéo theo sự ấm lại trong mối quan hệ, có thể, các biện pháp trừng phạt sẽ được bãi bỏ.

Luật sư, Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Niznekamsk (Nga), ông Damir Vildanov, lại bày tỏ ý kiến về việc đây là một cú đánh bất ngờ, và điều quan trọng là khác biệt, của các lực lượng vũ trang Nga nhằm vào chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Trước tiên, Nga đã theo đuổi các mục tiêu của mình – ngăn chặn các phần từ khủng bố tới Nga và đóng góp một phần lớn, những quyết sách chính trị lớn thuận lợi cho Syria.

Trong điều kiện căng thẳng, đối đầu và những nỗ lực của các nước phương Tây cô lập Nga đang gia tăng, đây là một vụ nổ lớn trong mối quan hệ.

Các lực lượng Không quân Nga đã chứng tỏ được sức mạnh của Nga, cho thấy Nga có thể đưa ra những quyết định có trách nhiệm mang tính chính trị, quyết định rút lực lượng chủ yếu của Nga khỏi Syria một cách đúng lúc và bất ngờ đối với các nước phương Tây.

Đồng thời mở ra một không gian cho các cuộc đàm phán hòa bình và không gian để khôi phục Syria như một quốc gia thống nhất.

Điều này khiến cho các nước Phương Tây phải nhìn Nga theo cách mới và đồng tình với việc Nga là một người chơi nghiêm túc trên vũ đài quốc tế, là một siêu cường mà có thể tự bảo vệ được mình.

Trong bối cảnh chính sách hung hăng của Phương Tây đối với Nga, đã xuất hiện những ý nghĩ về một cuộc chiến tranh, về việc coi Nga là kẻ thù có thể đè bẹp…

Phương Tây hoàn toàn có thể bất ngờ triển khai một cuộc xung đột. Và sự kiện tại Syria đã loại bỏ được điều này.

Phương Tây đang có cảm giác Nga đang mạnh như những năm 1945, và không thể dùng súng để nói chuyện vì có thể chết dưới chính họng súng đó.

Việc rút quân đội khỏi Syria giúp cho không chỉ hòa bình được lập lại tại Syria mà trên toàn thế giới.

Phó giáo sư khoa Nghiên cứu Phương đông và Hồi giáo, ông Azat Akhunov lại cho rằng không có sự thay đổi lớn nào diễn ra.

Và điều này có lẽ, không thể xảy ra bởi vì cuộc xung đột sẽ kéo dài tối thiểu 5 năm, còn sau nửa năm các lực lượng vũ trang Nga có mặt tại đó, khó có thể thay đổi được tình hình dù không quân Nga đã ở đó vào thời điểm khó khăn nhất đối với chế độ Bashar Assad.

Nếu như Nga từ chối giúp đỡ thì có lẽ chế độ này đã sụp đổ từ hồi mùa thu năm ngoái. Có nghĩa là nhờ có sự hỗ trợ của Nga mà chính phủ đã giữ được quyền lực hợp pháp, mở rộng các khu vực kiểm soát.

Chiến dịch Syria đã mang lại điều gì cho Nga? Nga, tất nhiên, đã đặt nhiệm vụ trở thành đồng minh liên quân quốc tế, liên minh các cường quốc lớn mà hiện nay đang tham gia vào giải quyết vấn đề Syria.

Nga, tất nhiên, như một cường quốc lớn, phải tham gia vào đó. Nhưng vì danh chính ngôn thuận Nga không được mời, nên Nga tới đó theo “lời mời” của Bashar Assad.

Và Nga cho thấy mình là một đối tác xứng tầm và cũng có quyền tham gia vào giải quyết các vấn đề khác nhau và trước tiên, là vấn đề Trung Đông – khu vực truyền thống đối với Liên Xô, đối với Nga. Vậy điều gì sẽ xảy ra tại Syria sau đó?

Thực tế toàn bộ các lực lượng của Nga không rút quân khỏi đó, và, như ông Putin đã nói, ở đó còn vẫn căn cứ quân sự, và Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Syria.

Nga sẽ không bỏ Bashar Assad trong hoạn nạn. Một số nguồn tin tại các nước Ả Rập cho rằng chính phủ đối lập đang nguyền rủa Nga vì bỏ mặc họ theo dòng đời số phận.

Và trong khi đó chúng ta đang thấy phản ứng chính thức của Damask là hết sức bình tĩnh, và điều đó nói lên rằng Assad đã nhận được sự đảm bảo nào đó và chế độ của ông sẽ không bị lật đổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại