Rơi trực thăng quân sự Afghanistan, 17 binh sĩ tử nạn

Mai Loan |

Ngày 6/8, một máy bay trực thăng quân sự của Afghanistan đã bị rơi ở tỉnh miền Nam Zabul, cách thủ đô Kabul khoảng 340 km về phía Nam, làm 17 binh sĩ thiệt mạng.

Reuters dẫn lời Gul Islam Seyal - phát ngôn viên chính quyền tỉnh Zabul cho biết, 12 binh sĩ và 5 thành viên phi hành đoàn đã tử nạn trong vụ rơi máy bay.

Theo ông Seyal, tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc trực thăng đang chở thiết bị quân sự và phi hành đoàn đã thông báo khẩn máy bay gặp trục trặc kỹ thuật, chỉ một vài phút trước khi nó rơi xuống đất và bốc cháy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, phát ngôn viên Taliban, Qari Yousef Ahmadi tuyên bố trên tài khoản Twitter chính thức rằng nhóm phiến đã bắn hạ chiếc máy bay trực thăng, song Bộ Quốc phòng Afghanistan đã bác bỏ thông tin này và cho biết sẽ công bố chi tiết sau.

Quân đội Afghanistan có khoảng 150 máy bay và 390 phi công, rất ít so với không quân của NATO, lực lượng tiến hành hỗ trợ trên không, sơ tán và tiếp tế trước khi rút khỏi Afghanistan và để cho quân đội nước này tự đương đầu với các phần tử nổi dậy.

Phần lớn máy bay quân sự của Afghanistan gồm các trực thăng vận tải Mi-17 đã rất cũ kỹ. Tuy nhiên hiện chưa rõ chiếc trực thăng bị rơi là loại gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại