Robot đa dụng mới của Mỹ: Xông pha thay lính

Đỗ Văn Tiệp |

Robot MUVR được thiết kế để làm các nhiệm vụ nguy hiểm như phá mìn, tải thương, vận tải... nhằm giảm thiệt hại, tăng sức cơ động chiến đấu cho các lực lượng trong Quân đội Mỹ.

Thiết kế cách mạng

Công ty HDT Global là một công ty con của Tập đoàn Northrop Grumman (Mỹ) với các sản phẩm quốc phòng chủ yếu về các trang thiết hậu cần như lều bạt dã chiến, trang bị phòng chống chiến tranh sinh-hóa học…

Chương trình phát triển robot đa năng Micro-Utility Vihicle Robot (MUVR) là chương trình đầu tiên HDT Global thử sức trong lĩnh vực này và nó được coi là bước đột phá có tính cách mạng nhờ tính đa năng, thiết kế dạng mô-đun và thuận tiện trong sử dụng.

Do nhu cầu về quân nhu phục vụ trong chiến đấu, một binh sỹ bộ binh trong quân đội Mỹ với các trang bị cơ bản sẽ không trụ vững được trong các điều kiện chiến trường quá một ngày nếu không được tiếp tế liên tục.

Điều đó làm hạn chế khả năng tác chiến và tăng chi phí cho quân đội vì chi phí vận hành các dịch vụ hậu cần đối với Quân đội Mỹ là rất đắt đỏ. Trước nhu cầu đó, MUVR là một giải pháp mang tính tối ưu.


MUVR phô diễn khả năng vận tải và phá mìn trên thực địa.

MUVR phô diễn khả năng vận tải và phá mìn trên thực địa.

Là loại robot vận tải mặt đất đầu tiên được thiết kế theo dạng mô-đun, nó bao gồm 4 khối mô-đun gồm khối điều khiển, khối động cơ, khối bình nhiên liệu cũng là giá để hàng và khung gầm; các khối này có thể được tháo rời và lắp ráp lại trong vòng vài phút.

Mỗi mô-đun có thể được mang vác bởi 4 binh sỹ khi di chuyển, một robot có thể được vận chuyển chỉ bởi một tiểu đội bộ binh.

Nó đủ gọn nhẹ được vận chuyển bởi trực thăng vận tải, mỗi chiếc CH-47 Chinook có thể mang tới 8 robot loại này hay các loại xe tải, xe bán tải quân sự và dân sự miễn là vừa kích cỡ của nó.

Kích thước khiêm tốn, cao: 106,7 cm, rộng: 90 cm, dài: 193 cm nhưng được trang bị động cơ diesel tăng áp JP8 mạnh mẽ, công suất 32 mã lực giúp nó có khả năng leo dốc đến 450.


Nhờ thiết kế kiểu mô-đun mag MUVR có thể được tháo lắp dễ dàng.

Nhờ thiết kế kiểu mô-đun mag MUVR có thể được tháo lắp dễ dàng.

Nó có một bình nhiên liệu dung tích 60 lít cho bán kính hoạt động khoảng 100 km. Sử dụng bánh xích cũng là một lợi thế giúp MUVR có tính việt dã cao, di chuyển được trên nhiều loại địa hình.

Các mô-đun trang bị đi kèm khi thực hiện nhiệm vụ quân sự của MUVR bao gồm:

+ Tay đòn hoặc con lăn phá mìn

+ Các cáng được thiết kế gắn hai bên sườn để cố định thương binh hoặc vận chuyển hàng hóa.

+ Bộ điều khiển từ xa Terethed và cần điều khiển không dây M-153, bán kính hoạt động 1km.

+ Cánh tay robot có thể nâng 20 kg hàng hóa đối với cánh tay đơn, 65 kg hàng với cánh tay đôi; mỗi robot có thể gắn hai cặp cánh tay đôi ở phía trước và phía sau.

+ Gầu xúc và giá nâng dùng để cứu hộ.

+ Vũ khí đi kèm cũng rất linh hoạt từ súng máy M240B, M134, M2 hoặc súng phóng lựu Mk19 40mm.


Biến thể này được trang bị tay đòn phá mìn và súng máy M2.

Biến thể này được trang bị tay đòn phá mìn và súng máy M2.

Một “chiến binh” đa năng

Trong thời gian thử nghiệm cho thấy MUVR rất hiệu quả trong việc phá các loại mìn chạm nổ, vướng nổ cũng như các thiết bị nổ tự chế (IED).

Các tay đòn phá mìn được cấu tạo từ các dây xích có gắn những đĩa thép dẹt ở đầu đã thử nghiệm với hơn 2000 thiết bị nổ thuộc nhiều kiểu trong các loại địa hình và độ sâu khác nhau.

Kết quả thực tế cho thấy hiệu suất làm việc củng chúng ngang bằng, thậm chí là tốt hơn so với nhiều loại thiết bị phá mìn chuyên dụng khác.

Việc sử dụng các dây xích gắn các vật nặng để phá mìn đã có từ trong chiến tranh Thế giới thứ hai do Quân đội Anh phát triển với tên gọi “Sherman Crab” trên nền tảng xe tăng Sherman do sỹ quan Percy Hobart thiết kế và đem lại hiệu quả cao trên chiến trường.

Tay đòn phá mìn đào xới mặt đất thành các rãnh sâu đủ để chạm tới các loại mìn hay thiết bị nổ chống bộ binh, xe cơ giới, tạo thành các hành lang an toàn cho binh sỹ di chuyển. Khi làm việc nó có thể di chuyển với vận tốc của một người bình thường, khoảng 5 km/h.

Khi thử nghiệm cùng các thiế bị nổ tự chế, các loại thiết bị nổ này phần lớn bị đập nát bởi cánh tay đòn chứ không phát nổ, và thiết bị cũng không bị hư hại nhiều do các vụ nổ của mìn tự chế nhờ có một tấm chắn ngay phía sau cánh tay đòn để bảo vệ phần thân robot.

Khi cánh tay đòn bị phá hỏng nó sẽ được thay thế nhanh chóng trong vòng vài phút. Các khả năng của MUVR:

Đối với nhiệm vụ vận tải:

+ Khi mang tay đòn phá mìn nó chở được 250 kg hàng hóa trên thân và kéo theo một mô-đun chở 250 kg hàng nữa.

+ Khi vận tải nhu yếu phẩm như nước uống, nhiên liệu và đạn được đủ để cung cấp cho một tiểu đội bộ binh trong vòng 3 ngày.

+ Khi cần thiết, nó có thể trở thành máy phát điện công suất 2kW, đủ để cung cấp điện sạc các thiết bị điện tử và thắp sáng.

+ Nó chở được 1 khẩu cối 60 mm, chân đế cùng 100 viên đạn. Khi kéo theo một mô-đun, nó chở được một khẩu cối 81 mm, chân đế và 100 viên đạn; với hai mô-đun, nó chở được một khẩu cối 120 mm, chân đế và 100 viên đạn của nó.

+ Khi làm nhiệm vụ tải thương, nó được trang bị các cáng đặc biệt có thể gắn vào hai bên thành một cách dễ dàng và chở được hai binh sỹ bị thương ở tư thế nằm.


Khả năng vận chuyển tuyệt vời của MUVR.

Khả năng vận chuyển tuyệt vời của MUVR.

Đối với nhiệm vụ cứu hộ, chỉ cần 20 phút để lắp ráp một bộ gàu xúc và giá nâng chuyên dụng. Gầu xúc của nó có thể đào bới, kéo các vật nặng hay nâng các thiết bị như một xe công binh chuyên dụng của quân đội.

Với các cánh tay robot đi kèm, nó có thể luồn lách vào các khu vực nguy hiểm và nhấc được vật có khối lượng 65 kg đến nơi an toàn.

Và ngay cả khi dùng nó trong nông nghiệp, các cánh tay chuyên dùng của nó có thể hái nho, phun thuốc trừ sâu trong các khu vườn…

MUVR có thể hoạt động như một người lính khi chuyển đổi để làm nhiệm vụ tuần tra.

Cơ số đạn được mang theo cũng thật đáng nể với một kích thước nhỏ bé như nó, ngoài các cảm biến quang học thì nó mang được:

- 1 súng máy M240B với 19.000 viên đạn hoặc súng máy M134 là 16.000 viên hoặc súng máy hạng nặng M2 dùng cỡ đạn 12,7 mm là 3.300 viên hoặc với súng phóng lựu dùng đạn cỡ 40 mm là 450 viên đạn; hoặc

- 1 bộ giá phóng tên lửa chống tăng BGM-71 TOW với đầy đủ thiết bị kèm theo 3 đạn tên lửa (1 lắp sẵn trên giá phóng, 2 tên lửa bên sườn) và sẵn sàng trở thành bệ phóng tên lửa được điều khiển từ xa.


MUVR có thể mang 5 tên lửa Javelin hoặc trở thành bệ phóng tên lửa chống tăng BGM-71 TOW điều khiển từ xa.

MUVR có thể mang 5 tên lửa Javelin hoặc trở thành bệ phóng tên lửa chống tăng BGM-71 TOW điều khiển từ xa.

Hiện nay MUVR phiên bản quân sự đang được thử nghiệm tại căn cứ "Fort Bliss" ở Texas.Theo kết quả của các thử nghiệm, HDT Global có khả năng sẽ nhận được sự chấp thuận của Quân đội Mỹ để đưa MUVR vào sử dụng trong chiến đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại