Nga gieo rắc "cơn ác mộng kinh hoàng nhất" cho Hải quân Mỹ

Hải Vy |

Theo nhà phân tích Dave Majumdar, tàu ngầm hạt nhân tấn công Severodvinsk, lớp Yasen của Nga chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất đối với Hải quân Mỹ.

Dưới đây là bài viết của nhà phân tích Dave Majumdar trên tạp chí National Interest:

Tàu ngầm mạnh nhất của Nga

Trong những năm gần đây, Hải quân Nga đã bắt đầu chậm rãi khôi phục sức mạnh kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991.

Trong khi hạm đội tàu chiến mặt nước của Nga vẫn gặp phải nhiều thách thức thì lực lượng tàu ngầm của nước này lại trở nên tích cực chưa từng thấy kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Mặc dù chưa đạt tới quy mô hay năng lực như hạm đội tàu ngầm uy lực của Liên Xô một thời nhưng một số thiết kế tàu ngầm tiên tiến nhất của Nga thời hậu Xô Viết đã bắt đầu đi vào hoạt động.

Tiêu biểu nhất là tàu ngầm hạt nhân tấn công K-329 Severodvinsk thuộc đề án 885 lớp Yasen. Con tàu được khởi đóng từ năm 1993 nhưng mới được đưa vào biên chế trong năm 2014.

Quá trình đóng con tàu mang tên lửa hành trình này đã bị trì hoãn nhiều lần do những khó khăn về tài chính của Nga thời hậu Xô Viết.

Trong thời gian bị trì hoãn, nhiều trang thiết bị trên tàu đã trở nên lỗi thời.

Các tàu tiếp theo thuộc đề án 885M, với chiếc đầu tiên mang tên Kazan, sẽ có nhiều cải tiến. Tuy nhiên, cho đến nay, Severodvinsk vẫn là tàu ngầm mạnh nhất trong hạm đội của Nga.


Tàu ngầm K-329 Severodvinsk

Tàu ngầm K-329 Severodvinsk

Uy lực tàu ngầm Severodvinsk

Chuẩn Đô đốc Dave Johnson, Giám đốc điều hành chương trình tàu ngầm tại Bộ tư lệnh đặc trách Hệ thống Hải lực Hải quân (NAVSEA) từng phải thừa nhận rằng:

“Chúng ta sẽ phải đối mặt với những đối thủ khó nhằn. Một trong số này phải kể đến Severodvinsk, tàu ngầm tấn công hạt nhân trang bị tên lửa dẫn đường của Nga. Tôi ấn tượng với con tàu này đến mức đã yêu cầu làm một mô hình từ những dữ liệu sẵn có”.

Tàu ngầm Severodvinsk tận dụng tối đa nhiều công nghệ tự động mà Liên Xô đã đầu tư phát triển trong những năm 1970 và 1980 cho các tàu đề án 705 lớp Lira (NATO định danh là Alfa).

Tàu ngầm lớp Alfa, với thân bằng titanium và trang bị lò phản ứng kim loại lỏng, là các tàu ngầm nhanh nhất và có khả năng lặn sâu nhất từng được chế tạo, ngoài chiếc tàu ngầm duy nhất thuộc đề án 661 lớp Anchar của Liên Xô (NATO định danh là Papa).

Với lượng giãn nước 13.800 tấn, dài gần 119m, Severodvinsk là loại tàu tự động hóa cao, với thủy thủ đoàn chỉ gồm 32 sĩ quan và 58 thủy thủ tàu ngầm.

Tài liệu “Combat Fleets of the World” của Viện Hải quân Mỹ dẫn một số báo cáo cho biết tàu Severodvinsk có thể đạt tốc độ tối đa từ 35-40 hải lý/h.

Tuy nhiên, phần lớn các thông tin mà truyền thông Nga đưa ra là 35 hải lý/h. Tốc độ này cho phép nó tránh được hầu hết các loại vũ khí chống ngầm hiện nay.

Giống như phần lớn các thiết kế tàu ngầm hạt nhân mới, lò phản ứng của Severodvinsk được thiết kế để có tuổi thọ kéo dài hơn.


Tàu ngầm lớp Seawolf.

Tàu ngầm lớp Seawolf.

Theo cơ quan tình báo Hải quân Mỹ (ONI), tàu ngầm mới của Nga yên tĩnh hơn các tàu ngầm lớp Los Angeles cải tiến của Mỹ nhưng lại không êm ái bằng các tàu ngầm lớp Seawolf hoặc Virginia.

Song, theo các nguồn tin hải quân, Nga chỉ tụt sau một chút so với Mỹ trong công nghệ "tĩnh lặng".

Khác với các loại tàu ngầm Liên Xô trước đây, tàu ngầm lớp Yasen chỉ có 1 lớp vỏ, có thiết bị dò sonar hình cầu đầu tiên.

Ngoài tên lửa, tàu ngầm lớp Yasen được trang bị 8 ống phóng ngư lôi, trong đó có 4 ống phóng ngư lôi cỡ 650mm và 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm. “Combat Fleets of the World” ước tính tàu ngầm lớp Yasen có thể mang tới 30 ngư lôi.

Nhưng tàu ngầm Severodvinsk đã được đặt ky từ năm 1993 và người Nga hiểu rằng thời gian không chờ đợi họ.

Theo phương tiện truyền thông Nga, Hải quân nước này dự kiến sẽ tiếp nhận một chiếc tàu ngầm tấn công đề án 885M lớp Yasen cải tiến vào năm 2016. Con tàu này được đặt theo tên thành phố Kazan.

Đề án 885M mới kết hợp nhiều cải tiến hơn so với tàu Severodvinsk. Theo kế hoạch, tàu Kazan sẽ được trang bị các cảm biến và hệ thống vũ khí cải tiến và nó sẽ hoạt động êm hơn tàu ngầm Severodvinsk.

Hải quân Nga có hế hoạch trang bị ít nhất 8 tàu ngầm tấn công lớp Yasen. Cho tới nay, 4 chiếc tàu loại này đã được đặt hàng, trong đó chiếc thứ 3, mang tên Novosibirsk, đã được hạ thủy vào tháng 7/2013.

Mặc dù tàu ngầm đề án 885M rất ấn tượng và mạnh mẽ nhưng nó vẫn chưa hẳn sánh bằng các tàu ngầm mới nhất của Mỹ về cảm biến hoặc thủy âm.

Nhìn chung, tàu ngầm Severodvinsk và những người chị em của nó có nhiều điểm tương tự với 3 tàu ngầm tấn công lớp Seawolf của Mỹ.

Theo các nguồn tin hải quân, Seawolf được thiết kế chuyên để đối phó với các tàu ngầm thế hệ sau này của Liên Xô như đề án 941 Akula (NATO định danh là Typhoon), đề án 971 Shchuka-B (NATO định danh là Akula) và đề án 945 lớp Sierra.

Các tàu ngầm lớp Yasen có tốc độ cao, được vũ trang hạng nặng và có khả năng lặn sâu. Vì vậy, lý tưởng nhất là Mỹ trang bị thêm nhiều tàu Seawolf để đối phó chúng.

*** Bài viết thể hiện quan điểm riêng của nhà phân tích nhà phân tích Dave Majumdar

 

Giới thiệu tàu ngầm K-329 Severodvinsk

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại