*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Việc đưa tàu ngầm lớp Yasen-M Kazan đi vào hoạt động sẽ mở ra chương mới cho lực lượng tàu ngầm – trụ cột của Hải quân Nga, đồng thời khiến Mỹ và NATO “đứng ngồi không yên”.
Vũ khí đắt tiền chưa chắc đã là sản phẩm chất lượng, điều này trở nên rõ nét khi chúng ta so sánh một số vũ khí tương đồng nhau của ngành CNQP Nga và Mỹ.
“Tiếng vang của chân vịt ở hướng 300. Ngư lôi. Họ đang tiến về phía chúng tôi». Bản báo cáo thủy âm làm nổ tung sự im lặng trong trung tâm chỉ huy tàu ngầm nguyên tử. Lệnh cảnh báo chiến đấu, tàu ngầm nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí tác chiến, bắt đầu cơ động và tránh thành công một cuộc tấn công ngư lôi...
NI tính toán rằng, tàu ngầm lớp Yasen của Nga có thể dễ dàng áp sát bờ biển phía đông Mỹ, chỉ cách 2.000km và tấn công lục địa nước này, phạm vi tấn công có thể xa tới Great Lakes.
Nga hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Novosibirsk, chiếc đầu tiên trong lô tàu ngầm lớp Yasen-M, có khả năng trang bị đầu đạn siêu vượt âm thế hệ mới Zircon.
Việc hoán cải một số tàu ngầm chiến lược mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio thành phương tiện phóng tên lửa hành trình đã giúp cho hải quân Mỹ mở rộng đáng kể khả năng can thiệp quân sự.
Sau Chiến tranh Lạnh, lực lượng tàu ngầm của Hải quân Mỹ đã trở thành bá chủ dưới lòng đại dương. Trong khi đó, những chiếc tàu ngầm được phát triển từ thời Liên Xô “lặng lẽ” bị rỉ sét ở bến đỗ do nước Nga chưa bắt tay vào công tác tu sửa. Hơn hai mươi năm sau, sự xuất hiện của tàu ngầm lớp Yasen thuộc lực lượng tàu ngầm Nga khiến đội tàu ngầm Mỹ đứng trước một thách thức không nhỏ…
Chiếc Kazan – tàu ngầm hạt nhân thứ 2 lớp Yasen, thuộc đề án 885M nâng cấp vừa được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Sevmash.
Chiến tranh Lạnh kết thúc, tàu ngầm Mỹ trở thành ông chủ biển khơi còn thủy thủ tàu ngầm nguyên tử - tinh tú của Hải quân Nga vỡ mộng với những con tàu hoen gỉ trong các bến cảng.
Theo chuyên gia Mikhail Lukanin, những phát ngôn đầy lo ngại từ phía giới chức Hải quân Mỹ về tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen của Nga thật ra là một chiêu trò để hù dọa chính phủ Mỹ.
Mỹ từng xem thế giới dưới lòng đại dương là nơi thống trị của mình, không có đối thủ. Nhưng giờ điều đó không còn nữa.
Ngày 30/4, tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk thuộc Hạm đội Phương Bắc (Nga) đã phá hủy mục tiêu trên bộ trong diễn tập bằng tên lửa Kalibr ở biển Barents.
Tâm điểm