Quân đội Nga phóng tên lửa hạt nhân như thế nào?

Khi một quả tên lửa đạn đạo của Nga được phép rời bệ phóng, đầu tiên phải chuyển động lỗ khóa ở Sở chỉ huy, sau đó đúng 1 phút phải nhấn vào nút phóng.

Mới đây, Tổng thống Nga đã xa gần cảnh cáo các nước không nên can thiệp vào Nga vì nước Nga là cường quốc hạt nhân, đủ sức đáp trả mọi hành động gây hấn. Vậy đâu là lực lượng trực tiếp phụ trách kho vũ khí hạt nhân của Nga? Một khi cần sử dụng tên lửa hạt nhân, quân đội Nga sẽ thực hiện theo quy trình nào?

Theo cuốn "Quân đội Nga – Những bí mật bạn chưa biết" của Nxb QĐND, Sở chỉ huy tên lửa hạt nhân chiến lược của Nga được đặt tại ngoại ô Moscow. Nó được xây dựng ngầm trong lòng đất bằng một loại bê tông đặc biệt để có thể sống sót trong một cuộc tấn công hạt nhân. Toàn bộ khu vực Sở chỉ huy tên lửa chiến lược chiếm diện tích vài km2.

Trong tất cả các hành lang của Sở chỉ huy, người ta không cần sử dụng lính gác vì tất cả các cửa đều được mã hóa và camera giám sát suốt đêm ngày. Mặt khác với kiến trúc quân sự, nếu không có người dẫn đường, người lạ sẽ bị lạc phương hướng.

Tên lửa liên lục địa Topol-M. Ảnh: Ausairpower

Tên lửa liên lục địa Topol-M. Ảnh: Ausairpower

Sở chỉ huy cũng được thiết kế thành một khu vực khép kín, có thể tồn tại độc lập trong nhiều ngày mà không cần đến sự hỗ trợ từ bên ngoài. Khi xảy ra tình huống một cuộc tấn công hạt nhân, đây có thể là nơi an toàn nhất trên thế giới.

Lực lượng tên lửa hạt nhân của Nga hiện có khoảng 100 trung đoàn với nhiều loại tên lửa hạng nặng mang được nhiều đầu đạn hạt nhân. Thời kỳ Liên Xô còn tồn tại, có đến 11 loại tên lửa đạn đạo nhưng hiện giờ Nga chỉ còn duy trì 6 loại. Trong đó, tên lửa RS-20V “Voevoda” (phương Tây gọi là SS-18) có thể mang được 10 đầu đạn hạt nhân hay tên lửa SS-24 được trang bị trên hệ thống đường sắt và tên lửa Topol đặt trên các thiết bị phóng di động mặt đất.

Trong các tên lửa hạt nhân của mình, Nga cho rằng tên lửa Topol-M là loại vũ khí sẽ đảm bảo an ninh Nga trong 20 đến 30 năm tới. Nó đã được triển khai cách Moscow 250km.

Tất cả các dữ liệu về tình hình lực lượng tên lửa chiến lược Nga đều nằm trong một máy tính cá nhân đặt trên bàn làm việc của Tổng Tư lệnh lực lượng hạt nhân chiến lược.

Quy trình để phóng 1 tên lửa đạn đạo của Nga như sau: Khi phát hiện có một tên lửa đạn đạo được phóng lên không trung, lực lượng phòng ngự tên lửa đạn đạo phải nhanh chóng tính toán ra đường bay và khu vực rơi của nó. Mệnh lệnh phản kích sau đó ít nhất phải thông qua 3 cấp gồm: điện thoại, vô tuyến điện, vệ tinh. Nếu trong tình huống vô cùng nguy cấp, nhân viên chủ chốt có thể tự quyết định việc phóng tên lửa đáp trả, nhưng phải chịu nhiều điều kiện hạn chế, và quan trọng là phải nhận được mật mã từ lãnh đạo cao nhất.

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M. Ảnh: English Russia

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M. Ảnh: English Russia

Sẽ không bao giờ xảy ra tình huống tên lửa đạn đạo được phóng lên mà chưa được phê chuẩn bởi vì để phóng tên lửa đạn đạo trước tiên cần phải chuyển động chìa khóa, sau một phút phải bấm vào nút phóng, điều này không được sai sót một ly và cần phải được thực hiện với 2 nhân viên trực ban đồng thời do nút phóng và lỗ khóa nằm ở hai khu vực cách xa nhau.

Trong phòng của Tổng tư lệnh tên lửa chiến lược có hệ thống kiểm soát không gian vũ trụ. Có khoảng 9.000 thiết bị vũ trụ đang chuyển động ngày đêm trên các quỹ đạo khác nhau quanh trái đất. Tất cả đều được hiển thị rõ ràng trên màn hình ở trung tâm chỉ huy. Hệ thống này là mấu chốt trong hệ thống phòng thủ tên lửa của quân đội Nga.

Do Sở chỉ huy tên lửa chiến lược có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh quốc gia nên nó được xây dựng đặc biệt cẩn thận với nguyên tắc cao nhất là đảm bảo sự tồn tại ngay cả trong tình huống bị tấn công hạt nhân.

Có thể dẫn ra những ví dụ cho sự cẩn trọng này như hệ thống điện dự phòng với một tổ hợp pin tích điện rộng 1,5m dài 20m cùng hệ thống máy phát bằng dầu. Bên cạnh đó, tất cả thiết bị điện trong hệ thống đều có bản dự trữ giống hệt. Nhờ thế, năm 1997 từng xảy ra tình huống mất điện 8 giờ liền nhưng trong sở chỉ huy hạt nhân, tất cả thiết bị vẫn hoạt động bình thường.

Một ngày của lực lượng tên lửa chiến lược Nga

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại