Quân đội ASEAN thi bắn súng quân dụng tại Việt Nam

Giải bắn súng quân dụng Lục quân Quân đội các nước ASEAN lần thứ 24 sẽ được tổ chức từ ngày 11/11 đến 30/11/2014, tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn, Hà Tây, Hà Nội

  • Sáng 27/5, tại Hà Nội, Bộ tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Kỹ thuật Giải bắn súng quân dụng Lục quân Quân đội các nước ASEAN lần thứ 24. Dự Hội nghị Kỹ thuật có đại biểu 10 nước: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Phillippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Hát, Phó cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ tổng Tham mưu), Phó ban tổ chức giải, chủ trì hội nghị.
  • Thiếu tướng Nguyễn Khắc Hát, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ tổng Tham mưu), Phó Ban tổ chức giải,chủ trì hội nghị và trao quà lưu niệm cho các đoàn.

Theo chương trình hội nghị, Giải bắn súng quân dụng Lục quân Quân đội các nước ASEAN lần thứ 24 sẽ được tổ chức từ ngày 11-11 đến 30-11-2014, tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn. Theo đó, từ ngày 13 đến 19 -11 sẽ tiến hành họp các trưởng đoàn, bốc thăm lịch thi đấu; tập bắn trên 5 trường bắn; khai mạc, bắn giao lưu Đoàn phó Tư lệnh Lục quân. Từ ngày 20 đến 27-11 thi đấu trên 5 trường bắn; ngày 28-11, bế mạc Giải bắn súng quân dụng Lục quân Quân đội các nước ASEAN lần thứ 24.

  • Đại biểu 10 nước tham dựGiải bắn súng quân dụng Lục quân Quân đội các nước ASEAN lần thứ 24 chụp ảnh lưu niệm

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Hát, Phó cục trưởng cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu), Phó ban tổ chức giải cho biết: Điều lệ Giải bắn súng quân dụng Lục quân Quân đội các nước ASEAN được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc đồng thuận và đã được áp dụng qua thi đấu hằng năm giữa Quân đội các nước ASEAN. Trong những năm qua, Quân đội 10 nước ASEAN tham dự Giải đều công nhận đây là Điều lệ chuẩn nên trên cương vị là nước chủ nhà đăng cai giải lần thứ 24, chúng tôi tôn trọng và không thay đổi về bố cục mà chỉ đưa ra Hội nghị lần này một số nội dung cần trao đổi để Điều lệ hoàn chỉnh hơn với tinh thần giao lưu, đoàn kết, hữu nghị và học tập lẫn nhau giữa Quân đội các nước ASEAN.

Theo đó, tại Hội nghị kỹ thuật, Ban tổ chức đã giới thiệu sửa đổi Điều lệ giải tập trung vào một số nội dung về Điều lệ chung; Điều lệ thi đấu, đồng thời lấy ý kiến của các đoàn tham gia bổ sung vào 13 chương của Điều lệ giải.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại