Philippines mua tàu Pháp, tăng cường lực lượng ở Biển Đông

Ngày 3/8, Philippines cho biết nước này đang mua thêm một tàu chiến của Pháp để tăng cường lực lượng ở Biển Đông, nơi đang diễn ra tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

Philippines mua tàu Pháp, tăng cường lực lượng ở Biển Đông
Thuyền đánh cá ở vịnh Santa Cruz, phía Bắc Manila, đối diện với Biển Đông - Ảnh: AFP

Chiếc tàu "La Tapageuse", tuổi thọ 26 năm, có khả năng sẽ là chiếc tàu đầu tiên trong nhiều tàu chiến của Pháp được mua trang bị cho lực lượng tuần duyên Philippines để đối phó với lực lượng ngày càng hùng hậu của Trung Quốc.

Tuyên bố của lực lượng tuần duyên Philippines cho biết, chiếc tàu tuần tra dài 54,8 mét này có giá 7,97 triệu USD và dự kiến được giao cho nước này vào tháng Tư năm tới.

Cũng theo phía Philippines, con tàu được trang bị hai khẩu pháo và hai súng máy, tình trạng hoạt động tốt và có thể hoạt động tiếp 20 năm nữa.

"Chiếc tàu của Pháp này đa chức năng và nó sẽ là một đóng góp lớn cho hạm đội của chúng tôi, đặc biệt trong công tác tìm kiếm cứu hộ”, Chuẩn Đô đốc Rodolfo Isorena, chỉ huy lực lượng tuần duyên Philippines nói trong một bản tuyên bố.

Philippines cũng đang "hoàn tất" việc mua của Pháp năm tàu tàu đa chức năng mới, trong đó có bốn tàu cỡ 24 mét và một tàu 82 mét, ông Isorena cho biết. Các tàu mới sẽ được giao cho Philippines trong quý I năm 2015, tuyên bố cho biết, nhưng không nói rõ chi phí mua tàu.

Chuẩn Đô đốc Isorena cũng nhắc lại rằng lực lượng tuần duyên Philippines sắp được trang bị 10 tàu tuần tra đa chức năng theo một chương trình viện trợ của Nhật Bản.

Philippines mua tàu Pháp, tăng cường lực lượng ở Biển Đông
Tàu "La Tapageuse" sẽ được giao cho Philippines vào tháng 4/2014 - Ảnh: Meretmarine

Thông báo này được đưa ra sau khi một tàu chiến cũ lớp Hamilton của Mỹ được giao cho Hải quân Philippines đã đi vào hải phận nước này để tham gia tuần tra Biển Đông.

Những năm gần đây, căng thẳng ở Biển Đông ngày càng leo thang liên quan đến yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với nhiều khu vực, trong đó có những điểm tranh chấp tiến đến sát bờ biển các nước láng giềng, trong đó có Philippines.

Căng thẳng trong quan hệ Philippines-Trung Quốc lên đến đỉnh điểm năm 2012, khi tàu chính phủ Trung Quốc chiếm giữ bãi cạn Scarborough, một khu vực ở Biển Đông chỉ cách đảo Luzon của Philippines 230 km về phía Đông.

Philippines cũng phàn nàn về sự hiện diện của tàu hải quân Trung Quốc gần bãi cạn Second Thomas (quần đảo Trường Sa) hiện đang do Manila kiểm soát.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại