Pháp tốn 5,7 triệu USD mỗi tháng vì hoãn chuyển tàu Mistral cho Nga

Minh Thu |

Nếu Pháp tiếp tục trì hoãn chuyển giao các tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cho Nga, Paris sẽ phải chi 5,7 triệu USD/tháng lấy từ tiền thu thuế để duy trì bảo dưỡng và an ninh cho 2 chiếc tàu này.

Chia sẻ trên nhật báo L’Opinion, chuyên gia bình luận quân sự Pháp, ông Jean-Dominique Merchet nhận định Paris sẽ phải trả giá đắt vì hoãn chuyển giao 2 chiếc tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cho Nga.

Ngoài khoản tiền 5,7 triệu USD chi trả cho hoạt động bảo dưỡng và bảo vệ tàu, Pháp sẽ còn phải trả lại khoản tiền hơn 1 tỷ USD ký kết hợp đồng đóng 2 tàu Mistral cho Nga, cộng với khoản tiền phạt do chậm chuyển giao.

Theo ông Merchet, nếu như Pháp hủy bản hợp đồng bán 2 tàu sân bay trực thăng lớp Mistral mang tên Vladivostok và Sevastopol cho Nga, thì khoản tiền phạt sẽ còn lớn hơn rất nhiều.

“Chúng tôi vẫn chưa tính toán được khoản tiền nộp phạt chính xác, nhưng nó sẽ rơi vào khoảng từ 570 triệu USD – 5,7 tỷ USD”, ông Merchet cảnh báo.

Thậm chí, Moscow có thể yêu cầu Pháp bồi thường khoản tiền cho việc đưa thủy thủ nước này sang xưởng đóng tàu Saint-Nazaire hoặc khoản chi phí đào tạo kỹ năng vận hành tàu Mistral cho Hải quân Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại