Nở rộ “hoa thi đua” nơi biển, đảo tiền tiêu

Vũ Hưởng - Hà Minh |

Những năm qua, Vùng 4 Hải quân luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn đơn vị, tổ chức thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) đạt kết quả thiết thực, toàn diện, kết hợp chặt chẽ với các phong trào, cuộc vận động khác...

Động lực, thành quả thi đua góp phần quan trọng xây dựng vùng vững mạnh toàn diện, là một trong những đơn vị điển hình tiêu biểu đi dự và báo cáo điển hình tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Vùng 4 Hải quân thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển, đảo có vị trí chiến lược, trọng yếu của Tổ quốc, phạm vi quản lý rộng, thường xuyên phải đối mặt và xử lý những tình huống phức tạp, bảo đảm đúng đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta.

Từ thực tế đó, cấp ủy, chỉ huy vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo duy trì toàn diện các biện pháp xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD, đẩy mạnh Phong trào TĐQT, tạo khí thế phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo Đại tá Nguyễn Công Sơn, Phó chính ủy Vùng 4 Hải quân:

“Trong tổ chức Phong trào TĐQT, vùng chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động sát với từng loại hình, tính chất nhiệm vụ của đơn vị như: Khối bờ, khối đảo, khối tàu, khối cơ quan...;

Tăng cường giáo dục, rèn luyện, xây dựng cho bộ đội luôn có bản lĩnh vững vàng; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, vùng duy trì thực hiện tốt “người sẵn sàng, vũ khí trang bị sẵn sàng, phương án sẵn sàng”.

Cán bộ các cấp đề cao tính gương mẫu, làm tốt công tác giáo dục tình hình nhiệm vụ, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thi đua khách quan, thực chất...”.


Huấn luyện thực hành trên tàu HQ-001, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.

Huấn luyện thực hành trên tàu HQ-001, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.

Từ những chia sẻ đó của đồng chí Phó chính ủy, chúng tôi đã được “mắt thấy tai nghe” ở các đơn vị cơ sở của vùng, với nhiều thành tích, chiến công đạt được trong thời gian qua. Lữ đoàn 162 là đơn vị được trang bị các tàu hiện đại, vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới.

Để nhanh chóng làm chủ các tàu, VKTBKT mới, lữ đoàn đẩy mạnh Phong trào TĐQT, phát huy sức mạnh các tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ, biến nhiệm vụ chung của đơn vị thành nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân.

Phong trào thi đua hướng mạnh vào thực hiện tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, niềm tự hào, tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm cao, khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ.

Hàng ngày thực hiện tốt “người nào việc nấy” và chức trách được giao, xây dựng nội bộ luôn đoàn kết cao. Sau mỗi đợt thi đua, Lữ đoàn 162 đều tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm để tiếp đó tổ chức phong trào đạt kết quả cao hơn.

Nổi bật là Lữ đoàn 162 đã phát động Phong trào thi đua “Trách nhiệm cao, chuyên môn sâu, ngoại ngữ giỏi”.

Để thực hiện tốt nội dung, chỉ tiêu đã xác định, lữ đoàn tổ chức lớp học ngoại ngữ vào một số buổi tối cố định hằng tuần, tại các tàu cũng có tổ học ngoại ngữ do cán bộ tàu phụ trách.

Phong trào thi đua đã góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, góp phần nhanh chóng làm chủ VKTBKT mới.

Các đơn vị trực thuộc lữ đoàn đều duy trì có chất lượng phong trào thi đua trong huấn luyện, chấp hành nghiêm kế hoạch, quy tắc bảo đảm an toàn.

Tổ chức hội thi, hội thao đánh giá kết quả; tập trung tổ chức huấn luyện khai thác, làm chủ VKTBKT cho các tàu đồng dạng, huấn luyện thay thế giữa các vị trí, huấn luyện kíp tàu mẫu... để khi tiếp nhận trang bị mới, bộ đội làm quen và khai thác sử dụng nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Các biện pháp hiệu quả trong phong trào thi đua giúp Lữ đoàn 162 trở thành “điểm sáng” về làm chủ VKTBKT mới và huấn luyện giỏi.

Tại các đơn vị đảo của Lữ đoàn 146, Phong trào TĐQT có sức lan tỏa rộng khắp; các nội dung, chỉ tiêu thi đua trong năm, từng giai đoạn được xác định sát thực tế; tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời.

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Trung, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146: “Chìa khóa” thành công trong tổ chức thi đua của đơn vị là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa đều cảm thấy vinh dự, trách nhiệm cao khi được góp sức mình bảo vệ chủ quyền, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cùng với thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân.

Đây là mệnh lệnh từ trái tim, là nhiệm vụ chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ toàn vùng, góp phần quan trọng giúp ngư dân thêm vững tin vươn khơi bám biển, đánh bắt hải sản và tham gia xây dựng thế trận quốc phòng-an ninh trên biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Kết quả thi đua ở lữ đoàn được cập nhật hằng tuần; việc khen thưởng, động viên thông qua “điện khen” được duy trì có nền nếp; các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đơn vị kịp thời đề nghị vùng hoàn chỉnh hồ sơ khen thưởng.

Lữ đoàn kết hợp chặt chẽ Phong trào TĐQT với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”... qua đó tinh thần, ý thức trách nhiệm của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ được nâng lên rõ rệt.

Thời gian qua, lữ đoàn có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tế huấn luyện và bảo quản VKTBKT đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao khả năng SSCĐ, phòng thủ đảo.

Binh nhất Nguyễn Văn Thắng, Pháo thủ thuộc Phân đội 1, Cụm chiến đấu 1, đảo Sinh Tồn, chia sẻ: “Môi trường học tập, rèn luyện trên đảo, ở nơi “đầu sóng ngọn gió” giúp tôi trưởng thành nhanh chóng.

Mỗi khi được đơn vị biểu dương trong lễ chào cờ, tôi rất vinh dự, tự hào và thấy mình càng phải phấn đấu huấn luyện, rèn luyện tích cực hơn nữa”.

Chúng tôi được đọc những dòng cảm nghĩ của cán bộ, chiến sĩ trong “Sổ tâm tình đồng đội” trên đảo. Ở đó, có những dòng tâm sự thật cảm động về tình đồng đội, đồng chí của người lính đảo.

Cảm nhận chung trong những lời tâm tình đó chính là tháng ngày đoàn kết, động viên, giúp đỡ nhau thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, góp sức làm cho Trường Sa luôn “mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân”.

Mỗi đơn vị, phân đội của Vùng 4 Hải quân, dù ở đảo xa, tàu làm nhiệm vụ trực, các đài, trạm ra-đa nhỏ lẻ, hoặc đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới... đều có cách thức, biện pháp tổ chức Phong trào TĐQT linh hoạt, sáng tạo.

Thi đua thực sự trở thành phong trào, hành động tự giác, không đơn điệu mà luôn có sức sống mạnh mẽ, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, đoàn kết, dân chủ; tự tin, vững vàng nơi “đầu sóng”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, xứng đáng với thành tích, chiến công của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại