Nhật Bản tranh cãi: Máy bay Trung Quốc bắn rơi máy bay Mỹ?

Thông tin này được truyền thông TQ "luận ra" sau khi bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Cyborg 009" được công chiếu vào năm 2012.

Nếu không gắn yếu tố chính trị thì bộ phim hoạt hình hành động Cyborg 009 của Nhật Bản khá hấp dẫn người xem không chỉ tại TQ. Thế nhưng mới đây báo chí nước này đã có những lời bình hấp dẫn liên quan tới việc Nhật thừa nhận máy bay TQ tốt hơn hàng Mỹ.
Có thể đây chỉ là một chiêu bài nhằm phản ứng lại việc Nhật Bản liên tiếp tung ra những hình ảnh đánh chìm tàu Liêu Ninh thông qua hình vẽ trên các trang mạng.
Theo báo chí TQ thì trong tập 3 của bộ phim Cyborg 009 do Nhật Bản sản xuất thì có đoạn máy bay chiến đấu rượt đuổi nhau và hình ảnh chiếc máy bay chiến đấu giành phần thắng có thiết kế giống hệt máy bay J-11 của TQ còn kẻ thua cuộc thì giống dòng máy bay F38 tương lai của Mỹ.
Tờ chinamil bình luận, có lẽ người Nhật hiểu rõ sức mạnh của máy bay chiến đấu TQ nên mới quyết định phần thắng thuộc về loại chiến cơ này, ở một khía cạnh nào đó thì họ cũng rất trung thực trong cách nghĩ.
Hình ảnh trong bộ phim hoạt hình Cyborg 009 của Nhật Bản với đoạn 2 chiếc máy bay được cho là giống máy bay J-11 của TQ đang truy đuổi máy bay có thiết kế giống với ý tưởng máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của Mỹ.
Ngay sau khi những thông tin trên xuất hiện trên mạng phía Nhật Bản đã có những phản hồi đầu tiên về vấn đề này...
Theo người Nhật bộ phim hoạt hình trên được sản xuất từ cách đây vài năm và ý tưởng lấy các loại máy bay chiến đấu được tập hợp từ nhiều mô hình máy bay chiến đấu hiện đại trên thế giới và có sự cách tân.
Tờ japanmil cho biết, nếu so sánh và hình tượng hóa theo cách nghĩ của TQ thì các loại vũ khí mà nước này sở hữu đều thuộc quyền sở hữu bản quyền của nước khác.
Hình ảnh máy bay mô phỏng máy bay Mỹ bị 2 máy bay có thiết kế giống J-11 của TQ bắn rơi trong bộ phim hoạt hình của Nhật Bản đang gây sốt tại TQ.
Sự tranh cãi trên mạng về chủ đề này vẫn thực sự nóng khi hàng loạt các thành viên trên diễn đàn quân sự Trung Hoa và Nhật Bản liên tục đưa ra những lời lẽ xách mé lẫn nhau về tình huống này.
Chuyên gia Đông Bắc Á, ông Susan Man của Úc cho biết, rõ ràng tình hình căng thẳng trên biển Hoa Đông khó có sự lắng dịu bởi sự thù hằn dân tộc đã hình thành quá sâu đậm trong lịch sử 2 quốc gia Trung - Nhật.
Vị chuyên gia này cũng cho biết thêm, tình hình căng thẳng như hiện tại sẽ tiếp tục tái diễn nếu đại diện mỗi quốc gia không tỏ rõ thiện chí của mình trong việc xoa dịu vấn đề nóng bỏng trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại