Nhà máy sản xuất tên lửa Thổ Nhĩ Kỳ nổ "giả" hóa thật

Hãng thông tấn bán chính thức Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin ngày 28/9 đã xảy ra một vụ nổ tại nhà máy sản xuất tên lửa ở thủ đô Ankara, khiến bốn người bị thương.

TTXVN dẫn thông tin từ Anadolu cho biết, vụ nổ xảy ra tại một nhà máy do Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Roketsan điều hành tại quận Elmadag.

Roketsan là đơn vị chuyên sản xuất các loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung cho Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ nổ xảy ra khi các công nhân đang thực hiện một vụ nổ có kiểm soát trong quá trình hủy bỏ các loại vật liệu rác. Hai công nhân bị thương nặng và đã được đưa tới bệnh viện.

Một nạn nhân bị thương trong vụ nổ nhà máy sản xuất tên lửa

Một cuộc điều tra về vụ tai nạn đã được triển khai nhằm tìm hiểu liệu có bất kỳ sự phá hoại nào tại cơ sở sản xuất trên hay không.

Hồi tháng 5 năm nay, tại Trung Quốc cũng xảy ra một vụ nổ ở nhà máy sản xuất thuốc nổ khiến 13 người thiệt mạng và 20 người mất tích.

Theo đó, vụ nổ tại nhà máy thuốc nổ Poly Explosives, doanh nghiệp nhà nước chuyên sản xuất thuốc nổ phục vụ cho mục đích dân sự, ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông còn làm bị thương 19 người.

Các tai nạn thường xuyên xảy ra tại các nhà máy ở Trung Quốc đặc biệt là các nhà máy sản xuất thuốc nổ và các kho chứa thuốc nổ nằm rải rác ở các vùng nông thôn của nước này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại