Nhà máy Admiralty đua tiến độ đóng tàu ngầm cho Việt Nam

Theo tin từ Nhà máy đóng tàu Admiralty (St. Petersburg, Nga), tiến độ đóng các tàu ngầm cho Việt Nam vẫn theo đúng hợp đồng.

Theo đó, trong năm 2014, Nhà máy phải hoàn tất 4 tàu ngầm và 1 tàu cứu hộ mà không được trì hoãn. Tháng 11.2013, chiếc tàu ngầm điện - diesel lớp Kilo đầu tiên (dự án Varshavyan, còn gọi là Kilo 636.3 dành cho Hải quân Nga) của Hạm đội Hắc Hải mang tên Novorossiysk đã hạ thủy, đang hoàn thiện phần tháp. Con tàu này sẽ chạy thử vào mùa hè năm 2014 ở biển Baltic và Biển Bắc.

Thông tin của Nhà máy cũng cho biết tiến độ đóng và giao tàu ngầm xuất khẩu cho Việt Nam vẫn phải bảo đảm theo hợp đồng của chính phủ. Ngày 18.1, tàu ngầm TP.HCM (lớp Kilo 636.1, xuất khẩu cho Việt Nam) rời cảng St. Petersburg đến Kaliningrad, lên tàu hàng Rolldock Star về Việt Nam ngày 6.2.

Tháng 11.2014 tàu ngầm thứ ba, chiếc HQ 184 Hải Phòng sẽ được ký kết bàn giao. Các tàu ngầm còn lại (trong tổng số 6 chiếc) đang được thực hiện theo tiến độ.

Trước đó, theo đại diện Nhà máy Admiralty, chiếc tàu ngầm thứ 4 của Việt Nam, HQ 185 Đà Nẵng sẽ được hạ thuỷ trong tháng 3.2014. Chiếc thứ 5 (HQ 186 Khánh Hoà) sẽ lên đà vào cuối năm 2014. Chiếc thứ sáu (HQ 187 Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ được khởi đóng vào tháng 7.2014.

Hai tàu ngầm đang nằm tại vùng nước của Nhà máy Admiralty. Chiếc bên trái đang hoàn thiện phần tháp là Novorossiysk, chiếc còn lại có thể là HQ 184 Hải Phòng - - Ảnh: Nhà máy Admiralty

Hạm đội Hắc Hải của Nga hơn 20 năm nay không có chiếc tàu ngầm mới nào, hiện chỉ có 1 chiếc Kilo là Alrosa cũ kỹ, nên Hải quân Nga đã đặt Nhà máy Admiralty đóng 6 chiếc. Ngoài chiếc Novorossiysk đã hạ thủy, hai chiếc khác đang đóng là Rostov trên sông Don và Stary Oskol. Đầu tháng 2.2014 Nhà máy đã khởi công đóng chiếc thứ 4 là Krasnodar.

Nhà máy này cũng thừa nhận việc đóng và hạ thủy dồn dập tàu ngầm có thể khiến thiếu lực lượng thực hiện thử nghiệm tàu ngầm trên biển, vì chỉ đủ người để có thể tiến hành thử nghiệm 2 - 3 tàu ngầm.

Đại diện Nhà máy còn tiết lộ đã có hợp đồng mới đóng 2 tàu ngầm Kilo xuất khẩu cho nước ngoài, sẽ giao hàng năm 2018, nhưng không nói rõ là nước nào.

Tàu ngầm TP.HCM đang ở ngoài khơi Gambia, tây châu Phi

Lúc 11 giờ 33 ngày 18.2 (giờ VN), tàu hàng Rolldock Star chở tàu ngầm HQ 183 TP.HCM đang di chuyển ngoài khơi bờ biển Gambia, Tây châu Phi. Dự kiến tàu sẽ đến cảng Singapore ngày 16.3, khoảng 19 giờ, theo marinetraffic.com.

Vị trí tàu hàng Rolldock Star chở tàu ngầm HQ 183 TP.HCM lúc 11 giờ 33 ngày 18.2 (giờ VN), ngoài khơi bờ biển Gambia, Tây châu Phi - Nguồn: Marinetraffic

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại