Nga: Xe tăng Armata sẽ khiến các nước xếp hàng để mua

Vy Lam |

Hãng tin Sputnik (Nga) đã kết luận như vậy sau những tuyên bố mới đây của Giám đốc hãng Uralvagonzavod về tiềm năng xuất khẩu của xe tăng Armata.

Ai Cập là khách hàng tiềm năng của Armata

Nhà sản xuất xe tăng Armata đã mời một phái đoàn từ Ai Cập tới tham dự triển lãm vũ khí và thiết bị quân sự tại Nga. Trong dịp này, những khả năng đặc biệt của mẫu xe tăng mới sẽ được trình diễn.

Phát biểu trên kênh truyền hình Russia-24, ông Oleg Sienko, Giám đốc Uralvagonzavod (hãng sản xuất xe bọc thép chủ lực của Nga) cho biết:

Uralvagonzavod có kế hoạch trình diễn mẫu xe tăng mới nhất T-14 Armata trước các khách hàng nước ngoài tiềm năng.

Trước mắt, Armata sẽ được giới thiệu tới phái đoàn Ai Cập tại triển lãm vũ khí và thiết bị quân sự RAE 2015, tổ chức tại thành phố Nizhny Tagil vào tháng 9 tới.

“Chúng tôi đã mời phái đoàn Ai Cập tới triển lãm vũ khí diễn ra vào tháng 9 năm nay để giới thiệu với họ những khả năng của cỗ máy này (xe tăng T-14 Armata)” – ông Sienko nói.

Ông Sienko cho biết thêm rằng, nền tảng khung gầm Armata (được sử dụng để thiết kế xe tăng T-14) có tiềm năng hiện đại hóa “không giới hạn”.

“Có thể hiểu là, nó (Armata) có thể được nâng cấp vô số lần” – ông Sienko giải thích.

Theo ông Sienko, cho tới thời điểm hiện tại, Armata đang là mẫu xe tăng tiên tiến nhất trên thế giới.

Không những thế, mẫu xe tăng mới của Nga lại có chi phí sản xuất tương đối rẻ hơn so với các mẫu xe bọc thép của những nước khác.

Ông Sienko cho rằng, điều này sẽ khiến nhiều khách hàng vũ khí nước ngoài “thèm muốn" xe tăng Armata.

A T-14 tank with the Armata Universal Combat Platform (RIA Novosti)

Theo ông Oleg Sienko, xe tăng Armata có tiềm năng hiện đại hóa "không giới hạn".

Theo hãng tin RT, cũng trong hôm qua (26/3), Bộ trưởng Thương mại Nga Denis Manturov đã nói về khả năng cung cấp xe tăng T-14 Armata cho Ai Cập.

Trong chuyến thăm tới Cairo, ông Manturov cho biết, Uralvagonzavod đang nghiên cứu một số lựa chọn cung cấp xe tăng T-14 Armata cho các khách hàng nước ngoài.

Nga sẵn sàng thảo luận về việc cung cấp xe tăng Armata cho Ai Cập. Tuy nhiên, ưu tiên trước mắt vẫn là tập trung thực hiện đơn đặt hàng quốc phòng trong khuôn khổ chương trình trang bị vũ khí của Nga.

Vừa qua, theo trang mạng Army Recognition, một số tờ báo Nga dự đoán nếu Moscow xuất khẩu xe tăng Armata thì khách hàng đầu tiên nhiều khả năng là Ấn Độ - nước nhập khẩu vũ khí Nga nhiều nhất.

Trước đó, cuối tháng 4 năm nay, ông Oleg Bochkarev, Phó Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng Nga cho biết xe tăng T-14 Armata, cũng như các mẫu vũ khí mới của Nga, chưa thuộc diện xuất khẩu ra nước ngoài.

Theo ông Bochkarev, hiện còn quá sớm để nói về việc bán các mẫu vũ khí tương lai của Nga ra thị trường bên ngoài. Có điều, trong "5-6 năm tới, chắc chắn các loại vũ khí mới này sẽ chưa được đưa vào xuất khẩu".

Nga sẽ triển khai Armata tới Bắc Cực

Theo Văn phòng báo chí Quân khu miền Nam của Nga, các xe tăng, xe bọc thép dựa trên nền tảng khung gầm Armata và Bumerang, cùng với các tổ hợp tên lửa phòng không và nhiều khí tài quân sự khác sẽ sớm được triển khai tới Bắc Cực.

“Các sĩ quan chỉ huy của Cục Vận tải (Bộ QP) họp mặt tại Moscow hôm thứ Ba để thảo luận về việc vận chuyển bằng đường sắt các tổ hợp phòng không Pantsir, xe tăng Armata, xe bọc thép và những hệ thống vũ khí khác tới các đơn vị quân sự triển khai ở Bắc Cực”.

A T-14 tank of the Armata Universal Combat Platform. (RIA Novosti / Mikhail Voskresenskiy)

Xe tăng Armata sẽ được triển khai tới Bắc Cực.

Gần 70 sĩ quan đến từ các Quân khu miền Đông, miền Tây, miền Nam, Quân khu Trung tâm cùng Hạm đội phương Bắc cũng tham dự cuộc họp.

Xe tăng Armata đã chính thức ra mắt công chúng thế giới trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng diễn ra tại Moscow hôm 9/5.

Armata được vận hành bởi kíp xe 3 người. Toàn bộ kíp xe ngồi trong một khoang bọc thép kín phía trước thân xe.

Vũ khí chủ lực của xe tăng bao gồm pháo nòng trơn 125mm và súng máy 7,62mm điều khiển từ xa.

Theo RT, cho tới nay, 20 “siêu tăng” Armata đã được sản xuất tại Nga. Tất cả số xe tăng này đều được đưa vào chương trình mua sắm của Bộ Quốc phòng Nga trong năm 2015.

Dự kiến vào năm 2020, hơn 2.300 xe tăng Armata sẽ được cung cấp cho quân đội Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại