Nga trang bị tàu Mistral của Pháp, phá vỡ thế cân bằng Viễn Đông

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Việc Nga đưa vào trang bị hai hàng không mẫu hạm Mistral sẽ phá vỡ thế cân bằng lực lượng ở vùng Viễn Đông.

"Quyết định này sẽ phá vỡ thế cân bằng lực lượng ở vùng Viễn Đông," - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp, Jean-Yves Le Drian tại Hội Nghị An Ninh Châu Á thường được gọi là đối thoại Shangri-La diễn ra ở Singapore, báo cáo của Hãng thông tấn ITAR-TASS cho hay.


	Hàng không mẫu hạm Mistral của Pháp.

Hàng không mẫu hạm Mistral của Pháp.

Hợp đồng xây dựng hai tàu đổ bộ mang trực thăng Mistral đã được Moscow và Paris ký kết vào tháng 6 năm ngoái tại Pháp. Hai chiến hạm được xây dựng ở Pháp, còn hai chiếc có thể xây dựng ở Nga theo giấy phép. Được biết, giá trị của hợp đồng lên tới 1,2 tỷ euro. Hai hàng không mẫu hạm Mistral sẽ mang tên là Vladivostok và Sevastopol. Ngoài ra, các tàu sẽ lắp đặt các hệ thống vũ khí mới nhất của Nga bao gồm cả tên lửa hành trình siêu âm.

Trước đó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga lưu ý rằng ít nhất một trong số các chiến hạm này có thể được chuyển giao cho Hạm đội Thái Bình Dương.


	Mistral có khả năng  mang16 trực thăng hạng nặng hoặc 35 máy bay trực thăng hạng nhẹ.

Mistral có khả năng  mang16 trực thăng hạng nặng hoặc 35 máy bay trực thăng hạng nhẹ.

Các tàu thuộc lớp Mistral là loại tàu đổ bộ tấn công mới của hải quân Pháp, cũng còn gọi là tàu sân bay trực thăng. Đây là loại tàu đổ bộ tấn công, chỉ huy và cơ động lực lượng chớp nhoáng mới của Hải quân Pháp. Chúng sẽ được dùng làm tàu chỉ huy, đổ bộ tấn công, hỗ trợ hậu cần, di tản nhân đạo, bệnh viện dã chiến và thực hiện các sứ mệnh tác chiến hải quân khác.

Tàu đổ bộ lớp Mistral (L9013) là sản phẩm do hai tập đoàn sản xuất vũ khí Thales và Chantiers de l'Atlantique hợp tác thiết kế chế tạo theo đơn đặt hàng của Hải quân Pháp. Tàu được đóng tại hai nhà máy Arsenal de Brest và Chantiers de Saint-Nazaire.

Một số thông số kỹ thuật cơ bản:

Chiều dài: 199m

Chiều rộng: 32m

Mướn nước: 6.2m

Lượng giãn nước: 21,300 tấn

Tốc độ: 19 hải lý /giờ

Động cơ: 2 động cơ điện (2 × 7 MW)

Phạm vi hoạt động: 10.800 km (5.800 hải lý) với tốc độ 18 hải lý (33 km / h), 19.800 km (10.700 hải lý) với tốc độ 15 hải lý.

Chuyên chở phương tiện: 4 sà lan đổ quân CTM, 2 tàu đệm không khí (LCAC), 59 xe (bao gồm cả 13 xe tăng Leclerc) hoặc 1 tiểu đoàn 40 xe tăng Leclerc hạng nặng.

Thủy thủ đoàn: 160

Chở quân: 450 (có thể lên 900 trong thời gian ngắn)

Hệ thống thu nhận và xử lý: Radar cảnh giới MRR3D-NG, radar dẫn đường DRBN-38A, 2 hệ thống điều khiển hỏa lực

Hỏa lực: 2 tổ hợp tên lửa phòng không MBDASimbad, 2 tổ hợp pháo phòng không hải quân Breda-Mauser 30mm, 4 súng máy 12,7mm Browning M2-HB.

Máy bay: 16 trực thăng hạng nặng hoặc 35 máy bay trực thăng hạng nhẹ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại