Nga tiếp tục cho T-50 'luyện công' chờ ra mắt cuối năm

Quân đội Nga cho biết, ngày 9/7 vừa qua siêu máy bay T-50 đã được điều động tiến hành thử nghiệm lần cuối để chờ ngày vào "biên chế"...

Theo thông tin này thì quân đội Nga đang được lệnh từ Moscow đẩy nhanh quá trình thử nghiệm T-50 để loại máy bay này sớm được biên chế vào lực lượng không quân của nước này.
Sau nhiều năm nghiên cứu và hàng trăm chuyến bay thử nghiệm, đến nay, nhiều đặc điểm của Su-T-50 vẫn còn là bí ẩn. Nhưng theo tiết lộ của nhà thiết kế, các thông số cơ bản của nó là “vượt trội“ so với những loại tương tự của nước ngoài. Hơn nữa các thử nghiệm trước đã cho thấy Su-T-50 không những đã đáp ứng mà thậm chí còn vượt quá sự mong đợi của nhà phát triển.
Lần thử nghiệm mới đây nhất được xem là bản lề cho thành công của T-50 trong tương lai khi được chính thức biên chế vào quân đội Nga.
Theo đánh giá của các phi công Nga tham gia quá trình thử nghiệm thì, T-50 có thể đạt tốc độ 2.500km một giờ, dễ dàng điều khiển hơn và có thể bay xa hơn. Nhưng những bí mật lớn nhất- tất nhiên, vẫn luôn được giữ kín, một nguyên lý tuyệt vời trong thiết kế thế hệ máy bay mới.
Tham vọng của người Nga đối với T-50 ngày một nâng cao khi báo chí nước này đã có thông tin liên quan tới việc T-50 đang được đẩy nhanh tiến độ để vào “biên chế“ chính thức trong lực lượng không quân nước này.
Theo đó, khoảng hơn 50 chiếc T-50 sẽ chính thức trở thành một phần của không quân Nga vào cuối năm nay nếu cuộc thử nghiệm vào ngày 9/7 được xác nhận là thành công.
Theo thiết kế, T-50 lần đầu tiên sử dụng nhiều chất liệu kết hợp polymer sợi carbon tiên tiến, nhẹ gấp 2 lần so với nhôm và titan, đồng thời cũng nhẹ gấp 4 đến 5 lần so với thép. Chất liệu mới này chiếm 70% lớp bề mặt của máy bay. Trọng lượng của T-50 nhẹ gấp 4 lần so với máy bay sản xuất bằng vật liệu truyền thống.Vì vậy các kỹ sư thiết kế có thể dễ dàng tăng trọng tải của máy bay.
Hình ảnh T-50 tham gia cuộc thử nghiệm vào ngày 9/7 vừa qua.
Cảnh T-50 cất hạ cánh thử nghiệm trên đường bằng chỉ dài 300 đến 400m, đây là cơ sở để loại máy bay này sẽ được thiết kế trên nền tảng tàu sân bay.
Việc Nga thử nghiệm lần cuối T-50 và úp mở thông tin sẽ biên chế loại máy bay này trong năm nay là thông tin được truyền thông phương Tây đánh giá là mang tính “hù dọa“ nhiều hơn, nhưng nếu điều này trở thành sự thật thì Moscow đang đi đúng hướng trên con đường tìm lại ánh hào quang xưa.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại