Nga sắp "xẻ thịt" 2 tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới

Bảo An |

(Soha.vn) - Nga sẽ tiến hành “xẻ thịt” hai tàu ngầm hạt nhân lớn thế giới vào vào năm 2018.

Một nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga ngày hôn qua (21/5) cho biết nước này sẽ đưa ra khỏi biên chế và tiến hành "xẻ thịt" hai con tàu hạt nhân lớn nhất thế giới là Severstal và Arkhangelsk vào năm 2018.

Cả hai tàu ngầm hạt nhân Severstal và Arkhangelsk đều thuộc lớp Typhoon (dự án Project 841). Hiện tại, hai tàu ngầm được trang bị tên lửa đạn đạo này đang hoạt động tại Severodvinsk ở khu vực Biển Trắng và sẽ được rút khỏi biên chế của Hải quân Nga vào cuối năm nay để bắt đầu tháo dỡ thiết bị.


	Tàu ngầm hạt nhân lớp Typhoon của Nga.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Typhoon của Nga.

“Quá trình tháo dỡ và cắt thân tàu làm phế liệu sẽ được hoàn thành muộn nhất trước giai đoạn 2018 đến 2020. Hai tàu ngầm này đã quá cũ và việc hiện đại hóa chúng quá tốn kém”, nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết.

Tàu ngầm hạt nhân thứ ba thuộc lớp Typhoon, Dmitry Donskoy đang được hiện đại hóa để có thể mang theo tên lửa đạn đạo thế hệ mới Bulava. Tàu ngầm này dự kiến sẽ duy trì hoạt động trong nhiều năm nữa.

Có tàu ngầm hạt nhân lớp Typhoon được biên chế cho Hải quân Liên Xô vào những năm 1980 và hiện vẫn là loại tàu ngầm lớn nhất trên thế giới hiện nay. Ba chiếc tàu ngầm loại này đã được “xẻ thịt” trước đó.

Tàu ngầm lớp Typhoon có trọng tải tối đa 33.800 tấn được thiết kế có thể mang theo 20 tên lửa đạn đạo SS-N-20.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại