Nga phủ nhận tin đồn về việc triển khai S-400 tới Syria

D.Nhung |

Mới đây, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận cáo buộc mà các phương tiện truyền thông đưa tin về việc nước này đã triển khai hệ thống phòng không S-400 Triumf tiên tiến tới Syria.

Tờ Daily Mail của Anh hôm 12/11 đưa tin rằng Nga được cho là đã triển khai hệ thống phòng không S-400 tiên tiến (tên NATO là SA-21 Growler) tới căn cứ không quân Hmeymim ở tỉnh Latakia, kèm theo thông tin đó là bức ảnh của một hệ thống phòng không được mô tả là S-400.

“Các bạn đã có cơ hội tận mắt nhìn thấy mọi thứ ở đây. Không có bất kỳ hệ thống S-400 nào ở đây cả, và sẽ không bao giờ có", Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, ông Konashenkov nói với các nhà báo nước ngoài trong chuyến thăm quan quanh căn cứ Hmeymim.

S-400 Triumf là một hệ thống tên lửa phòng không, được tích hợp một radar đa chức năng, hệ thống phát hiện và nhắm mục tiêu tự động, hệ thống tên lửa chống máy bay, bệ phóng, và trung tâm chỉ huy và điều khiển.

Nó có khả năng bắn ba loại tên lửa khác nhau, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không ở tầm ngắn đến tầm cực xa.

Căn cứ không quân Hmeymim nằm ở tỉnh Latakia của Syria, nơi mà các lực lượng Nga tham gia vào các hoạt động quân sự chống lại nhóm phiến quân IS hiện đang đóng quân.

"Trước khi cố gắng làm công chúng Anh và thế giới hoảng sợ về thông tin triển khai các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của chúng tôi ở đây, họ cần phải tham khảo thông tin từ Wikipedia hoặc trang web chính thức của Bộ Quốc phòng Nga cũng như nên xem kỹ hệ thống này trông chúng như thế nào," ông Konashenkov nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại