Cách Nga chơi với Trung Quốc, Ấn Độ trong thương vụ S-400

Lương Sơn |

Nga đã khôn ngoan thương thảo với cả Ấn Độ và Trung Quốc để tiến tới bán hàng loạt hệ thống phòng không S-400 hiện đại và hưởng lợi từ điều này.

Ấn Độ ráo riết lên kế hoạch mua S-400 để răn đe Trung Quốc

Theo các thông tin quốc phòng của Ấn Độ, nước này sẽ sớm đưa ra đề nghị mua hàng loạt hệ thống phòng không S-400 hiện đại của Nga, nhằm gióng chuông cảnh báo Trung Quốc, đối thủ chính của New Delhi.

Lâu nay Trung Quốc là đối thủ trong nhiều vấn đề với Ấn Độ, hai nước trên thực tế cũng đang còn tranh chấp lãnh thổ với nhau.

Gần đây, việc Trung Quốc gia tăng nhanh sức mạnh quân đội đã khiến Ấn Độ rất lo lắng và nước này đã thực hiện hàng loạt chính sách nhằm đảm bảo sức mạnh của mình không quá thua kém Bắc Kinh.

Theo đó, Bộ Tư lệnh không quân Ấn Độ (IAF) đã đề xuất với Hội đồng mua sắm trang bị quốc phòng (DAC) để mua khoảng 10 - 12 hệ thống S-400 Triumf của Nga.

Ấn Độ đã gióng chuông cảnh báo Trung Quốc khi họ đánh tiếng mua hàng loạt hệ thống phòng không S-400 từ Nga.
Ấn Độ đã gióng chuông cảnh báo Trung Quốc khi họ đánh tiếng mua hàng loạt hệ thống phòng không S-400 từ Nga.

Đề xuất mua S-400 được đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm Moscow của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar vào tháng 12 tới. Đề xuất này sẽ được chính phủ Ấn Độ xem xét. Nếu được thông qua, nó sẽ chính thức được chuyển cho phía Nga .

Trong một diễn biến liên quan, ông Igor Korotchenko giám đốc Trung tâm phân tích thương mại vũ khí toàn cầu, cho biết bởi Ấn Độ là khách hàng truyền thống nên Nga có thể sẽ sớm thông qua đề nghị mua các hệ thống phòng không S-400 nếu nước này thực sự có nhu cầu.

Kể từ thời Liên Xô, Nga và Ấn Độ đã có quan hệ hợp tác chiến lược cùng có lợi, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và hợp tác quân sự.

Trong năm 2014, theo cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga thì tổng giá trị các loại vũ khí và thiết bị quân sự Nga chuyển giao cho Ấn Độ lên tới 4,7 tỷ USD.

Trung Quốc tích cực đàm phán mua S-400

Trước đó, Trung Quốc cũng tỏ rõ sự quan tâm của mình với hệ thống phòng không S-400 hiện đại của Nga.

Vào tháng 4/2015, Bắc Kinh đã đàm phán thỏa thuận với Moskva mua một trung đoàn S-400 với giá 3 tỉ USD. Mỗi trung đoàn tên lửa này gồm 36 xe phóng, chia thành 6 tiểu đoàn.

Hãng Lenta hôm 13/4 dẫn lời Giám đốc Công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport, ông Anatoly Isaykin cho biết, đối tác Trung Quốc và Rosoboronexport đã ký hợp đồng mua các hệ thống phòng không S-400.

Nga và Trung Quốc đàm phán mua bán S-400 từ năm 2012. Các nguồn tin thời điểm đó cho biết, các hệ thống S-400 đầu tiên có thể chuyển giao cho Bắc Kinh sớm nhất là vào năm 2017 và chỉ sau khi đáp ứng phần lớn nhu cầu của quân đội Nga.

Vào tháng 4/2015, Bắc Kinh đã đàm phán thỏa thuận với Moskva mua một trung đoàn S-400 với giá 3 tỉ USD.
Vào tháng 4/2015, Bắc Kinh đã đàm phán thỏa thuận với Moskva mua một trung đoàn S-400 với giá 3 tỉ USD.

Tháng 3/2014, Lenta dẫn nguồn tin quân sự Liên bang khẳng định, Tổng thống Nga Putin đã phê chuẩn bán S-400 cho Trung Quốc.

Tiếp đó, tháng 7/2014, Chánh Văn phòng Tổng thống Nga Sergei Ivanov xác nhận Bắc Kinh sẽ là khách hàng nước ngoài đầu tiên muaS-400.

“Thông tin chi tiết của hợp đồng sẽ không được tiết lộ, nhưng chắc chắn rằng, Trung Quốc chính thức trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên sở hữu hệ thống phòng không S-400 của Nga”, Giám đốc Công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport khẳng định.

Hiện nay, Trung Quốc đã có trong tay 40 hệ thống tên lửa S-300 của Nga, cũng như 60 tổ hợp tên lửa HQ-15/18 được sản xuất tại Trung Quốc, do đó việc Trung Quốc quyết định mua thêm S-400 là điều không thể tránh khỏi.

Theo tạp chí The National Interest, việc triển khai S-400 có khả năng nhất là để đối phó Đài Loan, nơi hệ thống này có thể phát hiện và khống chế toàn bộ các mục tiêu ở đảo này.

Các khả năng khác của S-400 gồm triển khai ở tỉnh Chiết Giang, đối diện Nhật Bản và quần đảo Senkaku/Điếu Ngư; ở Tây Tạng và Tân Cương đối diện Ấn Độ...

Trong mỗi trường hợp, tầm bắn của S-400 có thể đe dọa đối phương ngay trên không phận của nước mình.

S-400 là một hệ thống phòng không thế hệ mới, có thể trang bị các loại tên lửa tầm siêu xa (400 km), tầm xa (250 km) và tầm trung (120 km).

Hệ thống phòng không S-400 Triumf có khả năng chống lại tất cả các loại mục tiêu bay, gồm máy bay ném bom, tên lửa đạn đạo và máy bay tiêm kích tàng hình có tốc độ siêu âm như F-35.

Hệ thống S-400 có thể cùng lúc tiêu diệt 36 mục tiêu bằng 72 tên lửa, có khả năng tấn công mục tiêu bay ở độ cao 30 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại