Với S-400, không có thứ gì gọi là "máy bay tàng hình"

Hải Vy |

Nga tự tin rằng không mục tiêu nào có thể thoát khỏi “tầm mắt” của S-400.

Hệ thống phòng không S-400 tiên tiến của Nga có thể phân biệt hiệu quả các mục tiêu bay và mục tiêu di động trên mặt đất - Truyền thông Nga dẫn lời các sĩ quan thuộc trung đoàn phòng không Nga đang được triển khai bên ngoài thủ đô Moscow.

Theo họ, điều khiến S-400 trở nên đặc biệt là hệ thống radar thông minh, có thể "nhìn thấy" tất cả mọi thứ trên không và trên mặt đất, đồng thời dễ dàng phân biệt một chiếc máy bay nhỏ xíu với một chiếc xe ô tô đang di chuyển.

S-400 Triumf anti-aircraft system

Hệ thống phòng không S-400

"Ngay cả với một chiếc máy bay bay thấp và có tốc độ tương đương một chiếc xe ô tô đang di chuyển trên mặt đất, hệ thống radar của S-400 vẫn phát hiện ra" - các sĩ quan Nga nói với kênh truyền hình TV Zvezda.

Mathias Rust, một tên "tiểu tử" người Đức đã điều khiển chiếc máy bay cỡ nhỏ xuyên thủng hệ thống phòng không được đánh giá là nghiêm mật nhất thế giới của Liên Xô, hạ cánh an toàn xuống Quảng trưởng Đỏ trước sự sững sờ của cả thế giới.

Một cơn chấn động lan khắp Liên Xô, khiến 309 sĩ quan quân đội bị mất chức. 

Họ cho biết thêm rằng có S-400 canh gác bầu trời, sự cố như trường hợp chiếc máy bay Cessna của Mathias Rust bất ngờ hạ cánh xuống Quảng trường Đỏ năm 1987 không thể tái diễn bởi S-400 sẽ ngay lập tức theo dõi các mục tiêu nhăm nhe xâm phạm không phận Nga.

"Đối với S-400, không có thứ gì gọi là máy bay "tàng hình", hệ thống này sẽ phát hiện và bắn hạ nó" - một chỉ huy tổ hợp S-400 nói với TV Zvezda.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa thế hệ mới S-400 được thiết kế để tiêu diệt tất cả các mối đe dọa trên không và không gian trong tương lai, từ các máy bay do thám cho tới máy bay ném bom chiến lược, chiến thuật và tên lửa đạn đạo.

Mỗi hệ thống S-400 có thể đồng thời khoá và tấn công 36 mục tiêu cùng lúc với 72 quả tên lửa.

S-400 sử dụng 3 loại tên lửa, gồm tên lửa tầm cực xa 40N6, tên lửa tầm xa 48N6 và tên lửa tầm trung 9M96. Hệ thống chính thức đi vào phục vụ trong quân đội Nga từ năm 2007.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại