Nga mua... S-300 giả

Giám đốc phòng Thí nghiệm-thử nghiệm khoa học công ty Rusbal (Nga), Yuri Stepanov cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã tiếp nhận vào biên chế 20 loại mô hình kỹ thuật quân sự bằng hơi.

Mô hình hơi của tổ hợp tên lửa S-300.

Cũng theo lời ông Yuri Stepanov, hiện quân đội Nga chỉ đặt hàng các loại tổ hợp tên lửa S-300 giả. Lần chuyển giao đầu tiên sẽ gồm 5 tổ hợp. “Các mẫu mô hình đã bắt chước S-300 thật cả về thị giác, nhiệt độ và tần số định vị vô tuyến điện. Những mô hình này có thể khiến các thiết bị trinh thám của đối phương nhầm tưởng là thật”.

Trước đó cũng có thông tin quân đội Nga sẽ nhận thêm nhiều mô hình tăng T-72 và T-80, máy bay tiêm kích Su-27 và MiG-31, tổ hợp tên lửa giả vào năm 2014. Việc mua bán các mục tiêu giả này nằm trong chương trình mua sắm quốc gia, được tính đến năm 2020.

Mô hình hơi gồm 1 bộ khung, được bọc kín mít. Nó được trang bị thêm các máy phát nhiệt và phát sóng radar, máy phát điện và quạt điện. Một mục tiêu giả như thế này nặng khoảng từ 30 đến 100 kg, phụ thuộc vào loại khí tài mà nó giả mạo. Việc vận chuyển những mô hình này khá dễ dàng, có thể bằng đường bộ, bằng đường biển hay đường không.

Công ty Rusbal chuyên chế tạo các hệ thống như xe thiết giáp, tên lửa SAM và rađa giả khi bơm phồng lên trông giống như thật. Bằng cách sử dụng sợi thép và máy phát nhiệt, các hệ thống phương tiện giả của hãng này có thể phát đi hiệu nhiệt và rađa hoàn toàn giống như các hệ vũ khí trang bị thật, đủ để đánh lừa các hệ thống trinh sát chụp ảnh từ trên không.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại