Nga mang tới Syria những gì để tiêu diệt IS?

Tuấn Sơn |

​Tuần vừa qua, Nga đã chính thức triển khai các đơn vị quân sự tới Syria với mục đích hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar Assad, đồng minh quan trọng của Nga tại Trung Đông và tiêu diệt phong trào Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Với việc triển khai quân tới Syria, quân đội Nga nhiều khả năng sẽ chạm trán trực tiếp với IS và san sẻ gánh nặng đang dần trở nên quá sức đối với quân đội Syria đang phải đối đầu với nhiều địch thủ khác.

QĐND Online xin “điểm danh” một số trang bị vũ khí, đơn vị tác chiến nổi bật của Nga, có thể là “nỗi ác mộng” của IS:

Máy bay tấn công Su-25

Ngay từ những ngày đầu tiên xuất hiện thông tin quân đội Nga triển khai tại Syria, máy bay tấn công yểm hộ mặt đất Su-25 đã có trong các bức ảnh vệ tinh chụp được tại căn cứ Nga ở thành phố Tartus, Syria.

Máy bay tấn công Su-25
Máy bay tấn công Su-25

Su-25 (tên NATO – Frogfoot) qua nhiều cuộc chiến đã chứng tỏ là một trong những dòng máy bay tấn công mặt đất tốt nhất thế giới.

Trước khi quân đội Nga mang Su-25 tới Syria, dòng máy bay này trong bên chế Không quân Iraq đã có những màn thể hiện ấn tượng trong các trận chiến chống lại IS ở Iraq.

Được coi là đối thủ xứng tầm của máy bay tấn công A-10 Thunder II của Mỹ, Su-25 cung cấp hỏa lực hỗ trợ mặt đất dựa trên bom, tên lửa (hỏa lực chính) và pháo hàng không 30mm rất uy lực.

Su-25 của quân đội Nga với trang bị hiện đại hơn, phi công dày dạn kinh nghiệm hơn chắc chắn sẽ mang lại sự hỗ trợ hỏa lực từ trên không hiệu quả hơn so với các dòng máy bay tấn công, tiêm kích-bom Su-22, Su-24 của Không quân Syria đang sử dụng.

Ở chiến trường Syria, do IS thiếu hỏa lực phòng không hạng nặng, xác suất bị bắn hạ của Su-25 là rất thấp.

Xe bọc thép chở quân BTR-82A

Đây là phương tiện chiến đấu lục quân được xác nhận chính thức của quân đội Nga xuất hiện tại Syria.

BTR-82A vừa cung cấp khả năng vận chuyển quân cơ động, cũng như hỏa lực hỗ trợ với pháo 30mm, súng máy 7,62mm khá tốt. Tại Syria, thực tế đã ghi nhận việc xe BTR-82A do cả kíp lái Nga, lẫn Syria điều khiển.

Xe bọc thép chở quân BTR-82A tham chiến ở Syria.
Xe bọc thép chở quân BTR-82A tham chiến ở Syria.

Việc BTR-82A xuất hiện tại Syria cũng báo hiệu khả năng Nga triển khai số lượng lớn lực lượng trên bộ tới quốc gia Cận Đông này.

Đặc nhiệm Spetsnaz

Hiệu quả tác chiến của các đơn vị đặc nhiệm trong chiến tranh bất đối xứng đã được quân đội Mỹ thể hiện suốt trong 15 năm qua.

Cái gọi là “mô hình Afghanistan” đã chỉ ra hiệu quả tác chiến của các đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ luồn sâu trong lòng địch, mà không cần phải triển khai số lượng lớn binh sĩ và trang bị theo cách đánh quy ước.

Một thành viên trong đội đặc nhiệm Spestnaz.
Một thành viên trong đội đặc nhiệm Spestnaz.

Mặc dù các phương thức tác chiến khác biệt, nhưng đặc nhiệm Spetsnaz của Nga đã thể hiện khả năng tác chiến xuất sắc trong cuộc chiến ở Chesnya và hoạt động chống khủng bố.

Ở Syria, Spetsnaz chắc chắn sẽ không chỉ huấn luyện các đơn vị quân đội Syria, mà còn hỗ trợ đắc lực các lực lượng mặt đất Syria tác chiến thông qua việc cung cấp thông tin trinh sát, chỉ điểm hỏa lực.

Trực thăng tấn công Mi-24/Mi-35

Trực thăng Mi-24/Mi-35 luôn đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại các lực lượng nổi dậy và nhóm chiến binh của quân đội Nga.

Tại cuộc chiến ở Afghanistan, dòng trực thăng này từng là hung thần đối với chiến binh Hồi giáo Mujahideen. Mi-24 cũng được sử dụng chống lại IS và các nhóm phiến quân trong biên chế quân đội Syria.

Trực thăng tấn công Mi-24.
Trực thăng tấn công Mi-24.

Với tên gọi “xe tăng bay” hay “cá sấu” (do hình dạng của máy bay), Mi-24 với hỏa lực tự thân cung cấp khả năng tấn công cực kỳ hiệu quả trên địa hình sa mạc và với đối phương không được bảo vệ như IS.

Mặc dù IS đã có kinh nghiệm đối phó với máy bay Mi-24/Mi-35 tại Iraq và Syria, nhưng đó chỉ là phiên bản xuất khẩu. Khi đối đầu với trực thăng Mi-24 của Nga, điều khiển bởi phi công Nga, đối phó với dòng trực thăng này sẽ không còn là điều dễ dàng với IS.

Các tổ hợp máy bay không người lái

Khả năng can dự bằng lực lượng lớn trên bộ vào Syria của quân đội Nga là tương đối thấp, nên đóng góp lớn nhất của phía Nga cho quân đội Syria chính là thông tin tình báo. Các phương tiện bay không người lái (UAV) sẽ thực hiện rất tốt điều này.

Tại Iraq và Syria, mặc dù Mỹ và phương Tây sử dụng UAV rất thường xuyên, nhưng chính quyền Damascus hầu như không được chia sẻ hay tiếp cận nguồn thông tin này.

Tuy nhiên, với sự góp mặt của Nga, quân đội Syria chắc chắn sẽ có nhiều lợi thế trước IS nhờ thông tin tình báo, trinh sát do UAV Nga thu được.

Một thiết bị bay không người lái của Nga bị bắn hạ ở Lattykia, Syria.
Một thiết bị bay không người lái của Nga bị bắn hạ ở Lattykia, Syria.

Trên các trang tin quốc tế đã xuất hiện nhiều hình ảnh của UAV Nga hoạt động tại Syria, trong đó có cả một thiết bị bay cỡ nhỏ bị IS bắn hạ ở Lattykia.

Ngoài các trang bị nổi bật kể trên, giới phân tích còn dự đoán Nga đã gửi xe tăng T-90S, máy bay tiêm kích đa nhiệm Su-30SM, máy bay tiêm kích bom Su-24 và máy bay trinh sát IL-20 tới Syria.

Tuy nhiên, dù các trang bị trên có mặt tại Syria, nhưng với số lượng nhỏ nên cũng không phải là tác nhân có thể thay đội cục diện chiến trường.

Ảnh chụp vệ tinh về việc mở rộng căn cứ quân sự của Nga tại Syria.
Ảnh chụp vệ tinh về việc mở rộng căn cứ quân sự của Nga tại Syria.

Việc Nga triển khai nhiều trang bị mới tới Syria không chỉ giúp đỡ chính quyền Damascus đánh bại IS, mà còn là cơ hội để vũ khí Nga thử lửa, cọ sát thực tiễn chiến trường.

Đây là điều Mỹ từ trước tới nay vẫn làm tốt hơn do Mỹ luôn có “chiến trường thử vũ khí” trong mọi thời điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại